Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Giải điền kinh quốc tế TP HCM: Cơ hội nào cho Nữ hoàng tốc độ?

Giải điền kinh quốc tế TPHCM – Việt Nam mở rộng lần thứ 21-2014 (diễn ra từ 25-26/7) tại Trung tâm TDTT Thống Nhất, là cơ hội đánh giá phong độ để thầy trò HLV Nguyễn Đình Minh chuẩn bị cho Asian Games vào tháng 9 tới tại Hàn Quốc. Với những gì đang chuẩn bị, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương có hy vọng nào tại kỳ Á vận hội đầy quyết liệt này?

Theo HLV Nguyễn Đình Minh phụ trách tổ cự ly ngắn: “Đây vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện với khối lượng nặng, chưa phải lúc “nhả” để bước vào thời điểm chuẩn bị thi đấu của hầu hết các tuyển thủ quốc gia, nên vấn đề thành tích tại giải không bị đặt nặng. Các HLV muốn kiểm tra thành tích của VĐV sau gần nửa năm tập luyện. Qua đó phát hiện những điểm yếu cần khắc phục, cần điều chỉnh ngay lập tức cho kế hoạch chinh phục Asian Games 2014”.

Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải, Vũ Thị Hương hoàn thành cú đúp khi giành HCV ở cự ly 200m nữ, trước đó với thành tích 11”81 cô  giành HCV 100m nữ. Về đích với thông số 23”92, Hương tạo khoảng cách khá xa với người về nhì là Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) đạt 24”74 và Katchakorn (Thái Lan) về ba với 24”88.

Giải điền kinh quốc tế TP HCM: Cơ hội nào cho Nữ hoàng tốc độ? - 1

Vũ Thị Hương (172) HCV nội dung 200m.    Ảnh: Duy Thanh

Những thành tích này của Hương tốc vẫn chưa bằng những bước chạy của cô tại SEA Games 27 với 11”59 (100m) và 23”55 (200m) khi lấy lại ngôi hậu khu vực. Kể từ sau SEA Games 27 đến nay, Hương chưa hề xuất hiện ở một giải đấu nào dù cô là gương mặt trọng điểm của điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho Asian Games 2014. Vào tháng 8, cô và Trần Huệ Hoa sẽ sang Pháp tập huấn.

Ở Asian Games 2010, Hương giành HCĐ 100m và HCB 200m. Ở tầm châu lục luôn xuất hiện những gương mặt xuất sắc hàng năm nên chỉ số quá khứ chỉ có giá trị tham khảo. Chỉ riêng các cự ly ngắn, so với Asian Games 2010, đối thủ cạnh tranh với Hương là Guzel Khubbieva (Uzbekistan) đã nghỉ thi đấu vì tuổi tác, đồng thời nhà vô địch 2 nội dung tốc độ là Fukushima không còn duy trì được phong độ cao. Bù vào đó là hàng loạt gương mặt mới như Wei Yongli với thành tích rất cao 11”29 ở nội dung 100 m, hay Zyabkina (Kazakhstan), Asha Roy, Dutee Chand (Ấn Độ) ở nội dung 200 m.

Bước sang tuổi 28, nhưng Hương vẫn quyết tâm thi đấu giành huy chương cho dù sự cạnh tranh tại đầu trường châu lục ngày càng khốc liệt. Hướng tới Asian Games, HLV Nguyễn Đình Minh sẽ xây dựng kế hoạch kỹ càng với nhiều giải đấu cọ xát có tầm mức tương đương để Hương có sự chuẩn bị tốt nhất. Nếu cải thiện được khoảng 10% giây đối với 2 thành tích ở SEA Games 27 là 11”59 (100 m) và 23”55 (200 m) thì Hương mới có cơ hội giành huy chương.

Mục tiêu mà thầy trò Nguyễn Đình Minh đặt ra có cơ sở bởi thành tích chạy 200 m của Hương ở SEA Games 27 là 23”55 đã vượt 7% giây so với chỉ số HCV vô địch châu Á 2013 của Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan). Thông số này của Hương cũng vượt 7% giây so với thành tích HCV Asian Games 2010 của Chisato Fukushima (Nhật Bản).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Giang (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN