Nhạc sỹ "Em mơ gặp Bác Hồ" qua đời

Sự kiện: Sao Việt

Ông là tác giả của “Cô gái mở đường”, “Em mơ gặp Bác Hồ”, “Cháu yêu bà”...

Anh Xuân Hoan, con trai thứ của nhạc sỹ Xuân Giao vừa xác nhận, nhạc sỹ Xuân Giao đã từ trần hồi 19h25 ngày 21/8. "Từ nhiều năm nay, sức khỏe của ông ngày càng yếu sau khi trải qua 3 lần đột quỵ và một lần mổ túi mật. Năm nay, bố tôi vào viện nằm hai tháng. Sau đó, ông chỉ nằm một chỗ và không nói chuyện được.”, anh Xuân Hoan chia sẻ.

Tang lễ của nhạc sỹ sẽ được cử hành vào hồi 7h30 sáng ngày 26/8 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.Lễ truy điệu diễn vào hồi 9h cùng ngày và đưa về Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Nhạc sỹ "Em mơ gặp Bác Hồ" qua đời - 1

Nhạc sỹ Xuân Giao vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Sinh năm 1932, nhạc sỹ Xuân Giao quê gốc ở Hưng Yên nhưng lớn lên ở Hải Phòng. Thuở nhỏ, nhạc sỹ là người học giỏi văn và thường được giao viết báo tường ở trường học.

Sự nghiệp âm nhạc của cố nhạc sỹ bắt đầu từ khi ông trở thành thành viên hát giọng nam trầm của Đoàn ca múa nhạc Tổng cục chính trị. Sau năm 1960, nghệ sỹ làm biên tập tại Nhà xuất bản Âm nhạc. Cũng khoảng thời gian này, ông vừa biên tập sách vừa sáng tác nhạc.

Sáng tác của Xuân Giao chia làm hai thể loại, một dành cho thiếu nhi tiêu biểu là Em mơ gặp Bác Hồ, Em yêu Thủ đô… Ngoài Cô gái mở đường, Xuân Giao còn là tác giả của nhiều ca khúc nhạc đỏ khác được nhiều người biết đến.

Năm 2001, nhạc sĩ Xuân Giao trao tặng Giải thưởng Nhà nước nhờ ca khúc Em mơ gặp Bác Hồ. 

Nghe Em mơ gặp Bác Hồ của nhạc sỹ Xuân Giao.

Nghe Cô gái mở đường của nhạc sỹ Xuân Giao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN