12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả

Sức hút của Captain America đã tạo nên thành công và danh tiếng cho nhà sản xuất Marvel.

Bom tấn mới nhất của Marvel Studios, Captain America: The Winter Soldier (Chiến binh mùa đông) chắc chắn sẽ đem lại doanh thu cao không kém Iron Man 3 hay Thor: The Dark World.

Nổi tiếng là hãng phim chuyên làm về các thể loại siêu anh hùng từ Thor, Hulk, Iron Man, Captain America, Ant Man (người kiến), Wasp (nữ siêu nhân ong ruồi) hay Wolverine, Protector (Captian Marvel), Spider man… Marvel sẽ đem lại một siêu anh hùng hoàn hảo - Steve Rogers quay trở lại với trường đua “người đàn ông của thế giới”. Hơn nữa, Captain America vẫn luôn được đánh giá là tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh nhất của Marvel.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 1

Captain America 2 đang làm "mưa làm gió" các rạp chiếu phim trên toàn thế giới

Trên thực tế, Captain America là bộ phim mà Marvel thực hiện một cách độc lập tốt nhất từ trước tới nay. Với dàn diễn viên “chất lừ” cộng với kịch bản “khớp” từng nhân vật, không làm người xem mất tập trung và làm lạc hướng “siêu anh hùng” mà bộ phim muốn truyền tải. Đó là một điểm nổi trội mà Captain America hơn hẳn các siêu bom tấn anh hùng khác.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 2

Một cảnh trong Captain America 2 của Chris Evans

Captain America: The First Avenger ra mắt vào năm 2011 đánh dấu sự ra đời của một siêu phẩm về anh hùng Mỹ và mở đường cho The Avenger công chiếu ngay sau đó. Tuy nhiên, The Avengers lại có một điểm yếu đó là nhân vật chính chưa thực sự xuất sắc. Chúng “kế thừa” khá nhiều chi tiết của Spider-ManX-Men khiến phim mất đi sự độc đáo và thú vị. Nhưng với Captain America, Marvel đã trở nên khác biệt và độc đáo. Đó là lí do vì sao Captain America trở thành đứa con cưng của Marvel.

Cùng khám phá 12 lý do đứa Captain America trở thành bộ phim hay nhất và là độc quyền của Marvel:

12. Phong cách khác biệt

Ngay cả khi đó là một bom tấn “đủ lông đủ cánh” vươn mình ra thị trường điện ảnh thế giới song siêu anh hùng vẫn thuộc thể loại khá cứng nhắc.

Cốt truyện chính của phim vẫn chỉ là hai bên chính diện – phản diện với âm mưu thống trị thế giới. Điều này người xem có thể thấy rõ qua The Dark KnightX- Men. Nhưng Captain America lại là một trường hợp ngoại lệ của quy tắc này.

Hiệu ứng trên chỉ phù hợp khi bộ phim là một phần của một thương hiệu nào đó. Tuy nhiên, trong giới hạn mà những gì Marvel tạo nên thì Captain America lại vượt ra ngoài những giới hạn đó và tạo nên điểm nổi bật hơn cả so với những dòng phim về anh hùng.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 3

Huyền thoại Hollywood - Robert Redford và Chris Evans trong Captain America 2

Captain America: The First Avenger là bộ phim với thể loại hấp dẫn có điểm gần giống với những cuộc phiêu lưu của Indiana Jones. Nhưng The Winter Soldier lại không như vậy. Với sự góp mặt của huyền thoại Hollywood Robert Redford nổi tiếng với vai nam chính trong Three Days Of The Condor (1971) – một bộ phim kinh dị xuất sắc đã khiến Captain America 2 có sức hấp dẫn hơn hết.

Đặc biệt, Steve Rogers (Chris Evans đóng) không phải một nhân vật có cá tính một màu chiếm ưu thế toàn bộ phim. Anh chàng là một siêu anh hùng bộc lộ rõ nét nhiều tính cách như một anh chàng bình thường và điều đó trở nên khác biệt. Hơn nữa, dưới sự “nhào nặn” của Marvel, Captain America 2 được thực hiện một cách rất nghiêm túc và bài bản.

11. Captain America 2 “dọn đường” cho The Avengers: Age Of Ultron

Các anh hùng hay siêu anh hùng trên màn ảnh của Marvel vẫn luôn cùng một “phe” với hình ảnh đẹp đẽ, đầy khí chất của một anh hùng thực sự. Tuy nhiên thành công của Captain America 2 sẽ tạo nên nhiều áp lực (và cả cơ hội) cho The Avengers: Age Of Ultron được công chiếu vào năm 2015.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 4

Captain America 2 "dọn đường" cho siêu phẩm tiếp theo của Marvel The Avengers: Age Of Ultron ra mắt năm 2015

The Avengers: Age Of Ultron (Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Kỷ Nguyên của Ultron) chắc chắn sẽ phải đầu tư kĩ lưỡng hơn cho kịch bản của mình bởi Marvel luôn tạo một “quãng” khoảng cách nhất định giữa các phần của phim với nhau. Điều đó có nghĩa, các sự kiện, dữ liệu trong một bộ phim sẽ trở nên “nặng đô” hơn cho phần tiếp theo.

The First Avenger đã cho chúng ta thời gian để mãn nhãn với các phần rượt đuổi khốc liệt hơn trong phần tiếp theo. The Winter Soldier sẽ “san bằng bình địa” cuộc chiến để chuẩn bị cho Age Of Ultron.

Marvel luôn lập trình sẵn kế hoạch làm phim của mình một cách tiện lợi và kế hoạch phát hành phim một cách có quy tắc. Nếu xu hướng này đã xuất hiện trong phần đầu phim thì sẽ là điều tất yếu phải xảy ra trong phần tiếp theo. Và để tạo sự tò mò, kích thích trí tưởng tượng của công chúng Marvel sẽ chỉ ra mắt Captain America 3 vào năm 2016 sau khi Age Of Ultron phát hành vào đầu 2015.

10. “Lỗ hổng” trong phim

Man Of Steel (Người đàn ông thép) là “người” đi đầu trong việc tìm kiếm những sự kiện mới lạ sẽ xảy ra khi sức mạnh của siêu anh hùng khó ngăn chặn được một đối thủ “khó nhằn”. Điều đó tạo nên tính hồi hộp và hấp dẫn trong mỗi bộ phim hành động Mỹ.

Tất nhiên siêu anh hùng luôn cần sự trợ giúp của những đồng minh khác để đánh bại đối thủ của mình. Và khái niệm “lỗ hổng” trong phim sẽ tạo cơ hội cho các anh hùng cơ hội khả năng chiến thắng.

Để thực hiện được ngay điều đó, người viết kịch bản cần hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của siêu anh hùng trong phim. Đó là một mối đe dọa hữu hình và là sự hiện diện của hy vọng. Siêu anh hùng nào của Marvel làm được điều đó?

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 5

Trận chiến giữa Captian America và The Winter Soldier trong phim

Đó chắc chắn không phải là Iron Man. Anh hùng của Iron Man chỉ phù hợp “đối đầu” với những kẻ làm ảnh hưởng tới lợi ích của họ. Trong khi đó, Thor phải đối mặt với vấn đề tương tự như SuperMan. Chúng cần một mối đe dọa phi vật chất làm suy yếu năng lượng bên trong các siêu anh hùng (thông thường trong phim hành động, yếu tố này là dư thừa).

Điều đó chỉ thấy rõ ở Captain America. Đó là dạng siêu anh hùng mà Marvel thực hiện. Không chỉ tạo sự kịch tính, hồi hộp, gay cấn ngay từ trong cốt truyện mà Marvel còn tạo ra nhiều điểm mới lạ hấp dẫn cho Captain America ngay từ khi mới bắt đầu.

9. Tình yêu giữa người đẹp và siêu anh hùng

Những câu chuyện tình yêu hay những mối tình thoáng qua của những siêu anh hùng trên màn ảnh luôn là điều làm đau đầu các nhà làm phim.

Cô gái – tình yêu của siêu anh hùng có vai trò quan trọng như một nhân vật phản diện siêu quyền lực. Phim hay hoặc dở đều được quyết định bởi nhiều nhân tố, trong đó hai nhân vật thứ yếu phải có trong phim luôn tạo điểm nhấn riêng biệt cho mỗi thể loại phim hành động.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 6

Sharon Carter (Emily VanCamp) sẽ là "người tình" mới của Steve trong phần 2 thay thế cho Peggy

Trong The First Avenger, người đẹp Peggy (Hayley Atwell) đã song hành cùng Captain America/ Steve Rogers tạo nên một câu chuyện tình đẹp trên màn ảnh. Xen lẫn những cảnh quay hành động thì những nụ hôn hay cảnh quay lãng mạn của siêu anh hùng và mỹ nhân đã đủ làm nức lòng khán giả.

Trong Captain America 2, nhân vật Peggy được thay thế bằng cô cháu gái Sharon Carter (Emily VanCamp). Sharon còn có biệt danh là Agent 13, thực chất cô nàng là thành viên bí mật của S.H.I.E.L.D được cử đến làm người bảo vệ cho siêu anh hùng.

Trong phim, Sharon và Steve sẽ có những nảy sinh tình cảm khá phức tạp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sharon đã nảy sinh tình yêu với người mà cô cần bảo vệ - Steve.

8. Công nghệ làm phim hành động CGI

CGI là một công thức, kĩ xảo làm phim hành động cực kỳ đơn giản đối với người trong nghề. Sự thực những cảnh phim hoành tráng trong các siêu phẩm hay bom tấn hành động đều chỉ nằm trong sự tưởng tượng của diễn viên và khán giả. Trên thực tế, những cảnh quay đó đều được xử lý bởi công nghệ CGI.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 7

Hậu trường một cảnh "đánh đấm" của Captain America 2

CGI (Computer generated imagery – công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) là một ứng dụng đồ họa máy tính nhằm tạo ra hay sửa đổi những hình ảnh trong nghệ thuật phim ảnh, truyền hình… Bất cứ một bộ phim nào cũng đều sử dụng CGI để tạo hiệu ứng long lanh nhất có thể.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 8

Trong phim cảnh của Anthony Mackie là bay lượn trên không trung nhưng thực tế anh chàng chỉ đứng trước một tấm phông màu xanh lá mà thôi

Những cảnh bay trên không trung, đánh đấm giữa đường phố, ánh sáng trong phim….đều được trợ giúp bởi CGI. Với Captain America 2, ứng dụng CGI là cực kỳ hoàn hảo. Đôi khi khán giả biết những điều trong phim là phi thực tế, thậm chí là nhà sản xuất đã “thổi phồng” chúng song những hình ảnh mãn nhãn người xem đã chứng minh điều ngược lại. Họ hoàn toàn bị chinh phục bởi kĩ xảo làm phim CGI.

7. Chris Evans nhân tố làm nên Captain America

Khi đưa một siêu anh hùng “xé giấy” đi lên màn ảnh, các nhà sản xuất gặp phải rất nhiều thách thức đặc biệt là việc casting diễn viên cho phim. Điều này rất quan trọng, nó có thể đưa phim tới thành công hoặc có thể trở thành đề tài bị “chê” trên các trang báo.

Jack Nicholson đã làm khởi sắc sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn Joker trong Batman 1989. Tuy nhiên, người thể hiện vai Joker ấn týợng nhất thậm chí có phần lấn át nhân vật chính diện là Heath Ledger trong The Dark Knight 2008 đem lại doanh thu vượt trội cho nhà sản xuất. Đôi khi sự lựa chọn diễn viên cho vai diễn luôn ảnh hưởng tới thành công của phim.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 9

Chris Evans - linh hồn của Captain Ameria 2

Vì vậy, trong khi Robert Downey Jr đảm nhận vai Tony Stark trong Iron Man 3 thì Chris Hemsworth gây được hiệu ứng mạnh mẽ với Thor. Đó là những minh chứng hoàn hảo cho một sự lựa chọn tuyệt vời.

Trong thời gian quay The First Avenger, Chris Evans đã nhiều lần bị “cảnh báo” do làm ảnh hưởng tới tiến độ của phim với vẻ ngoài “công tử bột” của mình. Sau đó, Chris đã phải luyện tập và làm việc một cách nghiêm túc để giữ chân vai diễn Captain America của mình.

6. Stan Lee người tái sinh Captain America

Để biến Captain America trở thành một bom tấn và có khả năng “hốt bạc” sau mỗi lần công chiếu trên toàn thế giới là nhiệm vụ không hề dễ dàng gì với những nhà biên kịch. Cùng với đó, tên của họ sẽ được gắn liền với thành công của phim. Họ luôn tìm thấy lá cờ cảm hứng về văn hóa Mỹ của mình để có thể tạo ra những anh hùng phiên bản mới.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 10

Stan Lee - tác giả của Captain America

Mặc dù các nhân vật từ truyện tranh trong thế chiến 2 đã “bước” lên màn ảnh trở thành một câu chuyện mang đầy tính nghệ thuật, song dù ít dù nhiều nó vẫn ảnh hưởng tới danh tiếng và tài năng của người sáng lập ra chúng.

Bộ truyện tranh Captain America được sáng tác bởi Joe Simon và Jack Kirby, và được Stan Lee viết lại và “xé giấy” đi lên màn ảnh. Thành công của siêu phẩm này ít nhiều được góp phần bởi bàn tay của Stan Lee.

Phần đầu của Captain America, Steve Rogers xuất hiện như một “luồng khí” siêu anh hùng mới với công việc quen thuộc như bao anh hùng khác. Song tới The Winter Soldier, cục diện của phim đã hoàn toàn thay đổi khi kẻ thù của Steve chính là Bucky Baners.

5. Hạn chế sự hài hước

Một vài bom tấn anh hùng của Marvel có yếu tố hài hước khá đặc trưng. Tuy nhiên, nó không hề được lặp lại ở các thương hiệu khác. Robert Downey Jr vai Tony Stark trong Iron Man 3 đã làm nên thành công cho bộ phim.

Với một chút dí dỏm pha lẫn sự thông minh, Iron Man 3 đã tạo dấu ấn riêng biệt với khán giả ở thể loại phim hành động hài.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 11

Hình ảnh quen thuộc của Captain America/Steve Rogers trong phim

Tuy nhiên, không phải dự án nào của Marvel cũng được thực hiện với yếu tố hành động – hài như Iron Man 3. Quá nhiều tình tiết gây hài nếu không được xử lý đúng có thể sẽ biến một bộ phim hành động trở thành một trò đùa. Đó là lý do tại sao Captain America rất hiếm có tình tiết gây hài. Hơn nữa, Steve thích hợp là một siêu anh hùng hào hoa chứ không phải là một người luôn chọc cho người khác cười.

4. Tổ chức S.H.I.E.L.D.

S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) là một tổ chức đặc biệt xuất hiện trong bộ truyện tranh đầu tiên của Marvel. Hơn nữa, trong Captain America 2, bạn gái cũ của Steve là Peggy được cho là một trong những người sáng lập nên S.H.I.E.L.D. Điều này sẽ gây thêm sự tò mò và hấp dẫn cho phim.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 12

Bạn gái cũ của Steve trong phần 1 - Peggt Carter được cho là một trong những người sáng lập ra S.H.I.E.L.D.

3. Cảm xúc chân thực

Chủ tịch của Marvel Studios, ông Kevin Feige cho biết “Bất cứ ai bỏ lỡ Captain America 2 đều sẽ bỏ qua những khoảnh khắc chân thật nhất mà Steve đem lại”.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 13

Chiếc khiên quen thuộc của Captain America

The First Avenger kết thúc với việc tổ chức tuyên bố Rogers đã hi sinh. Nhưng thực chất Rogers bị đóng băng 70 dưới đáy Bắc Cực. Sau khi tỉnh lại trong 1 căn phòng được thiết kế như thập niên 40, nhưng anh đã được Nick Fury (Samuel L. Jackson đóng) cho biết anh đã ngủ hơn 70 năm.

Rogers đã chạy tới Quảng trường Thời Đại và nghĩ tới người yêu của mình là Peggy và nhận ra cảm xúc của mình bị xáo trộn trong ngần ấy năm. Người xem có thể nhận ra một Rogers lạc lõng giữa thế giới hiện đại, không bạn bè, và anh phải bắt đầu lại từ đầu quá trình đi tìm sự thật về bản thân và Rogers phải đối đầu với một người gợi cho anh nhiều ký ức với biệt danh “The Winter Soldier”.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 14

Đối thủ của Steve chính là The Winter Soldier (Sebastian Stan đóng)

Marvel thường đầu tư cảm xúc của người xem vào mỗi canh bạc điện ảnh, song không phải tác phẩm nào cũng thành công. Nhưng Captain America 2 là một bom tấn “không có gì để chê” từ cảm xúc nhân vật chính – phụ, kĩ xảo hiện đại…

2. Mở rộng các tuyến nhân vật khác

Bảo vệ trái đất, bảo vệ thành phố, bảo vệ đất nước là cách duy nhất để tạo nên một thương hiệu về siêu anh hùng như hiện nay. Nếu Spider-Man (Người nhện) có kha khá lượng nhân vật phản diện thì Marvel lại luôn khiến fan hâm mộ luôn cảm thấy hào hứng và phấn khích với chủ đề phim ảnh mà họ đang theo đuổi.

Tuy nhiên, với Steve Rogers một phần là kết quả của S.H.I.E.L.D – một tổ chức quen thuộc của thương hiệu Marvel luôn có những mối liên hệ khó có thể xác định được. Hai là Captain America 2 luôn tạo “đất diễn” khá nặng kí cho các tuyến nhân vật phụ. Đặc biệt, sự hồi sinh của cặp anh em song sinh Scarlet Witch và Quicksilver bị tổ chức HYDRA giam cầm khiến phim có sức hấp dẫn rất đặc biệt.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 15

Captain America 2 mở rộng thêm nhiều tuyến nhân vật phụ đặc biệt

Không chỉ vậy, Iron Man/ Tony Stark được nhắc tới khá nhiều lần trong phim đã chứng tỏ cho sự “manh nha” xuất hiện của nhân vật này trong Captain America 2.

Đây được cho là bước nhảy vọt của Marvel trong việc tạo dựng mối liên kết giữa các anh hùng trong phim với sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật đình đám.

1. Captain America 2 - siêu anh hùng

Hầu hết các siêu anh hùng như Batman hay Superman đều được “thần thánh” hóa vượt xa trí tưởng tượng của người xem. Nhờ nguồn gốc khá đặc biệt nên Steve tạo được ảnh hưởng nhất định khi trở thành một siêu anh hùng, song Steve vẫn duy trì được tính cách của mình.

Trong khi Iron Man dễ đi vào con đường bi kịch của Batman và khiến họ trở thành một cỗ máy nghiên cứu hơn là một con người.

12 lý do để Captain America "đốn tim" khán giả - 16

Chris Evans và cô đào nóng bỏng Scarlett Johansson trong một cảnh quay

Song Captain America 2 lại là một con người bằng da bằng thịt hoàn chỉnh. Khi không là siêu anh hùng, Steve sống như một người đàn ông thực thụ trong cuộc sống hàng ngày, điều này khiến cho Captain America 2 có một chút đặc biệt hơn so với các siêu anh hùng còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Captain America: Siêu anh hùng trở lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN