110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng

Sự kiện: Dịch sởi

Thông tin 110 trẻ tử vong do sởi khiến nhiều phụ huynh lo lắng, gấp rút đưa con đi tiêm vắc xin phòng ngừa. Những ngày này, hầu hết các điểm tiêm phòng ở Hà Nội đang trong tình trạng quá tải.

Ghi nhận tại các điểm tiêm phòng ở Hà Nội ngày 17/4, số lượng trẻ được đưa đến tiêm chủng tăng đột biến.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng (70 Nguyễn Chí Thanh), từ 9h sáng, nhân viên của Trung tâm đã thông báo hết số tiêm buổi sáng. Nhiều phụ huynh đến muộn đành phải đợi đến buổi chiều.

Bác sĩ Trần Phương Hoa trực tư vấn, chỉ định tiêm, cho biết, mỗi ngày Trung tâm chỉ tiếp nhận tiêm 300 trẻ. Những ngày gần đây, đa số phụ huynh đều yêu cầu tư vấn tiêm phòng sởi cho con mình.

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 1

Mỗi ngày, Trung tâm Y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh tiếp nhận 300 trẻ đến tiêm phòng

Chị Phan Thị Thanh, 32 tuổi (Mễ Trì, Hà Nội), phải xin nghỉ làm để đưa con 2 tuổi đi tiêm vắc xin phòng sởi. Chị cho biết, nghe thông tin nhiều trẻ mắc sởi nên trong ngày làm việc cũng phải xin nghỉ đưa cháu đi tiêm.

Nhiều cha mẹ không cho con đi tiêm được thì nhờ ông, bà hoặc người thân đưa đi. Bà Hoàng Thị Mỹ, 69 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) đưa cháu trai 11 tháng đi tiêm phòng sởi nói: “Bố mẹ cháu định cuối tuần được nghỉ mới đưa cháu đi tiêm nhưng tôi sốt ruột nên đưa cháu đi tiêm ngay hôm nay”.

Tại các điểm tiêm chủng khác trên địa bàn Hà Nội như: 50C phố Hàng Bài, 35 phố Trần Bình, số trẻ nhỏ được đưa đến tiêm chủng cũng tăng hơn ngày thường rất nhiều.

Tại điểm tiêm chủng 50C phố Hàng Bài lúc 13h chiều, nhân viên thông báo ngừng nhận sổ tiêm. Trong khi đó, hàng chục người vẫn đang xếp hàng đợi lấy số thứ tự chờ tiêm cho con mình.

GS.TS Nguyễn Đình Bảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Vắc xin và Sinh phẩm y tế cho biết, bệnh sởi dễ lây nhưng vốn không phải là bệnh quá nguy hiểm. Trước đây, tỷ lệ tử vong do sởi không cao.

Tuy nhiên, tình hình bệnh sởi từ đầu năm đến nay có diễn biến bất thường, bệnh bùng phát nhanh. Theo ông, nguyên nhân có thể do chủng vi rút sởi biến đổi, độc tính tăng lên, gây ra suy hô hấp.

Vị giáo sư từng nhiều năm công tác tại Viện Kiểm nghiệm Vắc xin nhấn mạnh: “Dù cần phải chứng minh bằng khoa học mới xác định được nguyên nhân một cách chính xác, nhưng với diễn biến sởi hiện nay, người ta có quyền nghĩ như vậy”.

Theo ông, con số 110 trẻ tử vong do sởi và biến chứng là tỷ lệ cao và “đáng lo ngại”. Theo thống kê, ca nhiễm sởi chủ yếu ở các cháu bé chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đầy đủ 2 mũi. Do vậy, ông khuyên người dân hãy tiêm vắc xin sởi cho trẻ đầy đủ để giảm khả năng mắc bệnh.

Một số hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh đưa con đi tiêm phòng sởi trong ngày hôm nay (17/4):

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 2

Những ngày gần đây, số lượng trẻ đến tiêm phòng sởi tại các trung tâm y tế ở Hà Nội tăng đột biến

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 3

 Chị Phan Thị Thanh (Mễ Trì, HN) phải xin nghỉ làm để đưa con đi tiêm phòng sởi.

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 4

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 5

Tại điểm tiêm phòng 50C Hàng Bài, phụ huynh đưa con đi tiêm đứng chật cứng

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 6

 15h chiều, Trung tâm ngừng nhận sổ tiêm, trong khi vẫn còn rất nhiều người chờ đợi bên ngoài

110 ca chết vì sởi, các điểm tiêm phòng chật cứng - 7

 Những người đến muộn đành phải ra về, đợi đến ngày hôm sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định – Dương Tùng ([Tên nguồn])
Dịch sởi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN