|
|
Hai mẹ con Lê Nguyễn Quỳnh Anh hiện đang gây xôn xao dư luận Got Talent và luật chơi khắc nghiệtThứ Sáu, 17/02/2012, 01:22 PM (GMT+7) Sự kiện: Vietnam Got Talent 2012
(Phim) - Vì thế, cả người chơi và khán giả cần hiểu rõ luật chơi của cuộc thi này để dễ dàng chấp nhận và coi đó như một chương trình giải trí do truyền hình mang lại. Có như vậy mới không gây sốc cho mọi người.
Phim 24H cập nhật nhanh nhất các tin tức điện ảnh, chuyện hậu trường và thông tin nóng hổi về các Ngôi sao Mẹ con thí sinh 15 tuổi chưa giảm độ “nóng” Dù đã phát sóng gần một tuần nhưng những câu chuyện xung quanh mẹ con thí sinh 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh vẫn chưa giảm độ “nóng” đối với dư luận. Rất nhiều ý kiến trái chiều đã xảy ra quanh câu chuyện này. Không ít người (nhất là cư dân mạng) đã ném đá mẹ con Quỳnh Anh vì cho rằng giọng hát của cô bé quá tệ nhưng mẹ vẫn “khen hay”, nhất là thái độ không được khiêm tốn khi "phản pháo" ban giám khảo cuộc thi Vietnam’s Got Talent. Tuy nhiên, cũng có một số người thông cảm, nhất là sau khi những clip ghi lại các lần biểu diễn trước đó của cô được tung lên mạng.
Hai mẹ con Lê Nguyễn Quỳnh Anh hiện đang gây xôn xao dư luận Dư luận không quên hướng sự chú ý đến ban tổ chức với câu hỏi rằng, việc biên tập, phát sóng những lời "phản pháo" của người mẹ ấy liệu có "ác" với cô bé 15 tuổi? Liệu đây có phải là "gia vị cảm xúc" được ban tổ chức nêm có phần thái quá? Chỉ vì muốn hút sự chú ý của công chúng mà không quan tâm đến tâm hồn con trẻ? Hay đây là một sự việc bình thường mà bất cứ ai cũng phải chấp nhận khi tham gia cuộc chơi? Đây cũng là cơ hội để khán giả cuốn theo những cảm xúc thật, suy nghĩ thật của thí sinh…??? Vietnam’s Got Talent hé mở… luật chơi? Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent (thường được gọi tắt là Got Talent hay VNGT) là một chương trình truyền hình thực tế do Simon Cowel sáng tạo. Qua rất nhiều thời gian chuẩn bị và thương thuyết, cuối cùng chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Chương trình truyền hình này sẽ là một hành trình đi dọc đất nước để tìm kiếm ra những tài năng ở mọi lĩnh vực. Đây vừa là một sân chơi truyền hình vừa là một cơ hội để những con người Việt Nam ở bất kể lứa tuổi nào, dù trẻ hay già, ở nông thôn hay thành thị, đang có cả một tuổi trẻ phía trước hay có tài năng và đam mê nhưng đã bỏ qua nó để làm các công việc khác, có điều kiện hay không có điều kiện để theo đuổi con đường nghệ thuật. Đây chính là cơ hội hiếm có để giúp họ có thể biến ước mơ thành sự thật. Dù khá muộn khi xuất hiện ở Việt Nam nhưng cuộc thi này nhanh chóng đạt được kỷ lục cả về lượng người xem lẫn độ tuổi theo dõi, rút ngắn khoảng cách thành công so với những chương trình nổi tiếng trước đó như Vietnam's Next Top Model, Bước nhảy hoàn vũ,… Vietnam’s Got Talent đã cho thấy tác động xã hội sau bảy đêm thi được phát sóng. Cũng giống như bản gốc, Vietnam’s Got Talent mở rộng hơn về lĩnh vực tài năng. Các thí sinh có thể trổ tài ca hát, khiêu vũ, ảo thuật, làm xiếc, tấu hài...
Ban Giám khảo của cuộc thi Vietnam’s Got Talent Và sau bảy tập, Vietnam’s Got Talent đã hé mở luật chơi giống như bản gốc ở chỗ, chương trình cũng bị ví như một phi vụ kinh doanh tàn nhẫn khi dàn dựng một cuộc chơi mà người ta phải đào thải lẫn nhau để giành chiến thắng. Ở các nước khác và ở Việt Nam, Got Tallent gần như không có sự chuẩn bị tâm lý cho các thí sinh về những khả năng mà họ phải đối diện. Với một ngôi sao, bỗng dưng vướng vào một scandal bị dư luận chú ý và ném đá, có người thậm chí còn khủng hoảng tâm lý và không thể vượt qua. Huống chi những con người vô danh bỗng trở nên nổi tiếng chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn như một tuần, một ngày, một giờ đồng hồ… thì họ khó có thể đối phó khi đứng giữa tâm điểm bình xét của một đám đông rộng lớn. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, bà Nguyễn Thị Ngọ, mẹ của thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh cho biết, cô bé đã bị sốc đến nỗi ám ảnh không muốn tiếp tục giấc mơ ca hát nữa. Phần thi của Quỳnh Anh và "phản ứng" của bà mẹ với Ban Giám khảo Trước đó, nổi tiếng thế giới là câu chuyện suy sụp đến mức phải nhập viện ngay sau đêm chung kết của của “thiên thần xấu xí” Susan Boyle - 51 tuổi. Đây là người phụ nữ bị đánh giá là quê mùa nhưng đã chiến thắng những đêm thi như một câu chuyện cổ tích. Cho đến khi tất cả mọi người cũng như chính bản thân Susan tin chắc mình sẽ giành giải quán quân thì kết quả cuối cùng, bà bị đánh bại bởi nhóm nhảy Diversity trong đêm chung kết.
Susan Boyle từng không chịu được áp lực của dư luận và sự "đánh lừa" tâm lý của cuộc thi mang lại Người chơi phải hiểu và tỉnh táo với luật chơi Rất nhiều thí sinh của trên khắp thế giới từng gây xôn xao dư luận sau khi tham gia cuộc thi này. Nhiều cáo buộc cho rằng nhà sản xuất đã gieo hi vọng vào đầu các thí sinh, nhất là những thí sinh kém tài, nhằm tối đa hóa hiệu quả tạo ra bi kịch khi họ bị ban giám khảo làm bẽ mặt để thu hút sự chú ý của công chúng. Được biết, một bản hợp đồng mà các thí sinh tham gia phải cam kết là toàn bộ chương trình thường theo hướng có lợi cho nhà sản xuất. Theo đó, họ có toàn quyền sử dụng, chọn lọc, cắt ghép các hình ảnh đã được ghi từ trường quay theo bất cứ mục đích nào mà họ muốn. Vì thế, cả người chơi và khán giả cần hiểu rõ luật chơi của cuộc thi này để dễ dàng chấp nhận và coi đó như một chương trình giải trí do truyền hình mang lại. Có như vậy mới không gây sốc cho mọi người. Hiểu được điều này thì Quỳnh Anh sẽ không bị ám ảnh tâm lý, mẹ của Quỳnh Anh không cần “giật míc” để phản pháo ban giám khảo và “lên án” ban tổ chức dàn dựng lời nói của bà cùng những thành viên trong gia đình trong một bài phỏng vấn, còn khán giả không bị cuốn theo bởi những ý kiến trái chiều. Tất cả hãy tham gia bằng tâm lý vô tư. Chấp nhận được điều này chính là cách để ai cũng cảm thấy vui vẻ. Không có người cảm thấy bị bẽ mặt và không có người ném đá, ném gạch…
Mọi người cần hiểu rõ luật chơi của bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào để không bị sốc Nói về sự tự tin ở chương trình Got Tallent, một độc giả đã nói về những thí sinh của America's Got Talent: “Tôi thấy nhiều thí sinh của cuộc thi này rất tự tin và họ giúp tôi hiểu một phần tại sao nước Mỹ lại phát triển đến vậy. Tôi thấy các bạn Mỹ rất tự tin lên sân khấu, tự tin thể hiện trước người khác cho dù tiết mục của họ không thật sự hay, giọng hát của họ không tốt và mượt mà (tôi thấy có bà 60 tuổi vẫn lên sân khấu), câu chuyện hài của họ chưa thực sự hay hoặc tiết mục của họ chẳng có gì là độc đáo. Nhưng tôi đánh giá cao tinh thần của họ, tinh thần dám thể hiện mình. Hay và dở đều có chỗ để thể hiện, không có tiết mục dở sao đánh giá và so sánh để thấy các tiết mục khác hay. Không có những người dũng cảm trình diễn những tiết mục "tự thể hiện" thì thử hỏi có bao nhiêu người dám đứng lên sân khấu và có khán giả nào ngồi xem để cười vui vẻ. Những người đi trước khuyến khích những người đi sau và cả xã hội đều đánh giá cao những gì họ thể hiện. Và tôi tin rằng không chỉ có trong giải trí mà các lĩnh vực khác cũng vậy. Và vì như vậy tất cả chúng ta cần tự tin và phát triển cũng như học cách dễ dàng chấp nhận thất bại với cái đầu vô tư nhất”.
15 tuổi, Quỳnh Anh được đánh giá là cô bé xinh đẹp, tự tin
Phoenix (24H.COM.VN)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin bài cùng sự kiện Vietnam Got Talent 2012
Chọn ngày khác
Tin mục Ca nhạc - MTV
|
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
|||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |