200 triệu đồng mua bằng tiến sĩ y khoa: Bộ Y tế yêu cầu báo cáo

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên báo cáo việc “200 triệu đồng lấy được bằng tiến sĩ y khoa” do báo chí phản ánh.

Theo công văn, Bộ Y tế đề nghị trường Đại học Thái Nguyên làm rõ vụ việc. Bộ Y tế yêu cầu Đại học Y Dược Thái Nguyên có báo cáo cụ thể bằng văn bản sự việc đăng trên báo.

Nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc tuyển nghiên cứu sinh của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên) không đảm bảo chất lượng.

Phóng viên một tờ báo tìm gặp PGS.Đàm Khải H. Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.

Trong vai người đã từng học ngành y, phóng viên một tờ báo cho biết, bằng cao học cũng là mua, cũng chưa từng có bài báo hay công trình khoa học.

Theo nguyện vọng của gia đình, phóng viên phải có bằng tiến sĩ để sau này mở phòng khám nên nhờ PGS H. tìm cách mua tấm bằng tiến sỹ y khoa. PGS. H. đã đồng ý mức giá 200 triệu đồng để lo việc này.

Bộ Y tế cho biết, liên quan đến sự việc, Bộ Giáo dục đã có công văn gửi Đại học Thái Nguyên yêu cầu khẩn trương báo cáo chi tiết sự việc. Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Thái Nguyên báo cáo công tác đào tạo Tiến sĩ tại trường. Trên cơ sở báo cáo, nếu có nghi vấn, Bộ sẽ kiểm tra việc thực hiện đào tạo Tiến sĩ của trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN