Việt Nam vào top 10 nước có kiều hối lớn nhất

Báo cáo chính thức của Ngân hàng Thế giới vừa công bố cho thấy, lượng kiều hối trong năm 2013 đã đạt mức 404 tỷ USD.

Ấn Độ là nước đứng đầu danh sách với 70 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc với 60 tỷ USD. Riêng Việt Nam đứng thứ 9 trong số những nước nhận được kiều hối nhiều nhất. Theo báo cáo được công bố hôm 11.4 vừa qua, với 11 tỷ USD, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách 10 quốc gia có lượng kiều hối cao nhất thế giới.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kiều hối của Việt Nam tăng cao là do người Việt đi lao động ở nước ngoài ngày càng đông. Ngoài ra, việc hoàn thiện các hệ thống ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền của hàng loạt công ty chuyển tiền quốc tế chuyên nghiệp Western Union, Money o Gram... đã giúp việc chuyển kiều hối thuận lợi hơn, nên người Việt ở nước ngoài chuyển tiền về nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Anh (Dân việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN