Nhóm cướp tài sản nghệ sĩ Hồng Vân lãnh án

Biết nghệ sĩ Hồng Vân hay đi diễn về một mình đêm khuya, nhóm cướp lên kế hoạch tấn công cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy xài.

Ngày 21/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Dương Hoàng Long (19 tuổi), Đoàn Hoàng Trung (18 tuổi) 9 năm tù; Tạ Đức Thiện, Bùi Minh Toàn (cùng 17 tuổi) 6 năm tù. Bốn bị cáo cùng ngụ tại TP.HCM và cùng bị truy tố về tội danh Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 15/4/2013, trong lúc ngồi chơi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Long nói với 3 bị cáo còn lại là đã theo dõi lịch đi về của bà Nguyễn Thị Hồng Vân (tức nghệ sĩ Hồng Vân). Long phát hiện bà Vân thường đi diễn về một mình đêm khuya, mang giỏ xách và đeo dây chuyền vàng. Long rủ cả nhóm lên kế hoạch tấn công và cướp tài sản nghệ sĩ Hồng Vân.

Đến 23h cùng ngày, thấy bà Vân đi xe ôm về nhà, Trung và 2 tên khác bám theo. Khi bà Vân đang mở cổng để vào nhà, Trung lao đến đánh và giật túi xách của bà Vân tẩu thoát. Cú đánh mạnh khiến bà Vân té xuống đất bất tỉnh.

Số tài sản bị cướp gồm 800.000đ, 2USD và một chiếc điện thoại giá trị khoảng 600.000đ. Số tiền trên các bị cáo chia nhau tiêu xài và mua ma túy về sử dụng. Vụ cướp khiến bà Vân bị ngã gãy cổ xương đùi, thương tật 35%.

Nhóm cướp tài sản nghệ sĩ Hồng Vân lãnh án - 1

Băng nhóm cướp tài sản nghệ sĩ Hồng Vân tại tòa.

HĐXX nhận định giá trị tài sản các bị cáo cướp được không lớn, tuy nhiên hành vi gây nguy hiểm cho nạn nhân nên cần có hình phạt thích đáng để răn đe.

Tại phiên tòa, bà Vân yêu cầu bồi thường 127 triệu đồng tiền chi phí điều trị và 45 triệu đồng tiền mất thu nhập trong thời gian điều trị.

Nghệ sĩ Hồng Vân nổi tiếng với dòng nhạc tiền chiến. Đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn là nghệ sĩ quen thuộc tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc của TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN