Vừa ra tù, "tú bà" tiếp tục môi giới mại dâm

"Chồng bị cáo ngồi tù, mẹ già ốm yếu, một mình bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nghèo quá nên bị cáo nhắm mắt làm liều", Thanh nói.

Sáng 28/7, TAND Hà Nội chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án cho bị cáo Hoàng Thị Thanh (32 tuổi, ở huyện Quốc Oai) còn 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Theo bản án sơ thẩm, Thanh là nhân viên quán cắt tóc, gội đầu ở khu đường đôi (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất). Chiều 20/12/2013, thấy 2 vị khách nam vào quán có nhu cầu tìm gái bán dâm, Thanh thỏa thuận giá cả 300.000 đồng mỗi người, tiền nhà nghỉ khách phải trả. Hai khách trẻ tuổi đồng ý.

Thanh được xác định là người đi đón 2 gái bán dâm đến nhà nghỉ. Tại đây, nghi ngờ hai đôi nam nữ hoạt động mua bán dâm, lễ tân nhà nghỉ gọi điện báo công an. Khi công an đang kiểm tra nhà nghỉ, Thanh ngồi bên ngoài phát hiện liền bỏ chạy.

Ngày 23/5, Thanh bị TAND huyện Thạch Thất xử phạt 5 năm 6 tháng tù.

Cho rằng mức án nặng, người phụ nữ 32 tuổi đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo trình bày, năm 2013 được đặc xá sau 4 năm ngồi tù về tội Chứa mại dâm. Hành vi môi giới mại dâm ngày 20/12/2013 là lần đầu tiên bị cáo thực hiện sau khi ra tù. Thanh khai số tiền khách trả cô ta chia đôi cho gái bán dâm.

"Chồng bị cáo ngồi tù, mẹ già ốm yếu, một mình bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nghèo quá nên bị cáo nhắm mắt làm liều", Thanh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN