Sở hữu cả một thị trấn Mỹ với hơn 8 tỷ đồng

Chủ một thị trấn tại Mỹ rao bán nó với giá 400.000 USD. Hiện tại chỉ hai người và một con chó sống ở thị trấn.

Lance Benson - chủ sở hữu thị trấn Swett ở hạt Bennett, bang South Dakota, Mỹ - thông báo ông sẽ bán thị trấn với giá 400.000 USD (hơn 8 tỷ đồng).

Sở hữu cả một thị trấn Mỹ với hơn 8 tỷ đồng - 1

Thị trấn nhỏ Swett có một quán ba, một phân xưởng, ba chiếc xe kéo và một ngôi nhà ở. Ảnh: AP

Diện tích của thị trấn Swett là 6,16 hecta với một quán bar, một phân xưởng, ba xe kéo và một ngôi nhà. Trong những năm 40, khoảng 40 người từng sinh sống ở đây. Lúc đó, thị trấn bao gồm một bưu điện, vài ngôi nhà và một cửa hàng tạp hóa. Hiện nay, vợ chồng Benson và chú chó Daisy là những cư dân duy nhất ở thị trấn nhỏ bé.

Mặc dù thị trấn có vẻ hoang vắng nhưng nó vẫn là nơi tụ họp yêu thích của các anh chàng cao bồi và những người trồng lúa mì ở khu vực xung quanh.

Sở hữu cả một thị trấn Mỹ với hơn 8 tỷ đồng - 2

Quán bar xinh xắn ở Swett là nơi tụ tập yêu thích của các chàng cao bồi địa phương.

Theo đại lý bất động sản Stacie Montgomery, thị trấn Swett có thể thu hút các nhà đầu tư vì nó là nơi cung cấp nguồn nước duy nhất trong bán kính 16 km. Benson mua Swett vào năm 1998 và nhượng cho người vợ cũ khi ly hôn. Sau khi lấy lại thị trấn vào năm 2012, ông quyết định rao bán nó để tập trung vào kinh doanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thương (ZING.vn)
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN