Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền?

Hầu hết phát ngôn tiền của sao khiến dư luận "nổi đóa" vì sự thực dụng thái quá.

Ca sĩ Duy Mạnh đã từng cho rằng: “Nói tới showbiz, bạn phải có tiền”. Không hẳn đúng, nhưng kỳ thực, chữ Tiền rất có sức hấp dẫn trong showbiz Việt. Các thông tin mang tính chất xa xỉ ngày ngày dồn dập trên báo chí, từ nhà lầu, biệt thự, xe hơi, hàng hiệu tiền tỷ… tất cả góp phần thế giới xa hoa, hào nhoáng. Tiền trong showbiz khiến người người nỗ lực nhưng cũng khiến người người khốn đốn, sa ngã. Chuyên đề Chữ Tiền trong showbiz Việt này sẽ góp phần mang đến cho bạn đọc một góc nhìn sâu hơn về chuyện sao tiêu tiền, kiếm tiền và sa ngã cũng vì chữ Tiền.

Suốt năm 2012 và đầu năm 2013, showbiz Việt không ngừng dậy sóng với những phát ngôn sặc mùi tiền bạc của người nổi tiếng. Điều đáng buồn nhất, hầu hết phát ngôn về quan điểm tiền bạc mà sao công bố lại thể hiện lối tư duy thực dụng thái quá. Bởi vậy, họ dễ dàng hứng đá "xây biệt thự" từ dư luận.

1. Hồng Quế: Tôi là đứa mê tiền!

Sinh năm 1994, Hồng Quế sớm nổi tiếng và kiếm được bộn tiền từ nghề mẫu. Cô cũng nổi tiếng với tin đồn được các đại gia săn đón. Ở tuổi 18, cô mạnh miệng khẳng định: “Tôi là đứa mê tiền!”. Phát ngôn đó dễ dẫn đến luồng suy nghĩ: cô đang đặt tiền lên làm mục đích sống và muốn kiếm tiền bằng mọi giá. Có ý kiến cho rằng, chính “niềm đam mê” tiền bạc đã đẩy chân dài này từ một cô gái tài năng, xinh đẹp và lý lịch sạch trở nên bất cần, phản cảm và hư hỏng trong lòng công chúng hâm mộ.

Tiền bạc, suy cho cùng, chúng có lớn cỡ nào cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Do vậy, chúng ta cũng chỉ nên xem nó là công cụ, không nên lấy đó là mục đích sống để rồi đánh đổi mọi giá trị cuộc sống vì tiền.

Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền? - 1

Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền? - 2

Phải chăng “niềm đam mê” tiền bạc đã đẩy chân dài này từ một cô gái tài năng, xinh đẹp và lý lịch sạch trở nên bất cần, phản cảm?

2. Lý Nhã Kỳ chạm vào tự ái của dư luận

Chuyện Lý Nhã Kỳ khoe váy áo và phụ kiện tiền tỷ vốn đã nhàm. Năm 2012 cô liên tục bị gắn mác "cô nổ" với lối khoe của hợm hĩnh. Để đáp trả những chỉ trích này, Lý Nhã Kỳ tự tin cho rằng: “Bạn đừng lóa mắt trước giá trị hiện kim của tiền, mà dẫn tới 2 thái cực, hoặc là tự ti về túi tiền của mình, hoặc là quay ra chê bai chúng quá xa xỉ phù phiếm”. Phát ngôn của Lý Nhã Kỳ vô tình chạm vào lòng tự ái của một bộ phận công chúng. Trong thời buổi khủng hoảng, khi mà người người, nhà nhà đang phải nai lưng đối mặt với cuộc sống khó khăn, phải chăng Lý Nhã Kỳ đang cố tình đưa những thứ xa xỉ ra để mỉa mai, để chứng minh mình tài giỏi?

Rõ ràng, kiếm được tiền là điều tốt, song việc dùng tiền ra để phô trương, khoe khang dễ bị chê cười. Bởi ở đời, mình tài giỏi ắt hẳn có người tài giỏi hơn mình, nhiều tỷ phú có tiếng đâu có đưa tài sản của mình ra khoe khoang? Trong trường hợp của Lý Nhã Kỳ, có lẽ sự khiêm tốn chẳng hề là điều thừa thãi!

Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền? - 3

Trong trường hợp của Lý Nhã Kỳ, việc khiêm tốn không hề thừa

3. Treo tiền thưởng cho công chúng

Không ít ca sĩ tuyên bố trả 500 triệu, 1 tỷ đồng cho những ai phát hiện ra hát nhép, cũng không ít kiều nữ chi trả vài tỷ cho những ai phát hiện ra họ bơm ngực hay thẩm mỹ. Có thể vì một phút tự ái hoặc bốc đồng, các ngôi sao đã không ngần ngại đưa khoản tiền kếch xù ra để “khiêu khích” công chúng. Đó như là một lời khẳng định thay cho câu trả lời: “Tôi không hát nhép, không bơm ngực…”.

Tuy nhiên, việc lấy khoản tiền to ra để chứng minh dễ khiến công chúng hiểu nhầm về một chiêu trò pr vô trách nhiệm, một cách tự đánh bóng bản thân bằng tiền bạc chẳng hề "sang" của một số người nổi tiếng.

4. Ngọc Trinh: Yêu không tiền thì cạp đất mà ăn à?

Nhắc đến phát ngôn tình, tiền làm điên đảo showbiz Việt, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh luôn nằm đầu bảng gây sốc. Sau loạt bài phỏng vấn về đời tư cũng như quan điểm về cuộc sống, cô để lại những phát ngôn “bất hủ” về tiền đại loại như: “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ!”, “Không có tiền cạp đất mà ăn à?”. Đành rằng những phát ngôn của cô được xem là thật thà nhưng vô hình trung cổ súy cho quan điểm lười lao động, ưa hưởng thụ và dựa dẫm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Với suy nghĩ hời hợt và cách phát ngôn ngây ngô, Ngọc Trinh khiến các bậc phụ huynh khó chịu, bởi chí ít cô cũng là người nổi tiếng, suy nghĩ thực dụng ấy phần nào ảnh hưởng lớn đến con cái của họ. Không chỉ thế, phát ngôn đó cũng khiến những cô gái đang cố gắng vươn lên bằng chính sức lao động của mình thực sự tức giận.

Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền? - 4

Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền? - 5

Phát ngôn của Ngọc Trinh khiến những cô gái đang cố gắng vươn lên bằng chính sức lao động tức giận

5. Angella Phương Trinh: “Người ta trả 20.000 đô la để gặp tôi 20 phút!”

Sau sự việc bán dâm gây xôn xao dư luận năm 2012, Angela Phương Trinh khiến nhiều người “cười tủm” vì phát ngôn “Người ta trả 20.000 USD để gặp tôi 20 phút!”. Phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ công chúng, cả những người trong nghề. Phát ngôn có phần phi logic của cô nàng vô hình trung khiến nhiều người cho rằng cô đang “nổ” và đánh bóng bản thân quá mức.

Angela Phương Trinh là một nghệ sĩ, vì thế giá trị của cô nên thể hiện trong những tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật mà cô cống hiến cho công chúng chứ không phải vì vài phút gặp mặt với đại gia nào đó. Phát ngôn của cô, trong thời điểm tương đối nhạy cảm ấy khiến không ít người liên tưởng đến những lời mời mọc bán dâm khiếm nhã.

Có thể phát ngôn này được nói trong một phút sẩy miệng, nhưng suy cho cùng, Angela Phương Trinh cũng không nên mang những bí mật đời tư lên mặt báo để rồi hứng chịu “gạch đá” từ dư luận.

Tại sao người đẹp Việt hứng đá vì tiền? - 6

Angela Phương Trinh cũng không nên mang những bí mật đời tư lên mặt báo để rồi hứng chịu “gạch đá” từ dư luận

Là người nổi tiếng, suy nghĩ, hành động và phát ngôn luôn có sức ảnh hưởng lớn đến với số đông, bởi vậy, sự thực dụng và coi trọng đồng tiền thái quá của một số ngôi sao sẽ khiến tư duy của giới trẻ dễ bị lệch lạc.

Đương nhiên, trong cuộc sống, tiền bạc là quan trọng. Dù vậy, tiền chỉ nên được xem là công cụ của cuộc sống, kiếm tiền cũng chỉ đế xem năng lực của mình đến đâu mà thôi! Nếu quá đặt coi trọng vấn đề tiền bạc, chạy theo sự phù phiếm, hảo vọng, rất dễ khiến con người rơi vào cạm bẫy, tha hóa về cả đạo đức lẫn lối sống.

Trong showbiz Việt, đã có không ít trường hợp như thế!

Mời bạn đón đọc phần tiếp theo: “Người đẹp Việt sa ngã vì tiền” trên chuyên mục Thời trang vào ngày thứ 5 (28/2) tới đây!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN