Thành phố ở Mỹ cấm người "hôi nách" đến nơi công cộng

Một thành phố ở Mỹ đã ban lệnh cấm những người có mùi hôi cơ thể đến những nơi công cộng.

Thành phố Burien ở Washington, Mỹ đã ra lệnh cấm những người vệ sinh kém đến nơi công cộng để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Theo các quan chức quản lý ở đây, họ cần bảo vệ người dân và các du khách khỏi những mùi hôi trên cơ thể.

Với luật này, du khách đến công viên thành phố, hội trường thành phố và thư viện trung tâm đều bị cấm sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, quần áo mát mẻ, hay những người có vệ sinh kém. Nếu phát hiện người vi phạm có thể bị trục xuất khỏi thành phố trong vòng một năm. 

Thành phố ở Mỹ cấm người "hôi nách" đến nơi công cộng - 1

Mọi du khách đều phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi đến nơi công cộng

Các quan chức cho rằng đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân khỏi mùi hôi. Tuy nhiên, ngay lập tức luật này đã gặp phải nhiều sự phản đối. Rất nhiều người bày tỏ bức xúc vì cho rằng, luật này không hề có tính nhân văn và phân biệt đối xử với những người vô gia cư tại Mỹ.

Ông Kamuron Gurol thị trưởng thành phố Burien nói: "Mọi người có thể sẽ phản đối nhưng trên thực tế rất khó khăn cho những người ở chung trong một không gian với những người có mùi cơ thể".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN