Cảnh chặt đầu baba trên truyền hình Việt gây tranh cãi

Không ít ý kiến của khán giả truyền hình cho rằng cảnh chặt đầu baba trong chương trình Vua đầu bếp rất dã man và phản cảm.

Sau tập phát sóng tối 20/9, chương trình Vua đầu bếp đã bị đông đảo khán giả chỉ trích nặng nề khi chiếu cảnh các thí sinh phải giết động vật sống để chế biến thành món ăn. Đáng chú ý nhất là cảnh phim thí sinh Khánh Phương chặt đầu con baba bị nhiều người nhận xét là phản cảm và không phù hợp lên sóng truyền hình.

Cảnh chặt đầu baba trên truyền hình Việt gây tranh cãi - 1

Cảnh thí sinh Khánh Phương của Vua Đầu Bếp làm thịt một con baba được quay cận cảnh

Trong cảnh này, thí sinh Khánh Phương phải khá vất vả với con baba sống. Cô nghiến răng, chọc mắt con baba, sau đó vật lộn để chặt đầu chú baba để làm thịt. Toàn bộ quá trình này được quay cận cảnh và phát trên kênh thông tin giải trí, thể thao văn hóa được khán giả nhiều đồ tuổi theo dõi.

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, người dùng có tên Huy HongKong chia sẻ: "Một cô đầu bếp hành hạ một con baba trên truyền hình giữa hàng triệu người, rồi máy quay quay cận cảnh vung dao chặt đứt đầu con baba, thử hỏi như thế có phản cảm quá không? Nhìn lúc cô đầu bếp cầm con dao chặt đứt đầu con baba, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, các bạn có muốn con mình xem không? Không hiểu biết bao nhiêu quay phim làm gì mà cuối cùng để hình ảnh vô cùng phản cảm đó lên sóng?”

Huy Khánh, một người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ: “Chương trình đầu bếp thì chuyện giết động vật là bình thường, nhưng đừng để phản cảm. Trước màn chặt đầu con baba của thí sinh Khánh Phương, một thí sinh khác cũng phải thịt một con baba nhưng được quay xa ở viễn cảnh nên không thực sự khiến người xem cảm thấy bạo lực đến thế.”

Nhiều người khác đặt câu hỏi cảnh phim này có khiến người xem là khán giả nhỏ tuổi bị ảnh hưởng: “Nhà tôi có con nhỏ 6 tuổi, đến cảnh này, cháu khóc thét lên. Cháu nhà tôi nó nhát và cảnh này phản cảm quá”, chị Bích Liên ở Quận 2, Sài Gòn, một khán giả chương trình chia sẻ.  

Thậm chí ngay cả khán giả lớn tuổi cũng có phần sợ hãi trước cảnh này. Mai Hiền, chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ: "Tôi thấy dễ sợ quá! Mở tivi ra vừa nghe 1 trong 3 giám khảo hướng dẫn cách làm baba và bất chợt thấy chiếu hình thí sinh chặt chém babba... Tôi nhanh tay tắt ngay tivi luôn! Nếu tôi là những thí sinh này, tôi thẳng thắn xin nêu ý kiến dừng cuộc chơi tại đây".

Cảnh chặt đầu baba trên truyền hình Việt gây tranh cãi - 2

Cảnh thí sinh Khánh Phương chặt đầu baba gây tranh cãi

Bên cạnh những chỉ trích cảnh quá bạo lực, cũng có các khán giả nhìn nhận châm chước cho thí sinh. Nhiều khán giả ủng hộ thí sinh Khánh Phương vì đã rất nỗ lực để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để hoàn thành những thử thách của phần thi.

Một người dùng mạng có tên Trần Rin cho biết: "Ngày xưa ở quê 6 tuổi tôi đã biết làm cá. 9 tuổi biết cắt cổ gà vịt. Những đứa trẻ khác trong xóm tôi cũng vậy, bây giờ thì con nít được cưng chiều nên chỉ thấy người lớn làm. Giờ tôi sống ở thành phố mọi thứ người ta làm sẵn. Thử nhìn xem những thí sinh kia họ đã áp lực như thế nào? Đừng ngồi trước máy tính và phán xét nữa. Đây chỉ là một sơ suất nhỏ, hãy rộng lượng một chút."

Đây là lần mới nhất chương trình Vua Đầu Bếp phiên bản Việt gây tranh cãi về một cảnh giết động vật. Thực tế, trên sóng chương trình Masterchef phiên bản Mỹ cũng có nhiều cảnh giết động vật nhưng được xử lý khéo léo và khiến người xem không thấy bức xúc.

Chị Hiền Hiền, ở Kim Mã, Hà Nội cho biết: “Tôi thường xem Vua Đầu Bếp Mỹ, có nhiều cảnh giết tôm hùm sống, có máu nhưng thấy bình thường và không phản cảm lắm. Tôi thấy cảnh chặt baba trên sóng bản Việt để cận cảnh như thế cũng có phần hơi ác ác thế nào ấy.”

Quay cảnh giết động vật
Bạn thấy việc quay cận cảnh giết động vật trên truyền hình thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm ([Tên nguồn])
MasterChef Việt Nam: Vua đầu bếp cừ khôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN