"Nữ quái" bắt cóc trẻ em ở bệnh viện bán sang TQ lĩnh án

Hương vào tận bệnh viện Từ Dũ bắt đứa trẻ em với ý định đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Ngày 18/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1975, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù giam về tội Mua bán, chiếm đoạt trẻ em.

Theo cáo trạng, năm 2011, Hương lấy chồng người Trung Quốc. Hương biết có người giàu muốn mua trẻ em với giá 60 đến 100 triệu đồng mỗi cháu. Hương nảy sinh ý định về Việt Nam tìm trẻ đưa sang Trung Quốc bán.

Hương đến bệnh viện Từ Dũ với mục đích tìm mua hoặc chiếm đoạt trẻ em. Sáng 14/10/2013, Hương bắt cóc cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (SN 2009, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) rồi bắt xe ra thành phố Hà Nội. Mẹ Bảo phát hiện mất con liền báo công an.

Khi ngồi trên xe khách, cháu Bảo khóc. Hành khách nghi ngờ cháu Bảo bị bắt cóc nên điện thoại báo công an. Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện và bắt giữ Hương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN