Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Dù cùng tuổi song các mỹ nhân Hoa ngữ lại có nhiều điểm riêng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân. Xinh đẹp, tài năng song cuộc sống riêng của họ không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió” như những cô bạn cùng trang lứa.

Cuộc sống riêng của các mỹ nhân luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là các mỹ nhân cùng tuổi. Khi còn trẻ, họ bị so sánh về ngoại hình, tài năng, giải thưởng. Sau khi kết hôn, tài sản hay chồng con của họ cũng được đưa lên "bàn cân". Có người rất thành công trong sự nghiệp nhưng kém may mắn đường tình duyên hoặc lận đận chuyện yêu đương. Lại có trường hợp ngược lại - viên mãn gia đình nhưng chưa khởi sắc trên con đường nghệ thuật.

Hãy làm một phép so sánh nho nhỏ về cuộc sống của các mỹ nhân Hoa ngữ cùng tuổi có điểm gì giống và khác nhau:

Lâm Tâm Như và Triệu Vy

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 1

Lâm Tâm Như (trái) và Triệu Vy cùng sinh năm 1976 và nổi danh từ bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. 

Hiện tại, "nàng Tử Vy" là nhà sản xuất phim giỏi giang, đảm nhận vai chính trong Khuynh thế hoàng phi, Tú lệ giang sơn – Trường ca hành… đều đạt tỷ suất người xem cao, gây được hiệu ứng mạnh mẽ. Dù là nhà sản xuất “non” nhưng Lâm Tâm Như vẫn khẳng định được tên tuổi và thương hiệu của mình. Trong khi đó, Triệu Vy trở thành đạo diễn cho bộ phim đầu tay Gửi thanh xuân lập kỉ lục phòng vé.

Tuy nhiên, Triệu Vy hiện tại đã yên bề gia thất với một cô công chúa xinh xắn và người chồng giàu có thì tình duyên của Lâm Tâm Như lại không được suôn sẻ như người bạn thân.

Tôn Vân Vân và Lưu Đào

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 2

Tôn Vân Vân (trái) và Lưu Đào cùng sinh năm 1978. Mỹ nhân họ Tôn được mệnh danh là bà mẹ quyến rũ nhất Trung Quốc, đồng thời là người thừa kế xinh đẹp nhất Đài Loan. Dù đã có hai công chúa xinh đẹp, ở Tôn Vân Vân vẫn toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại và trí tuệ.

Lưu Đào được khán giả biết đến qua vai diễn nàng A Châu xinh đẹp và nhu mì của Thiên Long Bát Bộ. Cuộc sống riêng tư của cô lại không mấy êm ả khi người chồng đại gia phá sản, rối loạn tâm lý suốt nhiều năm.

Lưu Đào đã quay trở lại đóng phim để kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Năm 2013, Lưu Đào đã tham gia đóng 6 phim truyền hình và năm 2014 cô hiện đã có 8 dự án phim ảnh.

Trần Kiều Ân và Cao Viên Viên

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 3

Cả hai mỹ nhân xinh đẹp đều sinh năm 1979. Trần Kiều Ân và Cao Viên Viên đều có sự nghiệp điện ảnh rất đáng ngưỡng mộ. Hai cô nàng đều lọt top những mỹ nhân đẹp nhất mọi thời đại của điện ảnh Hoa ngữ.

Nếu Cao Viên Viên (phải) là vẻ đẹp của sự tự do, phóng khoáng thì Trần Kiều Ân lại là cô nàng của sự gợi cảm và sexy với đôi mắt ướt nước và bờ môi biết “dỗi hờn”. Nếu so sánh giữa Trần Kiều Ân và Cao Viên Viên chỉ có thể nói một vẻ đẹp “một chín một mười”.

Đổng Khiết và Trương Bá Chi

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 4

Một người được mệnh danh là ngọc nữ điện ảnh Hồng Kông với vẻ đẹp hoàn hảo, không tỳ vết. Một người ngay từ tên gọi đã toát lên thần thái của sự thuần khiết, ngọt ngào và trong sáng.

Cả Trương Bá Chi và Đổng Khiết đều sinh năm 1980 và có một gia tài phim ảnh khá đồ sộ. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của hai đại mỹ nhân này đều gặp trắc trở.

Đổng Khiết và Phan Việt Minh đã ly hôn và gây ồn ào với câu chuyện ngoại tình, người thứ 3...Trong khi đó, chuyện tan vỡ hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong cũng từng là đề tài nóng hổi trên khắp các phương tiện truyền thông.

Phạm Băng Băng và Tạ Na

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 5

Mỹ nhân họ Phạm và Tạ Na đều sinh năm 1981. Về ngoại hình, Phạm Băng Băng sở hữu nét đẹp “kim cổ” lấn át so với Tạ Na.

Nếu Phạm Băng Băng là Hoa đán của điện ảnh Trung Quốc thì Tạ Na lại là MC nổi tiếng nhất khu vực phía Nam Trung Quốc.

Con đường tình duyên của Tạ Na cũng suôn sẻ hơn Băng Phạm. Cuối năm 2011, cô và nam ca sĩ Trương Kiệt đã kết hôn – sự kiện đánh dấu mối tình “trời định”. Trong khi đó, nàng Kim Tỏa được xếp vào hàng mỹ nhân “ế” chồng quyến rũ.

Lý Tiểu Lộ và Diêu Địch

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 6

Lý Tiểu Lộ (trái) sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và nóng bỏng. Người đẹp hiện tại đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng điển trai Giả Nãi Lượng và con gái đáng yêu. Cô cũng được mệnh danh là một trong những mỹ nhân cổ trang xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ.

Diêu Địch là cái tên không mấy nổi trội trong làng giải trí Hoa ngữ dù cô sở hữu vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng. Công chúng chỉ biết tới Diêu Địch nhiều hơn sau khi cô làm người thứ ba phá hỏng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Văn Chương và Mã Y Lợi.

Đường Yên và Tạ Nam

Sao cùng tuổi: Người hạnh phúc, kẻ hẩm hiu - 7

Đường Yên (trái) và Tạ Nam đều sinh năm 1983.

Đường Yên là một nữ diễn viên được đánh giá cao qua nhiều bộ phim như Hiên Viên Kiếm, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3…và sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu. Sau khi chia tay với anh chàng Khưu Trạch, hiện tại Đường Yên vẫn lẻ bóng đi về.

Trong khi đó, Tạ Nam là một nữ ca sĩ kiêm MC tài năng được nhiều người mến mộ. Ngày 12/5 vừa qua, mỹ nhân họ Tạ đã lên xe hoa với Ngô Kinh – nam diễn viên điển trai của Thiếu Lâm Tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN