Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes

Sự kiện: Cannes 2023

Từ năm 2010 đến 2014, sao Việt đã 5 lần đặt chặt chân lên thảm đỏ LHP danh giá Cannes.

Vì điện ảnh Việt vẫn chưa có tác phẩm được mời dự tranh giải nên dù đã đến Cannes 5 lần nhưng ấn tượng của đoàn nước ta với bạn bè quốc tế chưa nhiều.

Chỉ trong Góc phim ngắn, các tác phẩm của Việt Nam mới được chọn đại diện trình chiếu. Dù biết chặng đường phát triển sự nghiệp điện ảnh còn dài, nhưng biết tới bao giờ người hâm mộ nước nhà mới được tự hào sánh với các cường quốc phim ảnh Thế giới.

Chỉ nói riêng về những lần xuất hiện của dàn sao Việt trên thảm đỏ Cannes, cũng đủ thấy vẻ thưa thớt. Dẫu vậy, gương mặt của điện ảnh Việt đã được biết đến trên trường quốc tế. Bước tiến của sao Việt qua các kỳ LHP Cannes còn thể hiện ở gu thời trang đổi mới, tinh tế hơn.

Điểm lại những lần sao Việt tới LHP Cannes, nước Pháp:

Cannes 2010

Đây là mùa giải lần đầu tiên sao Việt được mời tới tham dự tại Cannes. Đó là những tên tuổi quen thuộc như Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn, Ngân Khánh, Mai Thu Huyền, Lã Thanh Huyền… và các đạo diễn gạo cội như Nguyễn Vinh Sơn, Phạm Việt Thanh, Hồ Quang Minh.

Năm đầu tiên tới dự một kỳ LHP quốc tế tầm cỡ, dàn sao Việt không tránh khỏi những non kém trong việc lựa chọn trang phục, cách trang điểm. Một điều cần khẳng định đó là dàn sao này tới Cannes theo lời mời của một nhãn hiệu, không vì để quảng bá phim.

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 1

Năm 2010, lần đầu tiên sao Việt được mời đến Cannes

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 2

Lã Thanh Huyền lóng lánh váy dát vàng nhưng chiếc túi xách lại thiếu hòa hợp

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 3

Ngân Khánh chọn trang phục để khoe vòng một

Cannes 2011

3 vị đạo diễn cùng 6 nữ diễn viên Việt đã có 2 ngày tham dự các sự kiện tại LHP Cannes lần thứ 64. Lần này, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Thanh Hằng, Minh Thư, Minh Hằng, Lan Ngọc được mời làm đại diện.

Mỗi người chọn cho mình một phong cách nhưng thời trang của sao Việt trở nên thiếu tinh tế lẫn bản sắc khi sải bước tại Cannes.

Những chiếc áo dài không làm tôn lên được nét đẹp nền nã vốn có của người phụ nữ Việt khi Anh Thư chọn màu đen còn Hồng Ánh lựa áo dài không tay. Những nhan sắc lộng lẫy thường ngày ở showbiz Việt như Thanh Hằng, Minh Hằng cũng trở nên kém sức hút tại Cannes.

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 4

Dàn sao Việt thiếu nổi bật tại Cannes 2011

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 5

Mỹ Duyên kém tươi tắn dù diện áo dài đỏ

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 6

Anh Thư diện áo dài đen chưa phù hợp

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 7

Minh Hằng cũng trở nên kém sức hút so với thường ngày

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 8

Thanh Hằng được xem là người đẹp gây chú ý trong đoàn Việt Nam

Cannes 2012

Tina Tình, Kathy Uyên, Trang Nhung, Ngọc Diệp và Lê Khánh đều được coi là những người đẹp sexy trong showbiz Việt.

Vì muốn trở nên nổi bật trên thảm đỏ, mỗi người đều cố gắng tạo nên nét riêng. Tiếc rằng những trang phục rườm rà lại trở nên thiếu chuyên nghiệp trên một thảm đỏ quốc tế.

Mùa thứ 3 đến với Cannes nhưng dàn sao Việt lại không lấy được cảm tình nhiều từ phía công chúng trong nước.

Được chọn đi tham dự LHP Cannes 2012 ở mảng Góc phim ngắn là phim Hai tư sáu của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 9

Sao Việt kết đôi chụp hình trên thảm đỏ Cannes 2012

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 10

Ngọc Diệp được đánh giá là người đẹp có gu thẩm mỹ nhất so với các sao Việt tới Cannes 2012

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 11

Tina Tình với chiếc váy khá cầu kỳ

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 12

Trang Nhung khoe vẻ đẹp phồn thực nhưng bị cộng đồng mạng chê diêm dúa

Cannes 2013

Năm thứ 4 sao Việt đến Pháp. Sự xuất hiện của dàn sao gồm Lý Nhã Kỳ, Maya, Vân Trang, Dustin Nguyễn, Khương Ngọc mang đến nét mới của một thế hệ diễn viên trẻ.

So với các năm trước, lần này phong cách thời trang của sao Việt đã có bước tiến lớn. Nổi bật nhất vẫn là Lý Nhã Kỳ với gu khác biệt, được báo giới nước ngoài để mắt. Những lựa chọn của cựu đại sứ du lịch Việt Nam luôn thể hiện đẳng cấp và sành điệu.

Tại Cannes 2013, điện ảnh Việt chỉ có 2 đại diện chính thức là nữ diễn viên Hồng Ánh và đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy. Phim ngắn 16:30 được chọn trình chiếu tại Góc phim ngắn (Short Film Corner) của LHP Cannes.

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 13

Dàn sao Việt tới Cannes năm 2013 được đánh giá xôm tụ và trẻ trung, đổi mới nhất

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 14

Đến Cannes, Lý Nhã Kỳ chọn mua chiếc váy hàng hiệu độc quyền có giá lên đến 2 tỷ đồng

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 15

Chiếc váy thứ hai cô chọn là một bộ đầm trắng tinh khiết. Cựu đại sứ du lịch Việt Nam được báo giới nước ngoài quan tâm.

Sao Việt "lột xác" qua các kỳ LHP Cannes - 16

7 ngày tại Cannes, Lý Nhã Kỳ làm nức lòng người hâm mộ Việt vì những bộ váy tuyệt đẹp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Cannes 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN