Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ

Trong 21 gương mặt lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Đại Dương Việt Nam, một số thí sinh vẫn để lộ ra nhược điểm eo ngấn mỡ, thân hình kém săn chắc trong phần thi bikini.

Vòng sơ kết cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam khu vực miền Bắc được tổ chức hôm cuối tuần tại một khách sạn ở Hà Nội. Theo đó, cuộc thi đã thu hút hơn 100 thí sinh đến từ các tỉnh phía Bắc đến tham gia.

Tại đây, các thí sinh phải lần lượt tham gia các vòng: giới thiệu bản thân, sải bước với trang phục tự chọn và bikini. Kết thúc phần thi, ban giám khảo đã chọn được 21 gương mặt xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng bán kết cùng các thí sinh miền Nam. Có thể còn tồn tại một số thí sinh có vóc dáng chưa thực sự xuất sắc, nên ban tổ chức cuộc thi đã đưa thêm quy định sẽ hỗ trợ các thí sinh luyện tập thêm ở một trung tâm thể hình tại Hà Nội.

Theo lịch trình của cuộc thi, vòng sơ kết của khu vực miền Nam sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tới đây. Từ hơn 40 thí sinh lọt vào bán kết Bắc - Nam, ban giám khảo sẽ chọn ra 30 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Hoa hậu Đại Dương 2014.

Từ ngày 10/5 đến 22/5, 30 thí sinh vào vòng chung kết bắt đầu các hoạt động về bảo vệ môi trường nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 23/5 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Bình Thuận.

Đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014 và là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho dự án bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng lập.

Trước đó, người mẫu nhiều scandal Hồng Quế của Hà Nội đã khẳng định sẽ tham gia Hoa hậu Đại Dương 2014. Tuy nhiên, hiện cô không có tên trong danh sách thi ở khu vực miền Bắc.

Một số hình ảnh thí sinh miền Bắc được đi tiếp vào vòng bán kết trong phần thi bikini:

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 1

Thí sinh Hạ Thị Như Trang với vòng eo kém săn chắc

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 2

Lê Thị Kim Oanh cũng khó che giấu được vòng eo đầy đặn của mình khi trình diễn trang phục bikini

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 3

Thí sinh Đỗ Thu Vân sở hữu gương mặt sáng sủa với số đo 3 vòng: 80-60-86

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 4

Vũ Phương Anh có chiều cao 1m71 là gương mặt bước tiếp vào vòng bán kết

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 5

Nguyễn Thị Thảo Anh với số đo 3 vòng khá lý tưởng 82-62-90

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 6

Thí sinh Nguyễn Hương Giang sở hữu đôi chân, đặc biệt là phần đùi khá to so với cơ thể

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 7

Phần thi trang phục bikini giúp ban giám khảo có được đánh giá chính xác nhất về hình thể của thí sinh tham dự. Trong ảnh là thí sinh Vũ Thị Ánh Nguyệt 

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 8

Thí sinh mang số báo danh 040 Lê Thị Vân Quỳnh sở hữu một vóc dáng nhỏ nhắn, cao ráo. Song nhược điểm của cô là vòng eo không có được điểm thắt đẹp mắt.

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 9

Sau vòng sơ tuyển, ban giám khảo đã lựa chọn được 21 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng bán kết được tổ chức tại Tp.HCM vào ngày 1/5. Trong ảnh là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền có số đo 3 vòng 84-64-90

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 10

Thí sinh Nguyễn Thu Trang có chiều cao 1m70

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 11

Thí sinh mang số báo danh 036 Nông Thị Mai Phương có gương mặt và hình thể khá thu hút

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 12

Các thí sinh được các huấn luyện viên chuyên nghiệp luyện tập để có một vóc dáng săn chắc hơn

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 13

Thí sinh Hoa hậu Đại Dương lộ vòng eo ngấn mỡ - 14

21 thí sinh lọt vào vòng bán kết được rèn luyện thể lực tại một trung tâm thể thao ở Hà Nội trước ngày hội tụ 2 miền vào ngày 1/5

21 thí sinh lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2014

1. Đỗ Thu Vân (168cm-50kg-80-60-86)

2. Vũ Phương Anh (171cm-50kg-82-59-90)

3. Nguyễn Thị Thảo Anh (168cm-55kg-82-62-90)

4. Trịnh Thị Phương Anh (170cm-55kg-84-62-88)

5. Nguyễn Hương Giang (168cm-55kg-84-62-90)

6. Trần Mỹ Huyền (175cm-52kg-85-61-90)

7. Nguyễn Thị Thanh Huyền (177cm-54kg-84-64-90)

8. Lê Thị Thùy Linh (173cm-54kg-85-60-90)

9. Phạm Nga Linh (165cm-50kg-82-60-90)

10. Đoàn Quỳnh Nga (174cm-51kg-80-60-88)

11. Vũ Thị Ánh Nguyệt (169cm-51kg-86-62-92)

12. Lê Thị Tố Như (170cm-50kg-80-62-92)

13. Lê Thị Kim Anh (178cm-50kg-80-62-92)

14. Ninh Thị Phương (175cm-53kg-80-60-90)

15. Nông Thị Mai Phương (166cm-50kg-86-62-90)

16. Lê Nguyên Phương (167cm-49kg-80-59-90)

17. Lê Thị Vân Quỳnh (170cm-52kg-86-62-88)

18. Đoàn Thị Ngọc Thảo (166cm-50kg-80-60-88)

19. Nguyễn Thu Trang (170cm-55kg-86-64-90)

20. Bùi Thị Huyền Trang (166cm-50kg-80-58-90)

21. Hạ Thị Như Trang (165cm-50kg-80-62-90)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN