Bước chân thần tốc của Usain Bolt

Thứ Hai, ngày 06/08/2012 04:45 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Bỏ lại những thất bại và chấn thương trước Olympic, Usain Bolt một lần nữa khẳng định vị thế của người chạy nhanh nhất hành tinh.

Trước khi tham dự Olympic London 2012, rất nhiều người đã đặt dấu hỏi về khả năng thành công của “Tia chớp” Usain Bolt. Anh đã thất bại trước người đồng đội Yohan Blake ở cả cự ly 100m và 200m tại giải vô địch Jamaica. Thậm chí, “người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh” còn phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương và dự Thế vận hội.

Tuy nhiên, Usain Bolt đã không để cho những người hâm mộ anh phải thất vọng. Sau khi “chạy vừa đủ” để giành quyền vào chung kết, “Tia chớp” đã thể hiện được tất cả những gì tinh túy nhất ở đường đua 100m, nơi có mặt của hàng loạt những hảo thủ như Yohan Blake, Asafa Powell hay Justin Gatlin.

Bước chân thần tốc của Usain Bolt - 1

Kết quả cụ thể tại chung kết nội dung 100m nam Olympic 2012

Dù xuất phát không thực sự tốt, nhưng Bolt đã thể hiện được khả năng nước rút của mình ở những mét cuối cùng, qua đó trở thành người cán đích đầu tiên với thành tích 9 giây 63, qua đó phá kỉ lục Olympic do chính anh lập nên cách đây 4 năm tại Bắc Kinh (9 giây 69). Về ngay sau Bolt là người đồng đội Yohan Blake (9 giây 75). Còn người giành HCĐ là VĐV người Mỹ - Justin Gatlin (9 giây 79).

Chia sẻ
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN