Nữ giới lo âu, trầm cảm nhiều hơn nam giới

Sự kiện: Bệnh stress

Các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Pennsylvania phát hiện những khác biệt quan trọng ở não trong tuổi dậy thì giữa nam với nữ.

Điều này khiến họ hy vọng xác định được sự tăng trưởng bình thường cũng như có thể tiên liệu sớm những phát triển bất thường ở não trước khi bệnh tâm thần có thể xảy ra.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciene, các nhà khoa học đã chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI) 922 người nam và nữ từ 8 đến 22 tuổi, nhận thấy rằng mức độ tưới máu não đều giảm so với thời trẻ nhỏ ở cả nam và nữ trước tuổi dậy thì.

Nữ giới lo âu, trầm cảm nhiều hơn nam giới - 1

Khi đến tuổi dậy thì, mức độ tưới máu não tăng ở nữ giới nhưng tiếp tục giảm ở nam giới.

Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, mức độ tưới máu não tăng ở nữ giới nhưng tiếp tục giảm ở nam giới. Sự khác biệt này đặc biệt liên quan đến bộ phận chủ yếu thuộc về các hành vi giao tiếp và điều chỉnh cảm xúc như vùng vỏ não. Nhóm nghiên cứu cho rằng có thể vì vậy mà phụ nữ có nguy cơ bị rối loạn lo âu và trầm cảm cao hơn nam giới, trong khi đàn ông dễ bị tâm thần phân liệt hơn nữ giới. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh tâm thần.

Có khác biệt về mức độ tưới máu não giữa nam và nữ trong giai đoạn dậy thì Ảnh: Science World Report

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Lâm (Người lao động)
Bệnh stress Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN