Kỳ lạ cô bé có khả năng nói chuyện với voi

Cô bé Nirmala Toppo, 14 tuổi, sống tại bang Jharkland, Ấn Độ được gọi là nữ anh hùng của vùng Rourkela, bang Odisha sau nhiều lần nói chuyện với những đàn voi.

Toppo cho biết cô quyết định tìm hiểu cách nói chuyện với voi sau khi mẹ cô bị giết bởi loài thú này.

Đầu tiên em cầu nguyện và sau đó bắt đầu nói chuyện với chúng. Chúng hiểu những gì em nói”, Toppo cho biết.

Kỳ lạ cô bé có khả năng nói chuyện với voi - 1

Cô bé Nirmala Toppo và những con voi (Ảnh: Oddi).  

Bằng cách sử dụng những “thủ thuật” đơn giản, cô bé đã giúp các nhà chức trách của Rourkela đối phó và đưa đàn voi hung dữ trở lại rừng.

Khi đàn voi vào thành phố, chúng tôi đã cố gắng hết sức để dồn chúng vào trong sân vận động nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để đuổi chúng trở lại trong rừng. Việc này quả thực là khó khăn. Sau đó chúng tôi nhớ ra có một cô gái sống trong vùng Jharkhang có khả năng nói chuyện với voi và đưa chúng trở lại rừng. Chúng tôi gọi cho cha cô bé và cô bé đã đến”, một quan chức cho biết. Cô bé Toppo đã không làm mọi người thất vọng. Cô vừa đi vừa nói chuyện với đàn voi cho tới khi chúng trở lại rừng.

Kỳ lạ cô bé có khả năng nói chuyện với voi - 2

Voi hung dữ trở lại rừng sau khi nói chuyện với Toppo (Ảnh: Oddi).  

Việc làm của cô bé đã giúp các nhà chức trách cũng như những người dân trong vùng. Tuy nhiên, một số người vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng nói chuyện với voi của cô bé. Họ cho rằng đến nay vẫn chưa có một nghiên cứ khoa học nào chứng minh voi hiểu tiếng người.

Tuy nhiên, Toppo cho biết cô bé sử dụng tiếng của bộ lạc của mình để nói chuyện với đàn voi và chúng hiểu cô.

Bất kể khi nào những con voi vào xâm chiếm làng hoặc phá hoại mùa màng, các quan chức địa phương đều không thấy xuất hiện. Mỗi lần như thế, người dân trong vùng đều tìm đến cô bé Toppo nhờ sự giúp đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Linh (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN