“Biệt đội đánh thuê 3” thất thu, Thành Long từ chối phần 4

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Phần 3 loạt phim hành động nổi tiếng và có sự góp mặt của ngôi sao châu Á Lý Liên Kiệt không mang về thành công như mong đợi khi ra mắt phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Trong một tuần phim mới "cầm chừng" ở Bắc Mỹ, Biệt đội đánh thuê 3 (The Expendables 3) đã ra mắt với doanh thu khá thảm – 16,2 triệu đô. Bộ phim chỉ đứng thứ 4 phòng vé, sau Ninja Rùa, Vệ binh dải ngân hà và một phim mới khác có tên Let’s be Cops.

Phần 3 của loạt phim quy tụ hàng loạt ngôi sao hành động gạo cội Hollywood có kinh phí lên tới 90 triệu đô. Điều đáng kể là các ngôi sao trong phim đều khá “gân guốc” và “đứng tuổi”. Tờ Guardian từng cộng tổng số tuổi toàn bộ hơn 10 diễn viên trong phim lên tới hơn 850 tuổi.

Tuy câu chuyện được đầu tư lớn và nhiều cảnh quay hoành tráng nhưng cách cài cắm và dựng truyện lại không mới khiến cho nhiều người không có động lực đến phòng vé. Trước đó, bộ phim lại bị tung sớm lên mạng trước ba tuần và trong vòng 24 giờ đầu tiên có gần 200 nghìn lượt tải lậu phim để xem ở các trang chiếu trực tuyến.

“Biệt đội đánh thuê 3” thất thu, Thành Long từ chối phần 4 - 1

 Sylvester Stalone và Antonio Banderas (phải) trong Biệt đội đánh thuê 3

Con số 16,2 triệu USD mở màn là tệ nhất trong loạt phim Biệt đội đánh thuê. Phần đầu tiên đã thu về 34,8 triệu USD trong khi tập thứ hai đạt doanh thu 28,6 triệu USD trong dịp cuối tuần.

Được biết, ngôi sao kiêm sản xuất chính của phim là Sylvester Stalone vẫn hào hứng lên kế hoạch làm phần 4 và dự kiến mời Thành Long vào phim. Tuy vậy, ngôi sao Trung Quốc đã khẳng định sẽ không tham gia phần 4 vì sợ áp lực trong một bộ phim có tới hơn 10 ngôi sao khủng. Phim chính thức được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 15/8.

“Biệt đội đánh thuê 3” thất thu, Thành Long từ chối phần 4 - 2

Thành Long từ chối tham gia phần 4 Biệt đội đánh thuê

Cốt truyện Biệt đội đánh thuê 3 xoay quanh nhóm lính đánh thuê của Barney Ross (Sylvester Stallone) được đặc vụ cấp cao của CIA do Harrison Ford thủ vai thuê để tiêu diệt một trùm buôn vũ khí. Song không ai có thể ngờ rằng ông trùm này lại là Stonebanks (Mel Gibson), một trong những thành viên đầu tiên của nhóm. Sau khi bị Stonebanks đánh bại trong lần đầu chạm trán, Barney Ross quyết định giải tán nhóm cũ và đi tuyển tinh binh để thành lập một biệt đội mới.

Bộ phim Ninja Rùa tiếp tục thống lĩnh phòng vé tuần qua với 28,4 triệu đô, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ của phim lên 117,6 triệu đô. Đây là thành công ngoài kỳ vọng với ekip sản xuất của Michael Bay.

Đứng thứ hai là bom tấn Guardians of the Galaxy với 24,7 triệu USD. Vệ binh dải ngân hà đã thành công vang dội khắp toàn cầu khi thu về tổng doanh thu là hơn 400 triệu đô.

“Biệt đội đánh thuê 3” thất thu, Thành Long từ chối phần 4 - 3

Let's Be Cops là câu chuyện hài hước của hai chàng cảnh sát Mỹ

Bộ phim mới ra mắt tuần này gây bất ngờ là Let’s Be Cops. Bộ phim hài của đạo diễn Luke Greenfield thu về 17,7 triệu đô ở phòng vé. Ngay tuần đầu tiên phim đã đủ con số ngân sách là 17 triệu đô. Chuyện phim kể về hai kẻ đóng giả cảnh sát và gặp những rắc rối liên quan tới pháp luật.

“Biệt đội đánh thuê 3” thất thu, Thành Long từ chối phần 4 - 4

The Giver là câu chuyện giả tưởng ăn khách tuần qua

Phim thứ ba vừa ra mắt tuần qua là The Giver và thu về 12,8 triệu đô. Đây là phim giả tưởng mới nhất của đạo diễn Phillip Noyce đứng thứ năm với 12,8 triệu USD.

Chuyện phim chuyển thể từ cuốn sách cùng tên được xuất bản năm 1993, xoay quanh nhân vật chính là cậu nhóc 12 tuổi Jonas được huấn luyện nếm trả những cảm giác đau đớn và buồn bã về chiến tranh trong một thế giới ảo. Sau khi kết thúc khóa học, Jonas một lần nữa lại phải đối mặt với việc thích nghi lại với thế giới thật và những thách thức tương lai.  Phim có sự tham gia của Taylor Swift dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tháng 9 này.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Teenage Mutant Ninja Turtles – Paramount – 28,4 triệu USD

2. Guardians of the Galaxy – Disney/Marvel – 24,7 triệu USD

3. Let’s Be Cops – Fox – 17,7 triệu USD

4. The Expendables 3 – Lionsgate – 16,2 triệu USD

5. The Giver – Weinstein Company – 12,8 triệu USD

6. Into the Storm – Warner Bros./New Line – 7,7 triệu USD

7. The Hundred Foot Journey – Disney/DreamWorks – 7,1 triệu USD

8. Lucy – Universal – 5,3 triệu USD

9. Step Up All In – Lionsgate/Summit – 2,7 triệu USD

10. Boyhood – IFC Films – 2,2 triệu USD

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây (Theo HRporter, Huffpost) ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN