Tài năng nhí Cbiz "oằn vai" gánh áp lực

Sự kiện: Chuyện của sao

Dư luận và những người yêu mến tài năng nhí tỏ ra lo ngại các bé bị “ép chín” quá sớm sẽ mất đi sự ngây thơ, trong sáng vốn có.

Khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc gần đây đang choáng ngợp với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nhí trong các gameshow. Việc các thí sinh này nhanh chóng nổi tiếng, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông khi còn quá nhỏ đang là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận. Liệu đây có phải là bước khởi đầu tốt đẹp hay sẽ mang tới những ảnh hưởng không tốt đến tuổi thơ của các em?

Đơn cử như trường hợp của ngôi sao nhí Đỗ Triệu Trạch Xuyên đến từ thành phố Gia Dục Quan, Cam Túc đã làm giáo khảo và khán giả game show Super Speaker choáng váng với khả năng ngôn ngữ của mình.

Đỗ Triệu Trạch Xuyên cho biết, em học tiếng Anh từ năm 4 tuổi và còn biết cả tiếng Pháp và Tây Ban Nha. Đặc biệt hơn ngôi sao nhí này còn có 8 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên tình nguyện cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới khi họ đặt chân đến Cam Túc.

Tài năng nhí Cbiz "oằn vai" gánh áp lực - 1

Thí sinh Đỗ Triệu Trạch Xuyên gây ấn tượng trong game show Super Speake

Đứng trước toàn thể khán giả trường quay và ban giáo khảo, cậu bé thẳng thắn bày tỏ ước mơ muốn thi đậu trường đại học Havard, trở thành tay đua xe công thức siêu hạng và kỹ sư thiết kế xe hơi.

Hoài bão to lớn của Đỗ Triệu Trạch Xuyên khiến giám khảo Lâm Chí Dĩnh vô cùng thích thú và muốn có bằng được" thần đồng" này về đội của mình.

Kế đến là hai cậu bé 6 tuổi Ngũ Long và Cao Vệ Quân đã làm náo loạn trường quay game show Tiếu Ngạo Giang Hồ do Dragon TV chịu trách nhiệm sản xuất.

Hai cậu bé đã gây sốt với màn tấu hài – loại hình sân khấu rất được yêu thích ở Trung Quốc. Không chỉ thu hút với ngoại hình đối lập, một cậu bé vừa cao vừa béo, còn lại vừa gầy vừa lùn, mà ngay cả về kỹ thuật trình diễn cùng tiết tấu cũng được đánh giá là rất chuyên nghiệp.

Tài năng nhí Cbiz "oằn vai" gánh áp lực - 2

 Ngũ Long và Cao Vệ Quân tuổi còn nhỏ nhưng đã biểu diễn tấu hài rất chuyên nghiệp

Trong khi đó, khán giả theo dõi game show Amazing Chinese không thể quên hai hiện tượng em bé 3 tuổi Trương Tuấn Hào và cô bé 4 tuổi Tiểu Hy Hy.

Trương Tuấn Hào đã hoàn toàn chinh phục người xem với màn nhảy sôi động và khả năng đối đáp vô cùng dễ thương, lém lỉnh.

Một trường hợp khác cũng gây sốt không kém là Tiểu Hy Hy - cô bé khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi khả năng diễn xuất các trạng thái tình cảm xuất thần. Ngôi sao nhí này còn được báo chí mệnh danh là Shirley Temple phương Đông.

Tuy nhiên điều khiến người ta bất ngờ là cũng giống như Trương Tuấn Hào, mặc dù mới có 4 tuổi nhưng Tiểu Hy Hy đã tham dự 30 cuộc thi lớn nhỏ. Từ đài truyền hình Trung ương đến các tỉnh lẻ đều có thể tìm thấy tiết mục biểu diễn của em.

Mẹ Tiểu Hy Hy tiết lộ, con gái không giống với các em nhỏ khác. Hy Hy không thích xem phim hoạt hình mà chỉ thích xem phim điện ảnh, tiểu phẩm sân khấu. Cô bé cũng là fan của vua hài Hồng Kông Châu Tinh Trì. Tiểu Hy Hy từng nhận giải Ngôi sao phi thường do đài truyền hình Trung Quốc trao tặng năm 2013.

Tài năng nhí Cbiz "oằn vai" gánh áp lực - 3

Tiểu Hy Hy (trái) và Trương Tuấn Hào là 2 ngôi sao nhí của Amazing Chinese

Video: Phần trình diễn gây ấn tượng mạnh mẽ của Tiểu Hy Hy

Dư luận và những người yêu mến tài năng nhí tỏ ra lo ngại các bé bị “ép chín” quá sớm mà mất đi sự ngây thơ, trong sáng vốn có. Thay vào đó, tham vọng chinh phục và những giờ tập luyện hay ghi hình căng thẳng sẽ khiến tinh thần các em sa sút.

Điều này có  thể thấy rõ qua trường hợp Tiểu Hy Hy. Mặc dù được đánh giá rất cao nhưng chỉ sau vài vòng thi, phong độ của em giảm xuống rõ rệt và cuối cùng đã bị loại.

Giám khảo Amazing Chinese ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt bày tỏ sự lo lắng về tài năng nhí: “Chỉ cần nghe đến việc chụp ảnh hay ký tên thôi là tôi đã thấy mệt  rồi. Có điều đã sống mấy chục năm như thế nên thành quen còn Tiểu Hy Hy hiện vẫn đang trong giai đoạn cần được hồn nhiên vui vẻ”.

Còn theo các chuyên gia giáo dục, không thể phản đối bậc phụ huynh tích cực đưa con trẻ lên truyền hình nhưng cũng không thể tán thành hoàn toàn.

Những em bé thường xuyên xuất hiện trước công chúng sẽ có khả năng chịu được áp lực và tự tin hơn em bé khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó các bậc phụ huynh cần đánh giá được tác động từ sự nổi tiếng.

Khi một khi video tiết mục của các em được công bố rộng rãi, dư luận sẽ thay nhau bình luận tốt có xấu có. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cả cha mẹ và các em sau này.

Thêm vào đó công chúng cũng tỏ ra nghi ngờ liệu trong quá trình sản xuất chương trình, nhà đài có thêm thắt vào tài năng của các thí sinh hay không?

Nhà sản xuất chương trình Tiếu Ngạo Giang Hồ cho biết, trên sân khấu thì các cháu nhỏ biểu diễn nhưng thực chất chúng chỉ bắt chước theo những gì đã được xem, bắt chước vốn dĩ là bản năng của trẻ nhỏ. “Chúng tôi chỉ thuận theo bản năng này rồi tiến hành tổng hợp, biên tập, chỉnh sửa những màn biểu diễn cho hợp logic để khán giả dễ đón nhận” – người đại diện cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN