Đoạt HCV, Phelps thành huyền thoại số 1 Olympic

Thứ Tư, ngày 01/08/2012 02:31 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngay sau nỗi buồn cá nhân, kình ngư người Mỹ đã đón một niềm vui vô bờ bến.

Khoảnh khắc của vinh quang rất ngắn ngủi nhưng đôi khi thật xa vời. Tấm HCV nội dung 200m bơi bướm nam chỉ cách Michael Phelps có 0,05 giây và đáng tiếc cho anh, Le Clos đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Phelps xuất phát rất tốt và dẫn đầu trong phần lớn quãng đường về đích nhưng ở giai đoạn nước rút, Le Clos đã bứt lên quá mạnh mẽ để vượt mặt đúng vào những giây cuối.

Với thành tích 1 phút 52,96 giây, VĐV người Nam Phi đã giành chiếc HCV đồng thời phá kỷ lục châu Phi. Trong khi đó Michael Phelp ngậm ngùi xếp thứ 2 với thành tích 1 phút 53,01 giây. Người đoạt tấm HCĐ là Takeshi Matsuda của Nhật Bản.

Đoạt HCV, Phelps thành huyền thoại số 1 Olympic - 1

Le Clos thi đấu quá xuất sắc

Dẫu sao với chiếc HCB này Phelps hiện đã có tổng cộng 18 huy chương tại Olympic, cân bằng kỷ lục 18 huy chương của VĐV thể dục dụng cụ người Nga Larisa Latynina. Phelps hiện đã nắm trong tay hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Olympic: VĐV đoạt nhiều HCV nhất (14) và VĐV giành nhiều HCV nhất ở một kỳ Thế vận hội riêng lẻ (8 tại Bắc Kinh 2008).

Ít giờ sau khi để tuột Vàng cá nhân, Michael Phelps đã có chiếc HCV đầu tiên của mình tại Olympic 2012 sau khi cùng các đồng đội trong ĐT Mỹ ở nội dung tiếp sức 4x200m. Với chiếc HCV này, “viên đạn Baltimore” đã chính thức qua mặt Larisa Latynina để trở thành VĐV giành nhiều huy chương nhất tại các kỳ Olympic với 19 tấm các loại.

Đoạt HCV, Phelps thành huyền thoại số 1 Olympic - 2

Video Michael Phelps tuột vàng ở đường đua 200m bơi bướm:

Chia sẻ
Theo PL ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN