Trung Quốc cấm sử dụng Windows 8

Như vậy là sau Google, Facebook, giờ đến Windows 8 bị cấm sử dụng tại quốc gia này, khiến Trung Quốc trở nên khép kín như một "Triều Tiên thứ hai".

Giới lãnh đạo Trung Quốc vừa có một quyết định rất vô lý, đó là cấm toàn bộ nhân viên làm việc cho chính phủ nước này sử dụng máy tính có cài hệ điều hành Windows 8 của Microsoft. Chính sách không áp dụng với những người dân bình thường sống trên lãnh thổ Trung Hoa.

Trung Quốc cấm sử dụng Windows 8 - 1

Thông báo của chính phủ Trung Quốc.

Theo giải thích từ chính phủ Trung Quốc thì phía Microsoft đã không tôn trọng họ khi quyết định ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows XP vốn đã bị "khai tử" hồi tháng 4 vừa qua.

Trung Quốc cấm sử dụng Windows 8 - 2

Trước đó, Google từng bị "cấm cửa" tại Trung Quốc.

Trong khi tại Trung Hoa, Windows XP vẫn còn rất được ưa chuộng, thậm chí nắm đến 70% thị phần hệ điều hành máy tính tại đất nước hơn 1 tỷ dân này.

Vì vậy, giới lãnh đạo Trung Quốc không muốn họ quá bị phụ thuộc vào các công ty nước ngoài khi mà những công ty này có thể bất ngờ tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ mà không hề hỏi qua ý kiến của họ hay đơn giản là các khách hàng.

Song song đó, theo nguồn tin rò rỉ, Trung Quốc cũng đang phát triển một hệ điều hành máy tính mới của riêng mình dựa trên nền tảng là hệ điều hành Linux mã nguồn mã. Cũng như Triều Tiên, Trung Quốc muốn phổ biến hệ điều hành "cây nhà lá vườn" của họ trên khắp cả nước trong tương lai, nhằm hạn chế một cách tối đa sự can thiệp của các công ty đến từ những quốc gia khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Hệ điều hành window 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN