15 điều ít biết về loài mèo

Mèo là một trong những loài vật nuôi thân thiện với loài người nhưng còn rất nhiều điều về thú cưng này mà bạn chưa biết.

Hãy cùng khám phá 15 điều ít biết nhất về loài mèo:

15 điều ít biết về loài mèo - 1

1. Mèo là vật nuôi phổ biến nhất nước Mỹ. Tổng cộng có 88 triệu con mèo so với 74 triệu con chó.

2. Một số con mèo đã sống sót khi ngã từ độ cao 320 mét (32 tầng). Đây là phản xạ chủ yếu của loài mèo, hay còn được gọi là “phản xạ thăng bằng”.

3. Mỗi năm gần 4 triệu con mèo ở Trung Quốc bị làm thịt.

4. Mèo có 32 gân để kiểm soát đôi tai của mình trong khi con người chỉ có 6. Chính vì vậy, đôi tai của mèo rất nhạy cảm.

5. Một con mèo đã được bầu làm thị trưởng thành phố Talkeetna, Alaska trong vòng 15 năm.

15 điều ít biết về loài mèo - 2

6. Loài mèo không thích vị ngọt.

7. Ngủ chiếm 70% cuộc sống của mèo.

8. Con mèo dài nhất thế giới từng đo được là 48,5 inch (1,23 m).

9. Video lâu đời nhất về loài mèo trên Youtube có từ năm 1894.

10. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sở hữu một con mèo trong nhà có thể giúp làm giảm hơn 1/3 chứng đau tim và đột quỵ.

15 điều ít biết về loài mèo - 3

11. Không giống như loài chó, mèo khi trưởng thành chỉ biết kêu meo meo để giao tiếp với loài người.

12. CIA đã dành 20 triệu USD để đào tạo 60 con mèo để làm gián điệp tại Liên Xô. Điệp viên mèo đầu tiên được thưởng một chiếc taxi.

13. Một con mèo từng được thừa kế 13 triệu USD trong tổng số tài sản của chủ nhân ở Italia.

14. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, có một vài quán café mèo. Nơi mà bạn có thể tới uống café và chơi với mèo trong nhiều giờ.

15. Theo một nghiên cứu, mèo nhận ra tiếng nói của chủ sở hữu nhưng chúng lại tỏ ra khá trầm tĩnh.

15 điều ít biết về loài mèo - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN