Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent

Trần Hữu Kiên đã trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 500 triệu đồng sau đêm gala chung kết Vietnam's got talent diễn ra tối 21/4.

Đêm gala chung kết của Vietam's got talent 2103 là cuộc cạnh tranh của 4 thí sinh Cao Đức Hà Anh, Kiều Anh, nhóm Hoa mẫu đơn và Trần Hữu Kiên. Và khán giả là người có toàn quyền quyết định ai sẽ trở thành Quán quân của Vietnam's got talent mùa thứ 2.

Mặc dù sở hữu một phần trình diễn khá ấn tượng, nhưng ca nương Kiều Anh đã phải chung số phận với thí sinh nhí Cao Đức Hà Anh khi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Trong khi đó, chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên và nhóm xiếc nhí Hoa mẫu đơn đã phải cạnh tranh với nhau một cách quyết liệt cho ngôi vị Quán quân khi sự yêu thích của khán giả dành cho họ gần như là ngang nhau.

Kết quả cuối cùng, Trần Hữu Kiên đã sở hữu 33% số phiếu bình chọn của khán giả. Dù chỉ nhỉnh hơn nhóm Hoa mẫu đơn 1% nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho chàng trai quê Thanh Hóa trở thành chủ nhân của giải thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 1

Trần Hữu Kiên - tân Quán quân của Vietnam's got talent mùa thứ 2

Đêm gala chung kết của Vietnam's got talent 2013 diễn ra vào lúc 20h ngày 21/4 tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM). Đêm diễn mở đầu bằng một trích đoạn trong vở kịch Ngàn năm tình sử với sự tham gia của dàn diễn viên của sân khấu kịch Idecaf, giám khảo Thành Lộc và các thí sinh của Vietnam's got talent 2013.

Tiếp đến, Quán quân của Vietnam's got talent 2012 - bé Bảo Ngọc và cậu bé đã từng mê hoặc khán giả bằng những động tác nhảy điêu luyện của Michael Jackson - bé Đăng Khoa cũng đã xuất hện trên sân khấu và gửi tặng khán giả những phần trình diễn vô cùng đẹp mắt.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 2

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 3

Phút đăng quang đầy xúc động của anh

Cô gái belly dance Khiếu Hương, nhóm nhảy Oxy, nhóm nhảy HFO, Công Đạt - những thí sinh dù không lọt vào đêm chung kết nhưng cũng đã để lại nhiều ấn tượng trong Vietnam's got talent 2013 cũng đã xuất hiện trên sân khấu. Những tiết mục của họ đã mang lại rất nhiều sự phấn khích cho các khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh.

Video tiết mục mở màn của đêm gala chung kết Vietnam's got talent 2013

Cao Hà Đức Anh là thí sinh mở đầu cho đêm gala chung kết tối 21/4. Cậu bé 10 tuổi này đã chọn ca khúc "Con cò" vốn đã được rất nhiều khán giả yêu thích qua giọng ca của nam ca sỹ được mệnh danh là divo nhạc Việt - Tùng Dương.

Mặc dù Đức Anh đã rất cố gắng nhưng phần trình diễn của thí sinh này chưa thực sự được BGK đánh giá cao. Cả nhạc sỹ Huy Tuấn, nghệ sỹ Thành Lộc và cựu người mẫu Thúy Hạnh đều thừa nhận bài hát này quá khó so với khả năng của Đức Anh. Những nốt thấp và nốt cao của ca khúc này Đức Anh đều hát chưa tốt.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 4

Phần công bố kết quả vô cùng gay cấn

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 5

Và chiến thắng đã xướng tên Hữu Kiên

Bản thân Đức Anh cũng cảm thấy chưa hài lòng lắm với phần thi của mình. Thí sinh nhí này cũng cho hay, do trong ngày hôm qua phải chạy chương trình quá lâu nên trong đêm thi nay sức khỏe của cậu không thực sự tốt.

Thí sinh tiếp theo trình diễn trong đêm gala chung kết là cô gái ca trù Kiều Anh. Cô gái xinh đẹp này đã rất sáng tạo khi hát ca khúc nhạc pop "Em đi chùa Hương" theo phong cách world music.

Sau phần trình diễn của Kiều Anh, giám khảo Huy Tuấn đã phải thừa nhận rằng, cô là một trong những thí sinh hiếm hoi có phong độ ổn định trong suốt mùa Vietnam's got talent 2013. Cũng theo nhạc sỹ này, với những gì vừa thể hiện, ca nương Kiều Anh hoàn toàn có khả năng trở thành một ngôi sao nhạc pop.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 6

Tiết mục của nhóm Hoa mẫu đơn

Giám khảo Thành Lộc thì tỏ ra đặc biệt ưu ái Kiều Anh. Vị giám khảo này thậm chí còn cho rằng, trong số 4 thí sinh, cô là người có khả năng cao nhất trong việc dành ngôi vị Quán quân của Vietnam's got talent mùa thứ 2.

Tuy nhiên, dự đoán của giám khảo Thành Lộc đã không trở thành hiện thực khi Kiều Anh cùng với Cao Đức Hà Anh trở thành hai thí sinh được khán giả bình chọn ít nhất trong đêm gala chung kết.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 7

Dù đã rất nỗ lực tập luyện nhưng Kiều Anh không thể đạt được vị trí cao nhất của Vietnam's got talent mùa thứ 2

Trần Hữu Kiên được coi là hiện tượng của Vietnam's got talent. Là một luật sư tập sự nhưng Trần Hữu Kiên đã khiến Ban giám khảo cũng như khán giả của Vietnam's got talent choáng váng bởi giọng nam cao hiếm có và khả năng hát opera không thua kém gì những người được đào tạo bài bản.

Trong đêm gala chung kết, Trần Hữu Kiên chọn ca khúc "Hà Nội niềm tin và hi vọng". Cả ba giám khảo của Vietnam's got talent lại một lần nữa thán phục trước khả năng đặc biệt của chàng luật sư tập sự đến từ Thanh Hóa này. Giám khảo Huy Tuấn đã phải thốt lên rằng: "Bạn đã hát được những nốt cao mà những người học chuyên nghiệp cũng khó có thể hát tới được".

Video ghi lại khoảnh khắc đăng quang của Trần Hữu Kiên

Nhóm xiếc tập trung những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ của mái ấm Hoa mẫu đơn đã gây xúc động mạnh cho khán giả trong vòng loại sân khấu cũng như trong đêm bán kết. Trong nhóm thậm chí còn có những thí sinh chỉ mới 5 tuổi nhưng đã biểu diễn những động tác khiến Ban giám khảo cũng như khán giả phải thót tim.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 8

Hữu Kiên thể hiện ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng hào sảng

Điều đáng tiếc là trong đêm gala chung kết, các bé trong nhóm Hoa mẫu đơn đã không giữ được phong độ vốn có. Mặc dù đem lại cho sân khấu Vietnam's got talent một tiết mục sinh động nhưng có phần khiến khán giả bị rối mắt. Phần trình diễn của Hoa mẫu đơn cũng thiếu những động tác gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Sau 4 tiết mục của Cao Hà Đức Anh, Kiều Anh, Trần Hữu Kiên và nhóm Hoa mẫu đơn, diva Hồng Nhung đã xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sỹ khách mời. Cô đã gửi tới khán giả ca khúc "Ru em từng ngón xuân nồng" của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Cô Bống cũng tâm sự rằng nếu như Vietnam's got talent ra đời khi cô mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi thì chắc chắn cô sẽ tham gia. Hồng Nhung cũng khéo léo ca ngợi các thí sinh của Vietnam's got talent khi chia sẻ rằng năm 15 tuổi cô cũng đã tham gia một cuộc thi hát thì chứng tỏ cô cũng là một cô bé dũng cảm - dũng cảm như những thí sinh đang tham gia cuộc thi này.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 9

Đức Anh đầy nỗ lực nhưng Con cò là ca khúc hơi quá sức với em

Hồng Nhung cũng cho hay, cô đặc biệt ấn tượng với tiết mục "Em đi chùa Hương" của ca nương Kiều Anh.

Nữ ca sỹ Thu Minh một lần nữa quay lại với sân khấu Vietnam's got talent 2013. Mặc dù trong ngày hôm trước, Thu Minh đã bị trúng gió và bị mất giọng nhưng khi xuất hiện với tư cách khách mời trong đêm gala, Thu Minh vẫn chinh phục trọn vẹn trái tim của khán giả với ca khúc "One night only".

Bên cạnh những tiết mục của 2 ca sỹ khách mời là Hồng Nhung và Thu Minh, đêm gala chung kết còn có sự xuất hiện của các thí sinh đã từng xuất hiện trên sân khấu got talent trong suốt 2 mùa là Thể Thiên, Thùy Anh, Huyền Trang, nhóm Dòng thời gian, Tô Lâm và các chàng trai nhảy trên giày cao gót.

Luật sư tập sự thành Quán quân Got Talent - 10

Dù không đoạt thứ hạng cao nhưng Kiều Anh luôn nở nụ cười trên môi

Đặc biệt, Quán quân của Vietnam's got talent mùa đầu tiên Đăng Quân đã có sự kết hợp thú vị với thí sinh Thùy Dương. Dù không lọt vào đêm gala chung kết nhưng Thùy Dương là cô bé tạo được nhiều ấn tượng với BGK và khán giả của Vietnam's got talent 2013 bởi sự tự tin và cá tính.

Đêm gala chung kết Vietnam's got talent đã khép lại vào lúc 23h ngày 21/4. Nhìn chung, phần lớn khán giả tỏ ra hài lòng với chiến thắng của chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên.

Video một số phần trình diễn xuất hiện trên sân khấu đêm gala chung kết Vietnam's got talent 2013:

- Hồng Nhung khéo nịnh thí sinh got talent

-Thu Minh khoe giọng với One night Only

- Hoa mẫu đơn và thất bại gây tiếc nuối

- Trần Hữu Kiên vô địch Got talent

- Kiều Anh hát Em đi chùa Hương

- "Con cò" làm khó Đức Anh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An - Ảnh: Thanh Phương ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN