Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz

Khi các ngôi sao trong làng giải trí bị hành hung, làm nhục bởi những người phản đối hoặc người trong giang hồ, xã hội đen...

Triệu Vy bị khán giả đổ phân lên người

Năm 2001, sự kiện nàng Tiểu Yến Tử mặc trang phục cờ Nhật chụp ảnh trang bìa cho tạp chí Fashion phiên bản tiếng Trung số 9/2001 đã khiến dư luận nổi sóng. Triệu Vy gặp phải sự công kích dữ dội từ khía dư luận và công chúng Trung Quốc.

Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz - 1

Triệu Vy và bộ trang phục có họa tiết cờ  Nhật từng khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

Ngày 10/12/2001. Triệu Vy tổ chức họp báo chính thức xin lỗi công chúng. Ngay trong tối 10/12, cô tiếp tục xuất hiện trong chương trình Studio giải trí và nói lời xin lỗi lần hai.

Ngày 28/12/2001, Triệu Vy được mời tham gia sự kiện văn nghệ của đài truyền hình kinh tế Hồ Nam. Trong lúc biểu diễn trên sân khấu, Triệu Vy bị một người đàn ông đổ phân lên người.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, người đàn ông trên chạy từ dưới sân khấu lên, đẩy ngã Triệu Vy, dùng tay giật tóc và đổ nước phân lỏng từ chiếc chai nhựa mang bên người, đổ lên phía sau lưng "én nhỏ".

Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz - 2

Người đàn ông từ phía dưới chạy lên và giả vờ ôm thần tượng.

Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz - 3

Anh này bất ngờ xô Triệu Vy ngã giúi.

Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz - 4

Sau đó đổ chai nhựa đựng phân lỏng lên lưng Én nhỏ.

Sự kiện trên khiến Triệu Vy lâm phải tình cảnh đen tối nhất từ khi bước chân vào làng giải trí. Cô đã phải mất khá nhiều thời gian để lấy lại được danh tiếng bằng chính khả năng diễn xuất cũng như sự tỉnh táo trong nghề. Đây cũng coi như chuyện, sau cơn mưa trời lại sáng.

Con gái Bạch Băng Băng bị bắt cóc và hãm hại

Bạch Băng Băng là một nữ MC nổi tiếng Đài Loan, đến với showbiz bằng nghề ca hát. Thời kỳ những năm 90, có lần Bạch Băng Băng đi diễn và bị châm kim vào vòng 3. Thậm chí cha mẹ và con gái cô cũng từng bị bắt cóc. Đặc biệt sự kiện xảy ra năm 1997 thực sự là một biến cố lớn đối với Bạch Băng Băng.

Đó là ngày 14/4/1997, cô con gái 16 tuổi của Băng Băng là Bạch Hiểu Yến trên đường đến trường đã bị bắt cóc. Tối hôm đó, bọn bắt cóc chụp ảnh khỏa thân và cắt ngón tay của cô bé, đồng thời đòi chuộc 5 triệu USD (105 tỷ đồng).

Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz - 5

MC Bạch Băng và con gái Bạch Hiểu Yến (trái).

Bạch Băng Băng lựa chọn báo cảnh sát, khiến vụ việc bị rò rỉ, báo chí vào cuộc và loan tin dồn dập. Bọn bắt cóc hết sức phẫn nộ nên đã đánh gẫy chân Bạch Hiểu Yến, sau đó hãm hiếp cô bé. Vì bị cưỡng hiếp quá thô bạo, Bạch Hiểu Yến dẫn đến tử vong.

Sau sự kiện trên, Bạch Băng Băng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí và nhưng hơn một năm sau, cô lại quay về nghiệp diễn.

Con trai Trương Ngải Gia  bị bắt cóc

Ngày 3/7/2000, con trai đang học lớp 4 của nữ ca sĩ diễn viên nổi tiếng Đài Loan Trương Ngải Gia (Sylvia Chang) đang từ nhà đến trường ở khu Cửu Long, Hồng Kông cũng bị bốn thanh niên bắt cóc. Chúng đòi tiền chuộc 20 triệu tệ (khoảng 69 tỷ đồng) mới thả cậu bé.

Giật thót những vụ hành hung, sỉ nhục Cbiz - 6

Qúy tử nhà Trương Ngải Gia may mắn thoát chết sau vụ bắt cóc.

Trương Ngải Gia đang đi diễn ở Đài Loan khi nhận được tin dữ đã vô cùng kinh hãi. Sau khi bàn bạc với gia đình, Trương Ngải Gia ngay lập tức trở lại Hồng Kông và quyết định báo cảnh sát. Sau hơn một tuần, 7h sáng ngày 12/7/2000, cảnh sát Hồng Kông đã giải thoát thành công cậu bé Oscar trong một khách sạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN