Chi 756 tỷ đồng để mua một bát sứ

Một nhà sưu tầm chi 36 triệu USD (khoảng 765 tỷ đồng) để mua một bát sứ từ thời Minh, phá kỷ lục về giá dành cho đồ sứ Trung Quốc.

Hãng đấu giá Sotheby's cho biết, một nhà sưu tầm ở Trung Quốc đại lục đã trả giá 36 triệu USD cho chiếc bát cổ trong một phiên đấu giá ngày 7/4 tại Hong Kong.

Chi 756 tỷ đồng để mua một bát sứ - 1

Trước đó, kỷ lục về giá đối với đồ sứ Trung Quốc thuộc về một chiếc bình cổ thời Càn Long. Một người chi 34,2 triệu USD để mua nó vào năm 2010.

Chi 756 tỷ đồng để mua một bát sứ - 2

Chiếc bát có đường kính 8,2 cm và mang tên “chiếc bát con gà” bởi nó được trang trí với hình ảnh một con gà trống, một con gà mái và lũ gà con.

36 triệu USD cũng là mức giá kỷ lục mới nhất tại sàn đấu giá mùa xuân tại Hong Kong.

Chi 756 tỷ đồng để mua một bát sứ - 3

Chiếc bát đã được bán với giá gần 300 triệu đô la Hongkong (khoảng 36 triệu đô la Mỹ).

Chi 756 tỷ đồng để mua một bát sứ - 4

Niên đại của chiếc bát vào khoảng trên 500 năm, nghĩa là nó ra đời trong triều đại của hoàng đế Minh Hiến Tông (1447 - 1847), vị hoàng đế thứ 9 của nhà Minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Ngân (ZING.vn)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN