Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
1
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
0
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Vợ Schumacher bán trực thăng để chữa bệnh cho chồng

TPO - Quá trình điều trị hồi phục chức năng của tay đua Michael Schumacher vô cùng đắt đỏ. Mỗi tuần, gia đình huyền thoại làng đua xe F1 này phải TPO - Quá trình điều trị hồi phục chức năng của tay đua Michael Schumacher vô cùng đắt đỏ. Mỗi tuần, gia đình huyền thoại làng đua xe F1 này phải chi ra một số tiền cực lớn để điều trị cho anh.

Như đã biết, Michael Schumacher bị tai nạn trong lúc trượt tuyết ở Meribel (Pháp) vào cuối tháng 12/2013 và anh đã phải "chiến đấu với tử thần" suốt nhiều tháng liền trên giường bệnh.

Theo các bác sỹ, vụ tai nạn đã khiến huyền thoại làng đua F1 bị xuất huyết não và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện Grenoble, Schumacher đã trải qua 2 đợt phẫu thuật để loại bỏ máu đông trong đầu.

Hồi tháng Giêng năm nay, gia đình Schumacher cho biết ngôi sao 45 tuổi này đã được tiêm thuốc ngủ để giúp anh duy trì sự ổn định. Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của Schumacher là Sabine Kehm cho biết: “Michael không còn hôn mê và đã được phép rời Grenoble, thời gian tới anh ấy sẽ tiếp tục bước vào đợt điều trị kéo dài. Thay mặt gia đình Michael, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác sỹ và những người đã tận tình chăm sóc cho anh ấy”.

Vợ Schumacher bán trực thăng để chữa bệnh cho chồng - 1

Schumacher bắt đầu bước vào quá trình hồi phục tốn kém.

Được hỏi về nơi điều trị tiếp theo của Schumacher, Sabine Kehm từ chối cung cấp thêm thông tin, nhưng tờ Bild của Đức thì không mất nhiều thời gian  để tìm ra câu trả lời.

Theo đó, Schumacher đã được đưa tới ngôi biệt thự trị giá 35 triệu bảng của mình ở Thụy Sĩ và bắt đầu quá trình hồi phục chức năng. Túc trực quanh anh là một đội ngũ y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm gồm 15 người, ngoài ra còn có cả Manfred Spitzer, một chuyên gia về não tới từ Munich (Đức).

Để có sự phục vụ của 16 người kể trên, gia đình Schumacher đã phải chi tới 100.000 bảng/tuần, tức vào khoảng 5,2 triệu bảng/năm – một con số khổng lồ. Theo hé lộ, để có chi phí chữa bệnh cho chồng, cô vợ của huyền thoại F1 này đã phải bán đi chiếc trực thăng trị giá 12 triệu bảng.

Được biết, khi chưa bị tai nạn, Schumacher từng giành tới 7 chức vô địch ở môn đua xe công thức 1. Trong 7 danh hiệu này có 2 chức vô địch anh giành được cùng đội đua Benetton (1994 và 1995) và 5 chiến thắng liên tiếp cùng đội Ferrari (từ năm 2000 đến 2004). Sau khi chuyển sang đầu quân cho đội Mercedes vào năm 2010, Schumacher đã tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Văn (Tienphong.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN