Hành trình tỏa sáng của "ngọc đen" Lupita Nyong’o

Sự kiện: Oscar 2024

Tượng vàng Oscar đã về tay Lupita Nyong’o ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, vụt biến cô trở thành một trong những tâm điểm của giới hâm mộ điện ảnh. Hãy cùng nhìn lại cuộc đời của Lupita Nyong’o và lắng nghe những dự định của cô trong thời gian tới.

Hình bóng nữ hầu Patsey ngoài đời thực

Trước khi Liên hoan phim Toronto diễn ra vào tháng 9/2013, Lupita Nyong’o chỉ là cái tên xa lạ đối với hầu hết khán giả và giới chuyên môn. Chỉ khi 12 Years a Slave (12 năm nô lệ) được vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất của liên hoan phim này và "càn quét" tại nhiều sự kiện điện ảnh uy tín khác, tên tuổi của nữ diễn viên người Kenya mới thực sự được biết đến.

Diễn xuất giàu cảm xúc và nội lực của Lupita trong vai cô hầu nô lệ da đen Patsey thật sự gây ám ảnh đối với người xem. Ánh mắt cương nghị, mạnh mẽ nhưng toát lên sự bất lực của Patsey luôn hiện lên trong mỗi phân đoạn, từ cảnh bị đánh đập, bóc lột hay thậm chí bị ông chủ của mình cưỡng hiếp. 

Biểu đạt xuất sắc của Lupita khiến người xem cảm nhận rõ sự đáng thương của một nữ nô lệ đích thực, hoàn toàn không có bóng dáng của một nữ diễn viên mới vào nghề.

Hành trình tỏa sáng của "ngọc đen" Lupita Nyong’o - 1

Tạo hình cô hầu nữ Patsey trogn 12 Years a Slave của Lupita Nyong’o. Ảnh: Jaap Buitendijk / Fox Searchlight

Phân cảnh Patsey bị vợ của chủ nô đánh đập thậm tệ, đến mức cô đã phải tìm đến cái chết và van xin Solomon giúp kết liễu cuộc đời mình thực sự đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

“Chúa sẽ tha thứ cho anh mà, làm ơn hãy giết chết tôi đi. Chúa sẽ coi đó là hành động nhân từ nhất của anh...” - lời thoại của Lupita Nyong’o vẫn vẳng vẳng bên tai người xem.

Hành trình đến với tượng vàng Oscar

Mang trong mình dòng máu Kenya, Lupita Nyong’o sinh ra tại Mexico nhưng cô lại lớn lên trên quê hương châu Phi. Tại đây, Lupita được biết đến rộng rãi nhờ một show truyền hình thực tế phổ biến của kênh MTV Kenya.

Cô từng chia sẻ: “Mơ ước được trở thành diễn viên chuyên nghiệp luôn thôi thúc trong tôi. Hình mẫu khơi gợi tôi nhiều nhất chính là những diễn viên nữ da màu như Whoopi Goldberg và Oprah Winfrey”.

Lupita may mắn được sự ủng hộ của gia đình, vì vậy cô có cơ hội theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Yale danh tiếng nước Mỹ, đồng thời tham gia một số phim ngắn và tự viết kịch bản và đạo diễn bộ phim tài liệu riêng mang tên In My Genes.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 từng gửi hồ sơ tham gia casting bộ phim 12 Years a Slave, ngay lập tức Lupita lọt vào mắt xanh của đạo diễn Steve McQueen.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, đạo diễn McQueen chia sẻ: “Ngay khi gặp và phỏng vấn trực tiếp, tôi biết ngay Lupita sẽ là Patsey. Cô ấy thực sự là một diễn viên tuyệt vời”. Ông thậm chí không giấu giếm cảm xúc của mình: “Cám ơn vì Lupita đã được sinh ra. Trời ạ, diễn xuất của cô ấy khiến tôi rơi nước mắt".

Hành trình tỏa sáng của "ngọc đen" Lupita Nyong’o - 2

Hành trình tỏa sáng của "ngọc đen" Lupita Nyong’o - 3

Lupita với tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: A.M.P.A.S./Michael Yada​.

Để nhập tâm vào vai diễn cho bộ phim điện ảnh đầu tay, Lupita đã nghiên cứu rất nhiều về nước Mỹ thời kỳ tiền Nội chiến. Cô đến những bảo tàng, tìm đọc từ nguồn sách vở khổng lồ ở các thư viện.

 “Tôi đọc đủ các thể loại về thời kỳ nô lệ ấy, đặc biệt tìm hiểu về nô lệ nữ. Còn lại, tôi cũng nghiên cứu về đặc điểm ngoại hình, giọng nói và tất cả mọi thứ để tái hiện lại nhân vật một cách chân thực nhất". - Lupita chia sẻ.

Nhớ lại quãng thời gian quay phim tại Louisiana, cô bồi hồi: “Thời tiết thật nóng nực nhưng tôi vẫn phải thu hoạch bông dưới không khí ngột ngạt ấy. Ngay lúc đó tôi càng hiểu rằng nhân vật của mình thật mạnh mẽ. Những người nô lệ phải làm việc 16 giờ mỗi ngày trong điều kiện quá đỗi khắc nghiệt”.

Quá trình làm việc với đoàn làm phim, đặc biệt là đạo diễn Steve McQueen thực sự là quãng thời gian tuyệt vời và kinh nghiệm quý báu đối với Lupita.

12 Years a Slave làm về nước Mỹ nhưng đạo diễn và diễn viên nam chính là người Anh, bản thân Lupita lại là người gốc Phi, điều này cũng một phần tạo nên sự hấp dẫn cho bộ phim.

Tôi nghĩ đó chỉ là điều trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng nước Mỹ thực sự là một quốc gia đa chủng tộc mà! Còn công việc của diễn viên chúng tôi là hóa thân thành những người hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện khi có cơ hội được kể câu chuyện về nước Mỹ này”, "ngọc trai đen" thổ lộ.

Tiếp tục tỏa sáng

Hành trình tỏa sáng của "ngọc đen" Lupita Nyong’o - 4

Lupita Nyong’o trong Non-stop. Ảnh: Universal Pictures.

Sau thành công tại Oscar lần thứ 86 với tượng vàng danh giá tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, cùng với chiến thắng tại nhiều giải thưởng uy tín khác, cuộc đời và sự nghiệp của “Viên ngọc trai đen” sẽ thực sự bước sang trang mới. Hiện tại, Lupita Nyong’o góp mặt với vai diễn phụ là một tiếp viên hàng không, trong bộ phim Non-stop .

Tuần trước, Non-stop đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Bắc Mỹ với 10 triệu USD trong ngày đầu công chiếu (28/2). Chia sẻ những dự định cho thời gian sắp tới, nữ diễn viên da màu 31 tuổi cho biết:

Ngoài giải thưởng của Oscar, lần này tôi cũng chiếm được tình cảm và trái tim của nhiều người hâm mộ. Điều đó thật tuyệt và làm tôi rất cảm kích. Tôi thích thể loại phim viễn tưởng và hành động, hy vọng sẽ được tham gia vào một bộ phim nào đó, phim siêu anh hùng chẳng hạn. Và cả phim hài nữa, tôi luôn yêu thích và muốn xuất hiện ở thể loại này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiếu Đức ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN