HLV đội bóng rổ Saigon Heat đột ngột qua đời

Sáng 22/9, HLV trưởng của CLB Saigon Heat đã đột ngột qua đời tại nhà riêng tại TP HCM.

Theo thông báo chính thức từ CLB bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam Saigon Heat, HLV trưởng Jason Rabedeaux đã không may qua đời trong một tai nạn tại nhà riêng của ông vào sáng 22/9. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng ông đã không thể qua được cơn nguy kịch.

Việc chiến lược gia người Mỹ qua đời là một mất mát to lớn đối với Saigon Heat nói riêng và người hâm mộ bóng rổ TP.HCM nói chung. Bởi từ khi đặt chân đến Việt Nam dẫn dắt Saigon Heat, HLV có vẻ bề ngoài khá thân thiện này đã chiếm được khá nhiều cảm tình của những người yêu mến bóng rổ Việt Nam.

HLV đội bóng rổ Saigon Heat đột ngột qua đời - 1

HLV Jason Rabedeaux là người tâm huyết với bóng rổ Việt Nam

Ông chính là người đã dẫn dắt Saigon Heat trong giai đoạn 2 của giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2012, mùa giải đầu tiên mà đội bóng đại diện của Việt Nam bước ra sân chơi khu vực và giúp đội bóng giành được những thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.

Ngoài ra, Jason Rabedeaux được biết đến như một chiến lược gia cực kỳ mát tay. Trước khi đến Việt Nam, Jason Rabedeaux đã có những khoảng thời gian làm việc thành công tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Bahrain. Thành công gần đây nhất của ông là chiếc cúp vô địch Bahrain Cup và Bahrain Super Cup vào năm 2011.

Mới tối 21/9, HLV Jason Rabedeaux vừa cùng các học trò giành được chiến thắng ấn tượng với tỉ số 72-61 trước đội bóng Indonesia Warriors (Indonesia), để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2014 (ABL). Được biết, các trợ lý của HLV Jason Rabedeaux sẽ dẫn dắt Saigon Heat thi đấu ở 3 trận làm khách rất khó khăn liên tiếp tại ABL 2014.

Vài nét về HLV Jason Rabedeaux

HLV Jason Rabedeaux xuất thân từng là trợ lý huấn luyện tại trường Đại học danh tiếng Marquette (NCAA. Mỹ). Từ năm 2008, Ông đã dẫn dắt đội bóng Jiangsu Dragons thuộc hệ thống Giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA) và đưa đội bóng đạt vị trí thứ ba ngay từ năm đầu tiên tiếp nhận đội.

Rabedeaux từng có 15 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên, trong đó, ông từng đảm nhận chức HLV trưởng tại UTEP từ năm 1999 - 2002.

Khoảng thời gian trước khi đảm nhận vị trí HLV trưởng cho đội Miners vào tháng 9/1999, Rabedeaux đã dành 10 năm làm việc tại Ban huấn luyện Kelvin Sampson tại bang Washington (1989-94) và Oklahoma (1994-99).

Như một trợ lý đắc lực và nhà tuyển dụng hàng đầu, ông trở thành một phần không thể thiếu của chương trình NCAA Tournament trong năm năm liên tiếp từ 1995 đến 1999 và đã lôi kéo được nhiều tài năng khác như Eduardo Najera, Aaron McGhee và Hollis Price.

Rabedeaux nhận bằng tốt nghiệp cử nhân môn sinh lý học thể thao từ trường Đại học Davis ở California năm 1988 và bằng thạc sĩ ngành quản trị thể thao của bang Washington năm 1991. Gia đình của ông gồm 2 người con trai Beau (10 tuổi) và Cole (8 tuổi), con gái Riley (3 tuổi).  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN