Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu

Tại vòng casting khu vực miền nam của Vietnam’s next top model (VNTM) 2014, có những thí sinh bị gãy tay, không đủ chiều cao hoặc thí sinh chuyển giới vẫn đến tìm cơ hội.

Sau vòng loại căng thẳng và nhiều bất ngờ của VNTM tại Hà Nội, sáng 26/8 cuộc thi khởi động vòng casting khu vực phía Nam. Từ sáng sớm, rất nhiều bạn trẻ ôm giấc mộng trở thành người mẫu đã đến đăng kí dự thi.

Từ những mùa trước, ban tổ chức đã đặt ra quy định không chấp nhận thí sinh chuyển giới cũng như vòng loại mới đây thí sinh chuyển giới Ngọc Anh (Hải Phòng) đã phải dừng bước ngay tại vòng thi đầu tiên song sáng nay vẫn có thí sinh chuyển giới đến đăng kí dự thi.

Khác với Ngọc Anh và nhiều thí sinh chuyển giới mùa trước, Lâm Hoàng My, 24 tuổi tới từ TP.HCM phủ nhận mình là người chuyển giới. My cho biết đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi này vì rất mong muốn được trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Vòng loại TP. HCM bên cạnh thí sinh Nguyên Kim Anh Khang (Bình Dương), 24 tuổi sở hữu chiều cao khủng 1m93, rất nhiều thí sinh không đủ tiêu chuẩn chiều cao và hình thể vẫn đăng kí dự thi.

Cũng có trường hợp thí sinh không may bị tai nạn trước cuộc thi vẫn tới tham dự. Dương Nguyễn Thùy Dương cao 1m75 hiện đang là nhân viên tổ chức sự kiện đã từng dừng chân tại vòng phỏng vấn năm trước tự tin cho biết: “Tôi bị nứt xương tay, 4 ngày nữa sẽ tháo băng nhưng vẫn đi thi vì việc gãy tay không ảnh hưởng tới trình diễn catwalk.”

Trong vòng loại tại Hà Nội cũng như những mùa thi trước, không ít lần ban giám khảo phàn nàn về việc thí sinh chọn sai trang phục giấu đi vóc dáng đẹp và những đường cong trên cơ thể. Vậy mà vẫn có không ít thí sinh tại TP.HCM sáng nay mắc phải lỗi này. Thậm chí có thí sinh còn mắc lỗi nhuộm tóc nhiều màu, trang điểm quá đậm và mặc đồ tự phối khá rối mắt.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 1

Thí sinh xếp hàng từ sáng sớm chờ đăng kí dự thi.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 2

Nhiều thí sinh biết sẽ phải chờ đợi cả ngày nhưng đều không cảm thấy mệt mỏi.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 3

Thí sinh Dương Nguyễn Thùy Dương cao 1m75 hiện là nhân viên tổ chức sự kiện. Dù bị gãy tay cô vẫn đến từ sớm để đăng kí dự thi.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 4

Thí sinh này khẳng định gãy tay không ảnh hưởng đến việc trình diễn catwalk.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 5

Thí sinh Nguyên Kim Anh Khang có chiều cao nổi bật 1m93

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 6

Đinh Ngọc Cường sinh năm 1995 sở hữu chiều cao khiêm tốn và thân hình gày gò vẫn tự tin đăng kí dự thi.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 7

Thí sinh Hồ Hải Triều tự thiết kế trang phục dự thi song anh cũng không đủ tiêu chuẩn hình thể.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 8

Thí sinh nam không đủ chiều cao phải nhờ sự trợ giúp của giày cao gót.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 9

Thí sinh nam quá thấp bé để dự thi người mẫu.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 10

Thí sinh chuyển giới Lâm Hoàng My lần đầu tiên tham gia cuộc thi này.

Tp.HCM: Gãy tay, thấp bé vẫn đi thi người mẫu - 11

Thí sinh  Ninh Trọng Kiều Nga cao 1m70 mắc phải lỗi trang điểm quá đậm và nhuộm tóc màu quá chói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang, Ảnh: Chanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Vietnam's Next Top Model Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN