Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn

Phẩm chất quý ông hay Vì sao đưa anh tới đều là những bộ phim đã từng qua tay stylist Jung Yoon Ki - "thầy phù thủy" đằng sau những bộ cánh đẹp của các diễn viên Hàn.

Vẫn nhớ câu chuyện về vị vua Midas nổi tiếng chạm vào vật nào vật đó sẽ biến thành vàng. Sở hữu tài năng bậc thầy và cái nhìn thời trang tinh tế, Jung Yoon Ki cũng được không ít sao Hàn tôn vinh là “Midas của giới thời trang”.

Thế nên chẳng có ngạc nhiên khi stylist 41 tuổi này luôn đứng đầu danh sách những “phù thủy” trang phục được giới showbiz Hàn nhiệt tình săn đón.

Hiện tại Jung Yoon Ki đang điều hành một công ty truyền thông trong lĩnh vực thời trang, đồng thời đảm nhiệm vai trò stylish cho không ít những bộ phim Hàn đình đám.

Anh cũng là người tư vấn trang phục của không ít diễn viên hạng A xứ Hàn như  Jang Dong Gun, Go So Young,  Ji Sung, Lee Bo Young, Cha Seung Won, Kim Hye Soo…

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 1

Jung Yoon Ki luôn được các sao Hàn nhiệt tình săn đón

Bàn tay “phù thủy” đằng sau những bộ cánh đẹp trong phim Hàn  

Một trong những dự án phim gây nhiều tiếng vang nhất mà Jung Yoon Ki góp mặt với vai trò stylish có lẽ phải kể đến Gentlemen’s Dignity (Phẩm chất quý ông). Bộ phim này đã làm dấy lên “cơn sốt” thời trang mới trong cộng đồng yêu thời trang  xứ Hàn và giúp Jang Dong Gun gặt hái được danh hiệu “nam diễn viên mặc đẹp nhất năm”.

Thậm chí hai chiếc kim cài áo Chrome Heart, món phụ kiện bất ly thân của Jang Dong Gun trong suốt bộ phim cũng trở thành món đồ được săn lùng nhiều nhất tại Hàn vào thời điểm đó.

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 2

Món phụ kiện thời trang gây sốt trong  bộ phim "Phẩm chất quý ông".

Jung Yoon Ki chia sẻ: “Tôi không ngờ tới là khán giả lại tỏ ra thích thú với một tiểu tiết như vậy. Khi suy nghĩ về việc làm thế nào để thể hiện tốt nhất phong cách quý ông đặc trưng của nhân vật, món phụ kiện thời trang này đã bật ra ngay trong đầu tôi. Đôi khi chiếc áo vest cổ điển của nam giới chỉ cần một điểm nhấn nhỏ cũng có thể tạo nên cái nhìn ấn tượng, hút mắt”.

Không sai khi nói Jung Yoon Ki là một stylist mát tay, bởi hầu như dự án điện ảnh nào anh tham gia tư vấn trang phục đều có rating cao ngất ngưởng. Điển hình như bộ phim You Who Came From the Stars (Vì sao đưa anh tới) làm mưa làm gió trên màn nhỏ mới đây.  

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 3

Những bộ cánh đẳng cấp của nhân vật Chun Song Yi nhận được không ít lời khen

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 4

Jung Yoon Ki cũng xuất hiện trên phim vài giây ở một phân cảnh trong tập 10

Từ những tập đầu tiên được phát sóng, gu thời trang đẳng cấp của “minh tinh trái đất” Chun Song Yi đã nhận được không ít lời khen ngợi từ báo giới. Nó cũng nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi được “mổ xẻ” trên các diễn đàn thời trang.

Với những bộ phim có nhân vật chính là các nhà thiết kế như Fashion King (Ông hoàng thời trang) hay I do, I do (Tình một đêm), công việc tạo dựng hình tượng cho nhân vật càng có sự đòi hỏi cao hơn.

Và có lẽ chỉ có Jung Yun Ki mới đủ khả năng chọn lựa những bộ cánh hoàn hảo như “đo ni đóng giày” cho vai diễn của Kwon Yuri trong Fashion King hay nhân vật nhà thiết kế giày của Kim Sun Ah trong I do, I do.

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 5

Style thanh lịch của nhà thiết giày Kim Sun Ah trong Tình một đêm

Chia sẻ về việc cộng tác những diễn viên hàng đầu xứ hàn, Jung Yoon Ki cho biết: “Có nhiều sao lớn lần đầu làm việc với tôi cứ muốn tôi phải chạy theo ý họ. Những lúc ấy tôi cứ mặc kệ thôi. Bởi cuối cùng khi bị chê mặc xấu thì kiểu gì họ cũng phải nghe theo lời khuyên của tôi…”.

“…Ranh giới giữa đẹp và xấu nhiều khi rất mong manh. Khi bạn đánh mất đi tính khách quan trong thời trang và chỉ mặc những gì mình muốn, bạn sẽ dễ dàng trở thành kẻ mặc xấu. Không phải tôi muốn “dìm” phong cách cá nhân mà chỉ  khuyên là các ngôi sao nên biết tiết chế nó lại, thời trang cũng cần học cách khiêm tốn”.

“Những lỗi tôi thấy các diễn viên hay mắc phải nhất có thể là quá tham chi tiết trên một bộ trang phục. Người thì lại chọn đồ quá an toàn, hoặc chọn phụ kiện không hợp với váy”.

Con đường làm stylist không trải hoa hồng

Đối với Jung Yoon Ki “Mặc quần áo đẹp cũng như đồ ăn ngon, nó luôn khiến người ta thấy hạnh phúc”. Cũng vì lẽ đó mà từ ngày nhỏ, cậu bé Yoon Ki đã mê mẩn những bộ váy xinh đẹp của búp bê Barbie hơn là chơi đá banh cùng chúng bạn.

Khi Jung Yoon Ki bắt đầu sự nghiệp của mình, ngành công nghiệp thời trang ở Hàn Quốc mới chỉ chập chững phát triển. Thậm chí khi mới vào nghề, anh còn từng bị coi là một kẻ biến thái khi có thể ước lượng được các số đo của bất cứ nữ diễn viên nào chỉ trong nháy mắt.

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 6

Anh từng bị coi là kẻ biến thái khi có thể ước lượng được các số đo của bất cứ nữ diễn viên nào chỉ trong nháy mắt

Vị trí số 1 trong giới stylist Hàn của Yoon Ki hiện nay chẳng dễ mà có được như người ta tưởng. Ấn sau con đường tưởng như trải hoa hồng ấy là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Theo “ông hoàng” stylist này, nghề stylist thời trang không phải chỉ cần có gu ăn mặc tốt là đủ, anh còn phải quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo rằng bộ trang phục luôn được hoàn hảo.

Thời còn làm stylist cho Phẩm chất quý ông, Jung Yoon Ki đã không ngại ngần bỏ tiền túi để vận chuyển trang phục bằng máy bay. Mục đích là để anh có nhiều thời gian hơn trong việc kiểm tra và sửa sang lại thật cẩn thận toàn bộ số trang phục.

Dù được tung hô là “Midas của giới thời trang” với bàn tay phù thủy,  anh vẫn không ngừng học hỏi và tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới. Yoon Ki chia sẻ: “Sở thích của tôi là đi dạo qua các khu mua sắm đông người. Tôi muốn ngắm nhìn mọi thứ từ những bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng cho đến những khu chợ trời, tất cả đều có thể mang đến cho tôi những ý tưởng sáng tạo khác biệt.

“Tôi cũng đọc rất nhiều truyện tranh và webtoon (một dạng truyện tranh được đăng tải trên mạng rất phổ biến ở Hàn Quốc - PV) để tìm những nguồn cảm hứng mới mẻ và hợp xu hướng”.

Jung Yoon Ki cũng tin rằng sự trung thực chính là yếu tố làm nên thành công của anh ngày hôm nay: “Những câu khen ngợi sáo rỗng không bao giờ nên có trong từ điển của một người làm nghề stylist. Bạn cần phải đưa ra được những lời khuyên thực tế để khách hàng tin tưởng và nghe theo bạn. Có thể nhiều người sẽ không thích bị chê, nhưng sự trung thực chính là cánh cửa để tôi có thể làm việc lâu dài với các sao lớn”.

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 7

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 8

Gặp “ông hoàng” stylist đình đám của phim Hàn - 9

Dù chỉ nói thích nói sự thật và hay chê, Jung Yoon Ki vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết với nhiều sao lớn xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Nam ([Tên nguồn])
Chân dung NTK Thời trang/ Thương hiệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN