Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

David Ferrer: “Năm sau Tây Ban Nha sẽ trở lại nhóm thế giới”

Lần đầu tiên sau 19 năm, sau trận thua Brazil, Tây Ban Nha không còn được quyền tranh tài ở nhóm hàng đầu thế giới tại Davis Cup năm sau. Liên quan đến kết quả đáng buồn ấy, Ferrer đã lên tiếng dù anh là người không có mặt trong trận thua trên đất Brazil.

Hiện giờ Tây Ban Nha đang xếp hạng 5 TG, nhưng năm sau thì lần đầu tiên sau thời gian rất dài lại không còn quyền tranh tài ở nhóm thế giới…

Đây là thực tế đau đớn cho tất cả chúng tôi. Điều quan trọng nhất, đó không phải là hệ quả từ trình độ thấp của các tay vợt. Nhiều tay vợt hàng đầu không góp mặt trong trận đấu ở Brazil, nhưng tôi đảm bảo rằng năm sau chúng tôi sẽ giành vé để trở lại nhóm thế giới.

(PV) Anh suy nghĩ như thế nào về những lời chỉ trích nhắm vào những tay vợt từ chối chuyến đi đến Brazil?

Tôi hiểu những người chỉ trích chúng tôi, nhưng tôi sẽ chỉ nói cho bản thân mình, chứ không phải cho Nadal, hay Robredo, Feliciano Lopez…  Tôi đã 32 tuổi rồi và lúc này tôi đang nỗ lực tích lũy điểm số đủ để được quyền tranh tài ở World Tour Finals ở London. Vì vậy mà các giải ở châu Á có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Trong tình thế như vậy, bay đến Brazil để thích nghi với sân đất nện, sau đó trở ngược lại chơi trên mặt sân cứng không phải là giải pháp tốt nhất.

Ngoài ra người hâm mộ cần phải biết cuộc sống của tôi lúc này đang ở giai đoạn rất khó khăn, cả về quần vợt lẫn tâm lý. Sau giải Mỹ mở rộng vừa rồi, tôi chấm dứt mối cộng tác với HLV Jose Francisco Altur, do vậy đã có sự thay đổi quan trọng đến với tôi. Về việc tìm HLV mới thì tôi đã có một số ý tưởng. Còn hiện giờ đi chinh chiến cùng tôi chỉ có người anh Albert Molina, người đại diện và bác sỹ của tôi.

David Ferrer: “Năm sau Tây Ban Nha sẽ trở lại nhóm thế giới” - 1

Bản thân Ferrer đã có 3 chức vô địch Davis Cup

(PV) Kể từ khi Tây Ban Nha thất bại trong trận chung kết ở Prague, anh không còn thi đấu ở Davis Cup nữa. Vậy khi nào anh mới trở lại tham dự đội tuyển?

Nhất định tôi sẽ thi đấu cho đội tuyển, tuy nhiên có những vấn đề lớn liên quan đến lịch thi đấu của tôi. Ở độ tuổi của tôi, rất cần phải có sự chọn lọc để ấn định lịch thi đấu. Tôi đã có rất nhiều thời gian cống hiến cho đội tuyển, tôi rất thích thi đấu cho đội tuyển và tôi đã có 3 chức vô địch Davis Cup. Tuy nhiên tôi còn phải suy nghĩ về sự nghiệp cá nhân.

(PV) Thế Davis Cup có ý nghĩa gì với anh?

Kinh nghiệm từ các trận đấu ở Davis Cup không chỉ giúp ích cho tôi trong những thời điểm khó khăn, mà còn giúp tôi học được cách tranh đấu ở những tình huống phức tạp nhất. Davis Cup đem lại cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng cho rằng mình đã đáp lại đủ.

(PV) Sau thất bại ở Brazil, HLV của Nadal là ông Toni có nói ông không hiểu chuyện từ chối tham dự đội tuyển của các tay vợt đã có một thời gian rất dài nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ LĐQV Tây Ban Nha. Ông Toni không nêu tên cụ thể, nhưng Robredo và Busta là 2 cái tên mà người ta nghĩ đến đầu tiên.

Với cá nhân tôi thì liên đoàn chưa bao giờ có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Ngoài ra tôi chưa bao giờ tập luyện ở trung tâm quần vợt quốc gia cả. Tôi luôn thi đấu cho đội tuyển chỉ vì từ tiếng gọi của con tim, chứ không phải vì bất cứ khoản tiền thưởng nào.

(PV) Vậy anh có thể nói gì với đội trưởng Carlos Moya và các thành viên đội tuyển mới thất bại ở Brazil?

Trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể đổ lỗi cho họ. Ở Davis Cup mọi chuyện cấu thành từ rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như mặt sân, áp lực từ khán đài… Tôi nhớ rất rõ rằng mình thường thất bại lúc mới thi đấu cho đội tuyển. Agut mới thi đấu có 2 trận ở Davis Cup, ở Đức và Brazil, còn Andujar thì mới lần đầu tiên. Cần phải hiểu điều đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (Thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN