Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Tin HOT tối 16/4: Becamex gia hạn hợp đồng với Tiến Minh

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Tay vợt số 1 Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được tài trợ từ Becamex.

Hôm nay, Nguyễn Tiến Minh chính thức được công ty Becamex gia hạn hợp đồng tài trợ thêm 1 năm (từ tháng 4-2014 đến tháng 4-2015). Theo đó, mỗi tháng Tiến Minh sẽ nhận được 50 triệu đồng nếu có mặt trong top 10 thế giới. Anh sẽ nhận 25 triệu đồng nếu nằm trong nhóm từ hạng 11 -20 thế giới và 10 triệu đồng nếu trong nhóm hạng từ 21-25.

Được biết, bản hợp đồng cũ có thời hạn 4 năm giữa Becamex và Tiến Minh đã kết thúc hồi tháng 3-2014. Tiến Minh nói: “Với phong độ và tuổi tác hiện nay, tôi không nghĩ sẽ được Becamex tái ký hợp đồng. Tôi rất cám ơn Becamex khi họ luôn hỗ trợ cho tôi suốt 4 năm qua và trong năm sắp tới. Bản hợp đồng mới sẽ là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa nhằm giúp cầu lông VN đoạt được nhiều thành tích hơn”.

Đơn kháng cáo của Red Bull bị bác bỏ: Sau khi các bên ngồi lại làm việc trong hôm nay tại Paris (Pháp) để giải trình, tòa án thể thao phúc thẩm cấp quốc tế tuyên bố không thay đổi hình phạt của ban tổ chức chặng đua Australia. Ricciardo cán đích thứ hai trên đường đua ở quê nhà Australia sau Nico Rosberg của đội Mercedes. Tuy nhiên sau chặng đua khi kiểm tra các dữ liệu, ban tổ chức quyết định xóa kết quả thi đấu của tay đua 24 tuổi do chiếc RB10 sử dụng quá hạn mức nhiên liệu, ngoài ra khi được ban tổ chức cảnh báo, Red Bull cũng không cố gắng giảm chỉ số này.

Vận động viên (VĐV) khuyết tật nổi tiếng Oscar Pistorius bị nghi ngờ “nước mắt cá sấu”: Theo Reuters, trong những ngày của phần xét hỏi này, Pistorius liên tục khóc lóc thảm thiết tại tòa trước những câu hỏi của công tố viên Gerrie Nel cáo buộc “người không chân” đã cố tình bắn chết bạn gái. Công tố viên này còn cáo buộc người hùng thể thao Nam Phi đã giở chiêu nước mắt cá sấu để né những câu trả lời. “Anh Pistorius, anh không giả vờ trạng thái cảm xúc của mình để né câu trả lời chứ? Anh đang cảm thấy thất vọng vì những lời khai của mình là không có thật?”, công tố viên Nel truy Pistorius.

Cựu danh thủ Cafu suýt thiệt mạng vì tập làm tay đua mô-tô: Gần đây nhất, cựu danh thủ Cafu đã có dịp gặp gỡ huyền thoại trên đương đua xe motor GP Valentino Rossi. Tại đây, tay đua người Ý đã truyền đạt những kinh nghiệm cầm lái cũng như làm chủ tốc độ cho ngôi sao từng khoác áo AS Roma. Như nhận được những lời vàng ngọc, Cafu bắt tay thực hiện ngay những lời chỉ giáo từ Valentino Rossi. Song, chạy trên đôi chân khác với điều khiển chiếc mô-tô phân khối lớn. Thật vậy, Cafu suýt chút đã thiệt mạng khi gặp phải tai nạn trong lúc đua xe.

Các tay vợt Việt Nam chia tay giải cầu lông trẻ VĐTG 2014. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Nguyễn Thùy Linh sau khi bất ngờ lọt vòng 4  lại không thể gây bất ngờ trước hạt giống số 4 Pornpawee (Thái Lan). Sau 53 phút thi đấu, tay vợt trẻ Đà Nẵng thua 1-2 (17/21, 21/18, 10/21). Ở nội dung đơn nam, Phạm Cao Cường, tay vợt đang xếp hạng 5 trẻ thế giới và cũng là hạt giống số 4, gây thất vọng khi dừng bước tại vòng 3. Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Tsuneyama (Nhật Bản) nhưng Cao Cường lại có một ngày thi đấu dưới sức khi dễ dàng thua sau 2 set với các điểm số 25/21, 18/21. Ở trận đấu sau đó, Phạm Hồng Nam cũng dừng bước tại vòng đấu này sau khi để thua 0-2 (11/21, 7/21) trước Pangisthu (Indonesia).

Cờ vua nữ quyết tâm giành huy chương châu Á. Từ 16 tới 26.4, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ so tài ở giải vô địch cờ chớp nữ châu Á 2014 và giải cờ vua mở rộng 2014 diễn ra tại UAE. Toàn đội đang quyết tâm cao nhằm giành được tấm huy chương châu lục. Đăng ký thi đấu giải cờ vua mở rộng (cũng diễn ra ở UAE), ngoài đội hình nữ, Việt Nam đăng ký 3 tuyển thủ nam gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa. Tại giải này năm ngoái, người có vị trí cao nhất của nam Việt Nam là Lê Quang Liêm (hạng 4) nhưng năm nay đại kiện tướng này vắng mặt. Trường Sơn (xếp vị trí thứ 9 năm ngoái) đang là đại kiện tướng có phong độ tốt nhất của cờ vua nam Việt Nam lúc này. Giải sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ và có tổng thưởng lên tới 65 nghìn USD. Dự kiến trong tháng 5, cờ vua Việt Nam sẽ dự giải đồng đội vô địch châu Á ở Iran và giải vô địch Đông Nam Á tại Singapore.

Ở vòng đấu cuối giải Masters năm nay, tỷ lệ hộ gia đình theo dõi truyền hình trực tiếp chỉ đạt 7,8%.  So với Masters năm ngoái, con số này giảm tới 24%.Đây cũng là tỷ lệ thấp nhất trong 10 năm qua ở vòng đấu cuối cùng của Masters, kể từ khi Phil Mickelson vô địch năm 2004 (lúc đó đạt 7,2%). Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ lệ người xem cao nhất là năm 2012 với 12% khi Mickelson đăng quang. Năm 2005, thời điểm Woods giành chiến thắng, số người theo dõi truyền hình là 10,3%.

Theo chia sẻ của phóng viên Austin Karp của tờ Sport Business trên trang mạng xã hội Twitter, nguyên nhân của việc sụt giảm kể trên có thể do việc thiếu vắng thiếu vắng của một số tên tuổi lớn. Tiger Woods không tham dự vì chấn thương, trong khi Mickelson bị cắt loại sau hai vòng đầu tiên. Giải Masters năm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh ESPN và CBS.

Quần vợt nam TPHCM chật vật vào chung kết giải quần vợt đồng đội toàn quốc 2014. Tay vợt chủ lực Nguyễn Hoàng Thiên đánh bại Hồ Huỳnh Đan Mạch 2-0 (6/1, 6/0) giúp TPHCM tạm dẫn 1-0. Sang trận đơn thứ 2, Phạm Hữu Vinh thắng dễ Anh Khoa (Quân đội 1) 6-1 ở ván đầu nhưng sau đó Hữu Vinh để Anh Khoa thắng lại 2 ván sau 6/1, 6/2 gỡ hòa 1-1 cho Quân đội 1. Ở trận đôi quyết định, Hoàng Thiên/Quốc Khánh vượt qua Thanh Hoàng/Chí Khương 2-0 (7/5, 6/1) đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đương kim vô địch TPHCM. 

Trận bán kết còn lại, sự xuất sắc của Ngô Quang Huy khi thắng trận đơn và đứng cùng Quang Trí thắng luôn trận đôi đã giúp Cà Mau đánh bại Đà Nẵng 1 với tỷ số 2-1 lọt vào chung kết gặp TPHCM.

Bất ngờ đã xảy ra ở bán kết nội dung đồng đội nữ khi á quân trong nhiều năm qua, thậm chí là nhà vô địch lúc kéo tay vợt Đài Trang về thi đấu, Đà Nẵng lại để Quân đội đánh bại với tỷ số 2-0 trong 2 trận đơn. Thùy Linh đánh bại Đan Thi 2-1 và Kim Ngân đánh bại Thanh Bình 2-1. Trận bán kết còn lại, đương kim vô địch TPHCM dễ dàng đánh bại Kiên Giang 2-0 lọt vào chung kết gặp Quân đội.

Roland Garros tăng tiền thưởng. Grand Slam thứ hai trong năm sẽ nâng mức tiền thưởng lên con số 25 triệu euro, nhiều hơn năm ngoái 3 triệu euro. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 1,65 triệu euro, tăng thêm 150.000 euro so với mùa giải trước. Người thất bại trong các trận chung kết đơn sẽ nhận 825.000 euro, tăng 75.000. Theo lời GĐ giải đấu Giblert Ysern thì lộ trình tăng tiền thưởng này sẽ kéo dài tới 2016. Không chỉ những tay vợt tiến sâu vào giải mới được nhận thêm tiền, ngay cả những người thua cuộc ở vòng 2, vòng 3 hoặc vòng 4 đều kiếm được nhiều hơn năm 2013. Pháp mở rộng sẽ khai cuộc vào 25/5 tới.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý ở Monte Carlo Masters:

Vòng 2:

Jo-Wilfried Tsonga (9) - Philipp Kohlschreiber 6-4, 1-6, 6-4

Tomas Berdych (5) - Dmitry Tursunov 7-5, 6-4

Novak Djokovic (2) - Albert Montanes 6-1, 6-0

David Ferrer (6) - Jeremy Chardy 6-3, 6-0

Vòng 1:

Jerzy Janowicz (16) - Michael Llodra 4-6, 2-6

Kevin Anderson (14) - Gael Monfils 4-6, 6-7 (4-7)

Marin Cilic - Marinko Matosevic 6-1, 3-6, 6-2

Grigor Dimitrov (12) - Marcel Granollers 6-2, 4-6, 6-2

Mikhail Youzhny (13) - Andreas Seppi 3-6, 6-7 (4-7)

Nicolas Almagro (15) - Paul-Henri Mathieu 6-3, 6-2

Tin HOT tối 16/4: Becamex gia hạn hợp đồng với Tiến Minh - 1

Siêu xe của Mayweather

Mayweather dùng “chiêu độc” tặng vé fan. Tay đấm lừng danh Floyd Mayweather mới đây đã đăng tải đoạn video về hai chiếc siêu xe Bugatti của mình và kèm theo lời nhắn nhủ tới các fan hâm mộ anh: “Bất kỳ ai có những dòng miêu tả hay nhất và ấn tượng nhất về đoạn clip này sẽ nhận được 2 vé mời tham dự trận đấu sắp tới của tôi tại Las Vegas. Vé bao gồm 2 chuyến bay hạng sang và 2 phòng khách sạn để nghỉ ngơi trước khi xem trận đấu”. Mayweather không chỉ là một võ sỹ quyền anh xuất sắc trong lịch sử mà còn được biết đến như một nhân vật giải trí tài năng. Tay đấm này được ước tính đang sở hữu khối tài sản khoảng 125 triệu bảng. Vào ngày 3/5 tới đây, anh sẽ thượng đài với đối thủ Maidana.

Hai ngôi sao cầu lông Hàn Quốc trắng án doping. Hôm qua 15/4, Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ scandal liên quan đến doping của 2 ngôi sao người Hàn Quốc là Lee Yong Dae và Kim Ki Jung. Theo đó, bộ đôi này được tuyên bố trắng án và có thể trở lại thi đấu ở những giải sắp tới. Quyết định trên được đưa ra sau kiến nghị của Liên đoàn cầu lông Hàn Quốc, cũng như quá trình điều tra của BWF và Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra là “không đủ bằng chứng”. Dù vậy, BWF vẫn quyết định phạt cảnh cáo LĐ cầu lông Hàn Quốc hơn 41.000 USD do thiếu trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về doping.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN