Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Đạo diễn tiết lộ lý do chọn Jang Dong Gun vào vai chính là bởi anh sở hữu vẻ ngoài nam tính, sự quyến rũ ngọt ngào và đặc biệt là đảm bảo thành công nhất định ở phòng vé.

Jang Dong Gun vào vai sát thủ ẩn ức

Dù thay đổi tựa đề từ The crying man (Người đàn ông khóc) đến No tear for the dead (Nước mắt sát thủ), phim điện ảnh mới nhất của tài tử Hàn Quốc Jang Dong Gun vẫn giữ nguyên tứ gốc – xoay quanh một gã sát thủ có đời sống nội tâm nhiều dằn vặt và làm lại cuộc đời khi gặp người đàn bà định mệnh.

Chuyện phim kể về một gã sát thủ tên Gon bị mẹ bỏ rơi từ bé, sau khi vô tình giết hại một người vô tội, luôn dằn vặt về bản thân và hối tiếc sâu sắc về đời mình. Một ngày kia, gã sát thủ gặp người đàn bà định mệnh trong cuộc sống đúng trong một sự kiện bi thảm đối với cả hai. Trên đường trốn chạy khỏi băng đảng mafia nuôi mình, Gon ngày càng yêu người phụ nữ mà chồng và con đều đã chết bí ẩn.

Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ - 1

Phim bắt đầu về một cậu bé bị bỏ rơi và được mafia Mỹ nuôi

Đạo diễn của phim Lee Jeong Beom chia sẻ, kịch bản gốc được khơi nguồn cảm hứng từ một hình ảnh đã đọng lại trong tâm trí ông gần một thập kỉ - hình ảnh một sát thủ xin lỗi nạn nhân của mình. 

Anh ta (nhân vật chính) có một vẻ ngoài thô ráp nhưng nội tâm vô cùng mềm yếu và dễ bị tổn thương. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể thấy rõ điều đó” - Lee Jeong Beom chia sẻ.

Với nhân vật sát thủ nhiều nội tâm, đạo diễn Lee kỳ vọng sẽ thỏa mãn được cả hai khía cạnh là khai tác chiều sâu tâm lý nhân vật và các cảnh hành động nghẹt thở, tương tự Người đàn ông bí ẩn.

Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ - 2

Cậu bé lớn lên thành sát thủ (do Jang Dong Gun đóng)

Lý giải việc chọn tài tử Jang Dong Gun vào vai chính, đạo diễn cho biết, ngoài vẻ ngoài nam tính và quyến rũ ngọt ngào, nam diễn viên cũng đảm bảo thành công nhất định ở phòng vé. “Jang Dong Gun lột tả được sự hối hận của một sát thủ về cuộc đời và cảm xúc của một người đàn ông trên bờ vực thẳm”.

Chính Jang Dong Gun cũng khẳng định, vai diễn mới có rất nhiều những pha hành động kịch tính nhưng lại giàu cảm xúc. Đó là lý do anh quyết định chọn Nước mắt sát thủ làm bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh bạc sau 2 năm vắng bóng.

Trong vòng 5 tháng, Jang đã đều đặn luyện tập 4 tiếng một ngày, 4 ngày một tuần và thậm chí còn tham gia tập huấn đặc biệt với một đội ngũ các đặc vụ đến từ Mỹ. “Tôi cảm thấy rất gần gũi với nhân vật” - Jang nói sau một quá trình tập luyện vất vả để tiến gần đến hình mẫu nhân vật.

Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ - 3

Jang Dong Gun phải học chạy giống như sát thủ trong phim mới

Đạo diễn hành động nhất nhì Hàn Quốc "phù phép" 

Fan hâm mộ điện ảnh hành động châu Á từng biết Lee Jeong-Beom trong vai trò đạo diễn The man from nowhere (Người đàn ông bí ẩn) - bộ phim được đánh giá cao và "ăn khách" năm 2010. Trong khi đó, Người đàn ông bí ẩn được đạo diễn Lee khởi động cho một kỷ nguyên mới của dòng phim hành động xứ Kim Chi. Những trường đoạn hành động trong phim có tính đột phá mà các tác phẩm hành động trước đây của Hàn Quốc chưa bao giờ đạt được.

Bối cảnh ở nửa đầu câu chuyện được đạo diễn đặt tại nước Mỹ - nơi nhân vật chính bị mẹ mình bỏ rơi. Tại đây, tất cả các cảnh liên quan đến tâm lý của nhân vật Gon đều được tái hiện ở những bối cảnh rộng như như sa mạc Mojave, mang lại cảm giác cô lập và bị bỏ rơi

Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ - 4

Đạo diễn Lee Jeong-Beom từng thành danh với The man from no where

Được biết, để tạo ra những cảnh đấu súng chân thực, Lee Jeong Beom đã tìm hiểu về lực lượng đặc biệt của cả Hàn Quốc lẫn Hoa Kỳ và trải nghiệm việc sử dụng súng tại nhiều trường bắn khác nhau. 

Đạo diễn  Lee hứa hẹn, yếu tố hành động cũng được đẩy lên thêm một tầm cao mới trong bộ phim này khi các cảnh bắn nhau và bom nổ đều được diễn ra trong ánh sáng ban ngày, trong những khu chung cư và cả trên đường phố với độ khó.

Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ - 5

 The man from no where từng tạo tên tuổi cho Won Bin

Bật mí chuyện Jang Dong Gun được chọn làm sát thủ - 6

Diễn cùng Jang Dong Gun sẽ là ngôi sao Mo-Gyeong

Mới đây, sau khi công chiếu tại Hàn Quốc, phim đã được một số tờ báo uy tín đánh giá khá tích cực.“Các trường đoạn hành động với tiết tấu nhanh, vượt trội hơn hẳn so với những bộ phim hành động gần đây,” tờ Nhật Báo Văn Hóa cho hay. “Một trong những đoạn kết phim xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc,” TV Daily viết. 

Nước mắt sát thủ sẽ ra mắt rạp Việt đầu tháng 8 này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm (Theo Hancinema, HReporter) ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN