Quảng Ngãi: Dịch cúm A/H5N1 trên gia cầm tái phát

Chiều 28/8, UBND xã Bình Long, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 được phát hiện ở địa phương.

Ổ dịch được phát hiện trên đàn vịt có số lượng gần 1.000 con của gia đình ông Phạm Ngọc Tỵ, thôn Long Mỹ, xã Bình Long, huyện Bình Sơn.

Ông Hồ Văn Thái, phó chủ tịch UBND xã Bình Long cho biết, khoảng 4 ngày trước, đàn vịt nuôi 40 ngày tuổi của gia đình ông Tỵ đột nhiên lăn ra chết hàng loạt với số lượng gần 200 con.Thấy vịt chết bất thường nên ông Tỵ đã báo với cơ quan thú y và sau đó được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với cúm gia cầm A/H5N1.

Sau khi có kết quả, cơ quan thú y huyện Bình Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn vịt của ông Tỵ, đồng thời tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng, khoanh vùng ổ dịch nhằm hạn chế dịch lây lan ra diện rộng.

                                                                                     

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN