Môn bóng chuyền Olympic London: Khúc dạo đầu êm ả

Thứ Hai, ngày 30/07/2012 15:14 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đã có 6 đội chiến thắng và tất nhiên là 6 đội thất bại sau lượt trận đầu tiên của cả hai nội dung bóng chuyền nam và nữ ở Olympic London 2012. Cuộc cạnh tranh ở môn thể thao nào có lẽ sẽ trở nên căng thẳng hơn ở những lượt trận tiếp theo khi các đội bị đặt trước sức ép phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo luật bóng chuyền, đội thắng chung cuộc 3-0 hoặc 3-1 trong 1 trận đấu bóng chuyền được tính 3 điểm còn thua không có điểm nào nên sau lượt trận đầu tiên, đã có sự chênh lệch nhất định trong khoảng cách giữa các đội. Ở môn bóng chuyền nam, Bulgaria, Argentina, Ba Lan cùng thắng đối thủ 3-0 hoặc 3-1 trong trận ra quân của họ ở bảng A và đương nhiên mỗi đội bỏ túi 3 điểm.

Ở bảng B, Mỹ, Nga, Brazil cũng chiến thắng các đối thủ của họ với tỷ số 3-0 và mỗi đội có 3 điểm đầu tiên. Bảng A, Bulgaria thắng Vương Quốc Anh 3-0, Argentina thắng Australia 3-0. Chỉ có Italia buộc Ba Lan phải đánh tới set thứ 4 nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại 1-3. Cùng có 3 điểm như Argentina và Ba Lan nhưng Bulgaria tạm dẫn đầu bảng A nhờ có hệ số điểm (1,226) cao hơn so với Argentina (1,190) và Ba Lan (1,171).

Môn bóng chuyền Olympic London: Khúc dạo đầu êm ả - 1

Bảng B, Nga thắng Đức, Mỹ thắng Serbia và Brazil thắng Tunisia cùng tỷ số 3-0. Tương tự như trong các giải Grand Slam của tennis nam, mỗi trận đấu bóng chuyền có tối đa là 5 set, tối thiểu là 3 set. Như vậy, cả Nga, Mỹ, Brazil đều “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ của họ. Cùng có 3 điểm sau trận ra quân như Nga và Mỹ nhưng Brazil tạm dẫn đầu bảng B nhờ có hệ số điểm (1,339) cao hơn Nga (1,266) và Mỹ (1,250).

Ở môn bóng chuyền nữ, Nhật Bản, Nga, Italia, Trung Quốc, Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo sau trận ra quân và giành trọn vẹn 3 điểm. Brazil kém ấn tượng hơn một chút và có 2 điểm. Ở bảng A, Nhật Bản hạ Algeria và Nga đánh bại Vương Quốc Anh cùng tỷ số 3-0. Italia thắng CH Dominica 3-1 và cùng có 3 điểm đầu tiên. Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng A nhờ có hệ số điểm thắng thua (2,083) cao hơn so với Nga (1,667) và Italia (1,289).

Bảng B, Trung Quốc vượt qua Serbia còn Mỹ hạ Hàn Quốc cùng tỷ số 3-1 và mỗi đội có 3 điểm. Brazil thắng sát nút Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 nên chỉ được 2 điểm trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng có 1 điểm làm vốn. Ở bảng này, Trung Quốc tạm dẫn đầu nhờ có hệ số điểm thắng thua (1,338) cao hơn Mỹ (1,159) dù hai đội cùng có 3 điểm.

Chia sẻ
Theo HT (TT&VH)
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN