Việt Nam được vay ưu đãi 876 triệu USD

Ngày 17/7, Chủ tịch WB Jim Yong Kim và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã ký Hiệp định vay vốn ưu đãi với tổng trị giá là 876 triệu đôla Mỹ.

5 chương trình, dự án sẽ có tổng số vốn là 876 triệu USD. Cụ thể, chương trình Quản lý kinh tế và nâng cao hiệu quả cạnh tranh lần thứ hai (EMCC2) và Đô thị miền núi phía Bắc cùng có vốn 250 triệu USD, dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 106 triệu USD, chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện 3 là 200 triệu USD, khoản vay Chính sách phát triển về Biến đổi khí hậu lần thứ ba (DPL 3) 70 triệu USD. Như vậy, liên tục trong vòng 9 năm từ 2008 đến 2017, Việt Nam là nước được nhận nguồn vốn vay ưu đãi IDA lớn thứ hai trên thế giới.

Việt Nam được vay ưu đãi 876 triệu USD - 1

Theo Chủ tịch WB Jim Yong Kim , Việt Nam là một điển hình thành công trong phát triển và câu chuyện của Việt Nam cần phải được chia sẻ với toàn thế giới.

Nguồn vốn được hỗ trợ sẽ tài trợ cho các chương trình, dự án có đối tượng hưởng lợi là người dân và các doanh nghiệp ở hầu hết các địa phương trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là các dự án về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế; đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng điện; phát triển đô thị; tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành y tế và phòng chống biến đổi khí hậu.  “Nhóm Ngân hàng Thế giới và Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện một nghiên cứu rất quan trọng để xác định xem Việt Nam sẽ cần phải thực hiện những gì để trở thành một quốc gia công nghiệp hóa hiện đại trong một thế hệ”, Chủ tịch WB Jim Yong Kim cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lan (zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN