Vợ chồng chủ tiệm vàng bị cướp trên quốc lộ

Ba thanh niên đi trên xe máy chạy ép xe ông Võ, dùng roi điện dí vào người ông làm nạn nhân bị ngã xuống đường, bất tỉnh; một tên khác giật chiếc túi xách có 15 cây vàng bà Yến mang trên người rồi tẩu thoát.

Ngày 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang phối hợp công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ vụ cướp vàng táo tợn xảy ra chiều 20/4 trên QL1A.

Trước đó, 17h chiều 20/4, ông Lê Hùng Võ (SN 1950, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế, chủ một tiệm vàng điều) khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Yến (SN 1951) từ cơ sở kinh doanh về nhà trên QL1A.

Khi vợ chồng ông Võ đến địa bàn xã Lộc Sơn, cách nhà chừng 1km, thì bị 3 thanh niên đi trên 1 xe máy hiệu Exciter ép xe, dùng roi điện dí vào người ông làm nạn nhân bị ngã xuống đường, bất tỉnh. Một trong 3 đối tượng giật chiếc túi xách bà Yến mang trên người.

Khi bà Yến chống cự, một đối tượng lấy mã tấu vung lên dọa chém khiến nạn nhân hốt hoảng buông hẳn túi xách. Sau khi gây án, cả ba lên xe tẩu thoát.

Theo trình báo của vợ chồng chủ tiệm vàng, trong túi xách có 15 cây vàng 18k.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên  - Huế cùng Công an huyện Phú Lộc đang tích cực vào cuộc điều tra, truy bắt băng cướp táo tợn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN