Khi siêu sao bị tố “sống hai mặt”

Sự kiện: Chuyện của sao

Thành Long, Song Hye Kyo... cùng những ngôi sao khác bị tố đạo đức giả.

Trong showbiz thế giới, những cái tên đình đám như Lady Gaga, Kanye West, Jennifer Lopez… từng bị vạch trần việc “nói không đi đôi với làm”. Ở làng giải trí Hoa-Hàn, nhiều siêu sao cũng bị tố sống hai mặt khi họ có những phát ngôn và hành động trái ngược đến khó hiểu.

Thành Long

Khi siêu sao bị tố “sống hai mặt” - 1

Thành Long từng bị cư dân mạng Hồng Kông chỉ trích về độ chân thực trong lời nói

Tháng 4 năm ngoái, khi tham gia quay clip cho chiến dịch kêu gọi bình đẳng cho người đồng tính và lưỡng tính, Thành Long bị chê đạo đức giả khi phát biểu: “Không thể nào nói đủ về những người đang đấu tranh cho tự do, bình đẳng cho đến lúc bạn là một trong số họ”.

Cư dân mạng Hồng Kông lại cho rằng lời nói của Thành Long bất nhất. Những người chỉ trích đưa ra bằng chứng là trước đó, nam diễn viên từng phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 12/12/2012 rằng chính quyền nên hạn chế những cuộc biểu tình ngày một tăng.

Họ cho rằng Thành Long thành công được như ngày hôm nay là nhờ được sinh ra và lớn lên ở một nơi tư do là Hồng Kông và dân chúng có quyền bày tỏ chính kiến về mọi vấn đề. Phát ngôn của siêu sao này đã gây nên nhiều tranh cãi và người ta tỏ ra nghi ngờ ông không thật lòng trong việc kêu gọi bình đẳng giới.

Lý Nhược Đồng

Khi siêu sao bị tố “sống hai mặt” - 2

Lý Nhược Đồng nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 1995

Phát ngôn của “thần tiên tỷ tỷ” Lý Nhược Đồng không đúng với sự thật trên trường quay, khiến cô bị chỉ trích là người sống hai mặt.

Hồi giữa tháng 7/2014 vừa qua, báo chí Trung Quốc rộ tin đồn “nàng Tiểu Long Nữ” từng bị ngất xỉu vì dùng thuốc lắc quá liều vào năm 2003. Khi phóng viên liên lạc với Lý Nhược Đồng, cô cho hay: “Tôi bị ngất do trộm đánh thuốc mê. Tôi đã không biết chuyện gì xảy ra khi có người gõ cửa phòng và gọi dậy. Chúng đã đánh thuốc mê khiến mọi người trong 4 phòng xung quanh tôi đều bị ngạt và ngất đi”.

Tuy nhiên, đại diện trường quay Hoành Điếm đã phủ nhận lời của Lý Nhược Đồng. Người này tỏ ra bức xúc: “Khi sự việc xảy ra vào năm đó chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát nhưng không có chuyện trộm đột nhập. Cô ta dối trá nhằm tạo scandal để PR phim”.

Song Hye Kyo

Khi siêu sao bị tố “sống hai mặt” - 3

Song Hye Kyo - ngôi sao của Trái tim mùa thu - phải đối mặt với scandal đầu tiên trong sự nghiệp về tội trốn thuế

Sau scandal trốn thuế thu nhập hơn 2,5 tỷ won (hơn 50 tỷ đồng), Song Hye Kyo tiếp tục bị báo chí nước này tố là “người đẹp hai mặt”.

Trước mặt Song Hye Kyo nói lời xin lỗi vì sai lầm của mình nhưng sau đó cô lại đổ lỗi cho truyền thông Hàn Quốc đưa tin ác ý. Tờ Nocutnews đưa ra nghi ngờ về độ chân thực trong lời tạ lỗi của Song Hye Kyo.

Một ngày sau khi thông tin về việc trốn thuế bị phát tán, phía Song Hye Kyo thông qua đại diện pháp luật đã thừa nhận việc phạm lỗi. Họ giải thích đã ủy nhiệm việc nộp thuế cho một công ty mà không biết đã có hành vi gian lận.

2 ngày sau scandal, nữ diễn viên Song Hye Kyo trực tiếp đứng ra phát biểu trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh mới của mình. Trước truyền thông, Song Hye Kyo cúi đầu xin thứ lỗi, thừa nhận mình phải có trách nhiệm trong việc này.

Tuy Song Hye Kyo đưa ra lời xin lỗi với người dân Hàn Quốc nhưng sau lưng, cô lại chỉ trích báo giới. Phía diễn viên Trái tim mùa thu cho biết sẽ kiện tờ Nocutnews CBS đã đưa tin ác ý.

Vụ việc này khiến cư dân mạng Hàn trở nên hoang mang vì Song Hye Kyo. Những niềm tin người hâm mộ gửi gắm với ngọc nữ này bị lung lay sau một thời gian dài cô được coi là hình mẫu ngôi sao lý tưởng.

Lee Hyori

Khi siêu sao bị tố “sống hai mặt” - 4

Lee Hyori từng bị bóc mẽ chuyện nói dối

Hồi tháng 10/2011, “nữ hoàng sexy K-Pop” Lee Hyori cũng từng phải lên tiếng xin lỗi khán giả khi bị chỉ trích là người đạo đức giả vì có những hành động đi ngược lại lời nói.

Ngày 6/10/2011, Lee Hyori mạnh mẽ bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc sử dụng áo lông thú. Cô viết những dòng chữ đầy tính kêu gọi: “Tôi nhận ra rằng thay vì khoác những bộ áo lông, da thú thì bạn sẽ ấm áp hơn nếu che chở cho những loài thú ấy bằng tình yêu”.

Lời nhắn nhủ ấy nhận được nhiều ủng hộ từ cư dân mạng nhưng không lâu sau đó, một số đã phát hiện ra Lee Hyori chỉ biết nói suông. Thậm chí chỉ trước vài ngày khi đưa ra lời kêu gợi, Lee Hyori vẫn còn mặc một chiếc áo khoác da thú.

Trước sự chỉ trích của dư luận, Lee Hyori nhận lỗi: “Thực sự tôi rất hổ thẹn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN