Cậu bé người sói lại gây chú ý

Trong bộ phim truyền hình Good Doctor vừa xuất hiện hình ảnh cậu bé người sói.

Cậu bé người sói trong Thiên thần áo trắng

Good Doctor (tựa tiếng Việt: Thiên thần áo trắng) là bộ phim về đề tài y khoa, xoay quanh cuộc sống của những bác sỹ trẻ nhiệt huyết yêu nghề. Phim đang được phát sóng trên màn ảnh nhỏ KBS xứ Hàn vào tối thứ 2&3 hàng tuần.

Trong tập 5 vừa phát sóng ngày 19/8, người xem hoảng hốt vì sự xuất hiện của một "cậu bé người sói" giống như bộ phim điện ảnh Wolf Boy từng gây sốt năm 2012.

Những y tá trong bệnh viện vừa sửng sốt vừa lo sợ khi nhìn thấy cậu bé đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem nhuốc, có những hành động kỳ quặc. Mọi người sợ hãi tới mức không thể vào bên trong phòng bệnh.

Cậu bé người sói lại gây chú ý - 1

Cậu bé người sói bất ngờ xuất hiện...

Cậu bé người sói lại gây chú ý - 2

... khiến mọi người hoảng sợ

Khi đó, nữ bác sỹ Yoon Seo (Moon Chae Won) tới gần và một bác sỹ đã bị "cậu bé người sói" cắn bị thương. Bác sỹ Shi On (Joo Won) cũng từ từ tiến từng bước về phía bệnh nhi này trong sự hô hoán can ngăn của những người khác, sau đó anh cũng bị đẩy ra xa.

Cậu bé người sói lại gây chú ý - 3

Bác sỹ Shi On bị cô bé người sói đẩy ra

Những diễn biến hồi hộp tiếp theo về câu chuyện cậu bé người sói trong Good Doctor vẫn chưa được bật mí. Chỉ một chi tiết nhỏ được giới thiệu trước nhưng cũng đủ làm tăng sự thu hút với khán giả. Đó cũng chính là lý do vì sao bộ phim này vừa mới ra mắt được 2 tuần nhưng đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trong các phim chiếu cùng khung giờ.

Hiện tại tỷ suất khán giả xem bộ phim đạt 18% (rating), sau 5 tập. Thông thường một mini-drama (phim truyền hình ngắn tập) nếu rating đạt hơn 10% đã được đánh giá là có sức hút.

Điều gì làm nên sức hấp dẫn của Good Doctor, khi mà thể loại y khoa đã không còn mới mẻ?

Lý do thành công của Thiên thần áo trắng

Cậu bé người sói lại gây chú ý - 4

4 bác sỹ của "Thiên thần áo trắng" do các diễn viên Joo Won, Moon Chae Won, Cheon Ho Jin, Joo Sang Wook đảm nhiệm

Hai lý do chính tạo nên thành công của bộ phim này là một kịch bản chắc chắn và tài năng chỉ đạo diễn xuất ổn định.

Tác giả kịch bản Park Jae Beom hiện đang chắp bút cho bộ phim này đã từng thành công với series Quiz of God của kênh OCN từ năm 2010. Sự yêu thích của khán giả khiến nhà sản xuất làm liên tiếp 3 phần không một chút do dự. Điều đó cho thấy tài năng của cây bút Park Jae Beom ra sao.

Đặc biệt kịch bản của Good Doctor đã được “thai nghén” trong suốt 3 năm trời, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả ê kíp sản xuất.

Cho dù bộ phim được làm theo công thức cơ bản của phim thể loại y khoa nhưng việc miêu tả nhân vật mang màu sắc khác biệt đã tạo nên sức cuốn hút riêng.

Bác sỹ Shi On là một người mắc chứng bệnh tự kỷ và hội chứng bác học. Những hành động của nhân vật này luôn được người xem quan tâm. Từ việc anh có trí nhớ siêu phàm, nhiệt huyết cứu chữa người bệnh cho đến những biểu hiện của bệnh tự kỷ như ngồi thu lu một mình đan len… đều trở thành đề tài bình luận trên mạng Hàn.

Cậu bé người sói lại gây chú ý - 5

Nhân vật đặc biệt Shi On, người mang hội chứng bác học và biểu hiện tự kỷ tạo nên nét riêng biệt của Good Doctor so với loạt phim y khoa khác

Điều quen thuộc và nét mới lạ hòa quyện đồng thời trong kết cấu kịch bản của Good Doctor. Người xem không bị nhàm chán bởi những cảnh phim từng xuất hiện vô số trong các bộ phim y khoa trước đó như mối quan hệ chính trị trong bệnh viện, phân tích yếu tố lương tri và lý trí của bác sỹ… Việc triển khai nội dung hợp lý đã đưa bộ phim đến sự đồng cảm của người xem.

Ngoài ra phải nói đến yếu tố chỉ đạo của đạo diễn Ki Min Soo. Trong mỗi tập phim đều có từ 2 đến 3 câu chuyện thú vị và bí mật. Dù vậy khán giả không cảm thấy khó khăn khi theo dõi mạch phim và cũng rất khó để tìm ra những bình luận tỏ ý than phiền. Đó chính là sức mạnh chỉ đạo bấm máy của đạo diễn Ki, người đã từng tỏa sáng năng lực qua các bộ phim Goodbye Solo, Ojakgyo Brothers...

Video: Good Doctor qua bản nhạc phim

Việc kết hợp kịch bản và đạo diễn để làm nên thành công cho bộ phim không phải là tình huống lần đầu tiên với Good Doctor. Nếu nhìn vào những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng từ đầu năm tới nay, chúng ta sẽ nhận thấy những bộ phim có sức nặng về tính kịch bản vững chắc sẽ được chú ý hơn những tác phẩm chỉ có dàn sao “khủng”.

Cậu bé người sói lại gây chú ý - 6

"Cơn sốt" I hear your voice thành công nhờ vào yếu tố kịch bản hay

Một minh chứng rõ nét là drama I hear your voice gần đây của màn ảnh SBS. Cho dù dàn diễn viên trong phim không phải những ngôi sao nổi tiếng nhất nhưng với một kịch bản thú vị, phim đã chiếm được trái tim của khán giả. Cũng qua tác phẩm này, nam diễn viên Lee Jong Suk và nữ diễn viên Lee Bo Young đều vươn lên trở thành ngôi sao được quan tâm lớn.

Bộ phim Nine: Time travelling nine times của kênh truyền hình cáp cũng tương tự. Người xem thích thú với cảm giác thú vị mang màu sắc khác lạ bởi những điều lãng mạn và sự đối đầu kỳ thú.

Bộ phim về đề tài học đường School 2013 cũng được yêu mến bởi câu chuyện xảy ra trong trường học hiện đại. Và một lần nữa, Good Doctor trở thành dẫn chứng sống động về tính quan trọng của kịch bản và đạo diễn đối với thành công của một bộ phim.

Một người làm trong ngành truyền hình Hàn Quốc cho biết: “Những ngôi sao lớn như Go Hyun Jung, Jang Hyuk… phần lớn đều đã trở lại màn ảnh nhỏ trong năm nay nhưng khán giả lại không để mắt. Rõ ràng so với việc có một dàn sao lung linh thì một câu chuyện thú vị có thể khiến khán giả tập trung theo dõi và tài làm phim của đạo diễn ngày một quan trọng hơn.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN