Cụ bà Mexico thọ kỷ lục 127 tuổi nhưng mất giấy khai sinh

Sự kiện: Sống khỏe

Cụ bà Leandra Becerra Lumbreras là người cao tuổi nhất thế giới nếu quả thực cụ ra đời vào ngày 31/8/1887.

Cụ Lumbreras đã mất giấy khai sinh trong một lần chuyển nhà cách nay 40 năm nên không có cơ sở chứng minh tuổi tác để giành kỷ lục Guinness người cao tuổi nhất thế giới. Danh hiệu này hiện thuộc về cụ bà Nhật Bản Misao Okawa, kém cụ Lumbreras 12 tuổi.

Cụ bà Mexico thọ kỷ lục 127 tuổi nhưng mất giấy khai sinh - 1

Cụ Lumbreras

Trước đây làm thợ may, cụ Lumbreras sinh sống tại TP Zaporan, Tây Mexico. Hiện chính quyền địa phương đang cấp cho cụ giấy khai sinh mới. Cụ đã đưa tiễn tất cả 5 người con và nhiều người trong số 20 cháu nội, ngoại qua đời - trong đó người ra đi gần đây nhất là năm 2013, ở độ tuổi 90. Cụ còn có 73 cháu gọi bằng bà cố và 55 cháu gọi bằng bà sơ.

Thời trẻ, cô Lumbreras từng chiến đấu trong cuộc Cách mạng Mexico ở vai trò thủ lĩnh của đội nữ quân nhân Adelitas. Con cháu cho biết tuy cao tuổi nhưng cụ không bị cao huyết áp, không bị đái tháo đường, ăn kẹo và sô cô la thỏa thích và vẫn còn minh mẫn, vẫn còn có thể kể chuyện vui cho con cháu. Cụ sống năng động, chỉ ngừng công việc may vá cách nay 2 năm.

Cụ bà Mexico thọ kỷ lục 127 tuổi nhưng mất giấy khai sinh - 2

Danh hiệu người sống lâu nhất thế giới hiện thuộc về cụ bà Nhật Bản Misao Okawa, kém cụ Lumbreras 12 tuổi.

Bí quyết sống lâu của cụ Lumbreras là ăn, ngủ ngon và không cưới chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Lâm (Người lao động/Daily Mail)
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN