Tiết lộ ảnh quá khứ của "mỹ nhân đẹp nhất châu Á"

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Thân hình đẹp mê của người đẹp châu Á nổi tiếng từ thập niên 80 khiến bao người ngây ngất.

Jung Yoon Hee là nữ diễn viên Hàn Quốc được bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất châu Á trong thập niên 70 – 80. Những bức ảnh thời hoàng kim của Jung Yoon Hee cho đến nay vẫn khiến bao người say đắm vì nét đẹp “tự nhiên hương”.

Jung Yoon Hee tham gia 4 bộ phim truyền hình và 36 phim điện ảnh Hàn Quốc. Bà khởi nghiệp từ bộ phim Tham vọng năm 1975 trên màn ảnh lớn. Bà cũng là diễn viên nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Daejong lần thứ 20 (năm 1981), và giải tương tự trong lĩnh vực điện ảnh tại Baeksang lần thứ 18 (năm 1982). Jung Yoon Hee sau khi kết hôn cùng giám đốc một công ty xây dựng lớn đã quyết định lui vào hậu trường, không tham gia showbiz.

Tiết lộ ảnh quá khứ của "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" - 1

Jung Yoo Hee nổi tiếng vì vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều sao Hàn hiện nay

Thời huy hoàng trên màn ảnh của người đẹp thập niên 80 ấy từng khiến các ngôi sao cùng trang lứa phải ghen tỵ. Jung Yoo Hee nhận được vô số lời mời của các đạo diễn ngoại quốc bởi tên tuổi và vẻ đẹp của cô nổi tiếng ở cả Nhật Bản và Đài Loan. Jung Yoon Hee trở thành người Hàn Quốc duy nhất được mời tới dự festival âm nhạc Đông Kinh vốn là sự kiện chỉ dành cho các siêu sao thế giới. Trong một lần tới Đài Loan dự buổi ra mắt phim, Jung Yoo Hee được báo chí nước này săn đón và trở thành nhân vật chính trong các tin tức nóng hổi khi đó.

Thậm chí, Jung Yoo Hee còn được gọi là Dương Quý Phi tái sinh, vì sắc đẹp nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh Hàn. Mỹ nhân này còn bị đồn thổi là nữ diễn viên duy nhất khiến ngôi sao Thành Long yêu đơn phương.

Tiết lộ ảnh quá khứ của "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" - 2

Ngôi sao xứ Hàn từng khiến Thành Long thầm thương trộm nhớ

Sự nghiệp đóng phim của Jung Yoo Hee không chỉ nhiều về số lượng mà còn phong phú về thể loại. Bà cũng là nữ diễn viên táo bạo diễn cảnh phim nhạy cảm ngay từ thập niên 80. Không ít bộ phim có Jung Yoo Hee thủ vai chính đã hoàn toàn khỏa thân, hoặc lấy lá cây che đi điểm nhạy cảm. Trong phim Parrot Sang with her own body, Jung Yoo Hee đã dũng cảm cởi áo thể hiện những cảnh tình yêu nguyên thủy.

Ngắm những hình ảnh một thời của "mỹ nhân đẹp nhất châu Á trong thập niên 70 – 80":

Tiết lộ ảnh quá khứ của "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" - 3

Vẻ đẹp mong manh tựa sương mai, không cần tô điểm vẫn tỏa sáng của Jung Yoon Hee

Tiết lộ ảnh quá khứ của "mỹ nhân đẹp nhất châu Á" - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An (Theo Daum) ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN