Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ

Nữ diễn viên đã vô cùng háo hức khi chờ đợi món “Bánh canh tôm chả” của quê mẹ trong phần dự thi của một thí sinh đến từ miền Tây ở tập 2 "Vua đầu bếp".

Tập 2 của Vua đầu bếp lên sóng tối qua (chủ nhật ngày 26/7) đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả bởi niềm đam mê ẩm thực của các thí sinh tại vòng Chinh phục giám khảo ở Tp.HCM.

Đây cũng là tập phim thấm đẫm nước mắt của các thí sinh khi kể về câu chuyện ẩm thực của mình. Chị Võ Thị Trúc Ngân đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo (BGK) khi xuất hiện với quang gánh trên chiếc xe đẩy và nấu món ăn mang đậm hương vị của miền Tây sông nước - Bánh canh tôm chả. 

Cô cũng khiến Tăng Thanh Hà háo hức chờ đợi thưởng thức món ăn ngon quê mẹ mà theo nữ diễn viên tiết lộ đó là một trong những món ngon nhất mà cô được thưởng thức từ mẹ. 

Video chị Võ Thị Trúc Ngân nấu món "Bánh canh tôm thịt"

Là một người nội trợ, Trúc Ngân đã thể hiện tình yêu đối với chồng, con bằng việc hết lòng chăm lo bữa ăn cho gia đình. Cô cũng khiến người xem hồi tưởng lại quãng thời thơ ấu với những món ăn từ gánh hàng rong và không kiềm được nước mắt khi nhắc đến hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam bươn chải.

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 1

Tăng Thanh Hà đặc biệt háo hức với món ăn quê nhà của thí sinh Vua đầu bếp

Niềm đam mê và tài năng nấu ăn của chị Trúc Ngân đã thuyết phục được BGK. Chị xúc động chia sẻ: “Đó là cảm giác vỡ oà muốn khóc vì một món ăn đơn giản, bình thường mà mình có thể chinh phục được vậy. Không cần một món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, mà chỉ cần một món ăn nấu từ tâm mình thì ban giám khảo sẽ chấp nhận.”

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 2

Chị Trúc Ngân gây xúc động cho người xem với những hình ảnh bình dị của người dân miền Tây

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 3

Món bánh canh tôm thịt gây nhiều xúc cảm

Kết thúc tập 2, đã có thêm 4 chiếc tạp dề được trao cho thí sinh Võ Thị Trúc Ngân (món Bánh canh tôm thịt), Võ Việt Vũ (món Cá lóc nướng cuốn lá sen non), Thanh Dương (món Thịt heo cuộn pho mai) và Lê Chi (món Cà ri lạc xá).

Ngoài ra, như đã thông báo trước đó, ban tổ chức Vua đầu bếp cũng đã cho phát hoàn chỉnh tiết mục dự thi của vợ chồng thí sinh Chung Chí Công để làm rõ hơn về lý do chị Trần Thị Thanh Thảo bị từ chối trao tạp dề trắng.

Theo quy định, thí sinh của Vua đầu bếp không được kiếm sống bằng nghề nấu ăn trong vòng 15 năm. Thí sinh có quyền làm việc trong nhà hàng với bất kỳ vị trí nào thậm chí là làm chủ hay quản lý nhưng không được đứng bếp hoặc đưa ra công thức nấu ăn cho nhà hàng để kinh doanh. Theo BTC, chị Trần Thị Thanh Thảo đã vi phạm quy chế thi và việc bị tước quyền nhận tạp dề của chị là hoàn toàn hợp lý. 

Video vợ chồng thí sinh Chung Chí Công dự thi

Mời độc giả cùng xem lại một số hình ảnh nổi bật của tập 2 "Vua đầu bếp":

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 4

Thí sinh Kim Oanh với câu chuyện xúc động về niềm đam mê nấu ăn được tích lũy khi làm người giúp việc nhà

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 5

Thí sinh Lê Chi đến từ Canada. Cô về Việt Nam chỉ với mục đích dự thi Vua đầu bếp và thể hiện niềm đam mê nấu ăn của mình

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 6

Món “Cà ri lạc xá” của thí sinh Lê Chi khiến giám khảo Luke Nguyễn nhớ đến mẹ 

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 7

Võ Việt Vũ gây ấn tượng với ban giám khảo với “Cá lóc nướng cuốn lá sen non”

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 8

Võ Việt Vũ khéo léo trang trí cho món ăn

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 9

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 10

Những thí sinh với đủ ngành nghề, độ tuổi... cùng tham gia thi nấu ăn

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 11

Thí sinh Vũ Minh Quang làm bảo vệ ngân hàng

Tăng Thanh Hà xúc động trước món ăn quê mẹ - 12

Anh tiết lộ lý do nấu ăn chỉ bắt đầu từ khi kết hôn và muốn vợ được ăn những món ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
MasterChef Việt Nam: Vua đầu bếp cừ khôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN