Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực

Hoa hậu bị tố ăn cắp chưa chịu trả vương miện, Thiệu Bội Thi đăng quang hoa hậu Hong Kong và người đẹp khỏa thân tại cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu là những tin không thể bỏ qua trong ngày.

Hoa hậu Thái Bình Dương khẳng định bị ép bơm ngực

Ngày 2/9 vừa qua, trong buổi họp báo tại Yangon, Myanmar, hoa hậu châu Á Thái Bình Dương May Myat Noe đã lên tiếng về vụ cáo buộc ăn cắp vương miện 4 tỷ đồng.  

May Myat Noe đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp châu Á Thái Bình Dương hồi tháng 5/2014. Phần thưởng cho người giành ngôi vị tại cuộc thi này là chiếc vương miện cao quý và khoản tiền trị giá 10.000 đô la (hơn 200 triệu đồng) để bơm ngực, cải tạo nhan sắc nhằm tiến sâu hơn vào làng nhạc Hàn Quốc với vai trò ca sĩ.

Tuy nhiên, ngày 28/8 vừa qua, ban tổ chức cuộc thi đã quyết định tước danh hiệu hoa hậu của người đẹp Myanmar do những lùm xùm vì gian lận tuổi tác và vô ơn. Cô cũng bị cáo buộc là đã ăn cắp chiếc vương miện đính hồng ngọc có giá lên tới 4 tỷ đồng.

Để “phản pháo”, May Myat Noe cho biết cô không làm điều gì sai trái và khẳng định: “Tôi sẽ chỉ trả lại vương miện nếu ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới Myanmar, vì đã xúc phạm danh dự của đất nước tôi.”

Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương cũng phủ nhận việc sử dụng khoản tiền mà ban tổ chức tài trợ để bơm ngực: “Tôi bị ép phải thực hiện những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhưng tôi đã từ chối. Tôi cũng chưa hề bơm ngực”.

Trong buổi họp báo, hoa hậu quốc tế đầu tiên đến từ Myanmar đã đặt chiếc vương miện lên bàn và khẳng định: “Tôi không tự hào chút nào về chiếc vương miện này. Tôi không cần vương miện được trao từ một ban tổ chức đầy rẫy tiếng xấu như vậy.”

Trước những lời tuyên bố này của May Myat Noe, Young Choi, người sáng lập cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương cho biết ban tổ chức đang nắm trong tay những hình ảnh làm chứng cớ, cáo buộc May Myat Noe đã thực hiện phẫu thuật ngực và vẫn tiếp tục dối trá trước báo giới.

“Chính cô ấy mới là người phải xin lỗi chúng tôi vì đã làm tổn thương đến hình ảnh và uy tín của cuộc thi!” – Young Choi nói.

Đây không phải lần đầu cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương dính vào những scandal. Dù chỉ mới tổ chức được 4 năm nhưng đấu trường nhan sắc này đã khiến không ít người ngao ngán vì những lùm xùm, đình đám nhất là vụ ban tổ chức gạ tình thí sinh để đổi lấy ngôi vị vào năm 2011.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 1

May Myat Noe đăng quang Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương vào tháng 5 vừa qua.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 2

Tuy nhiên, sau đó cô đã bị truất vương miện vì bị tố gian dối và ăn cắp.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 3

May Myat Noe khẳng định sẽ không trả vương miện nếu chưa nhận được lời xin lỗi từ phía ban tổ chức.

Cận cảnh nhan sắc Tân hoa hậu Hong Kong 2014

Ngày 31/8 vừa qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đã diễn ra tại xứ Cảng thơm. Thí sinh số 15 Thiệu Bội Thi là nữ hoàng mới được vinh danh trong đấu trường nhan sắc do đài TVB tổ chức.

Hoa hậu của cuộc thi năm nay được lựa chọn dựa trên hai tiêu chí: lá phiếu bình chọn của khán giả và đánh giá của ban giám khảo. Người đẹp 24 tuổi được nhiều người bình chọn nhất với 156.191 lá phiếu và còn giành luôn hai giải phụ là Hoa hậu ảnh và Hoa hậu thân thiện. Thiệu Bội Thi đã chiến thắng áp đảo so với hai á hậu là Vương Trác Kỳ (28.894 phiếu) và Hà Diễm Quyên (24.903 phiếu).

Thiệu Bội Thi, 24 tuổi, không còn xa lạ gì với các đấu trường sắc đẹp. Năm 2012, cô từng được chọn làm á hậu của cuộc thi Miss Trung Quốc tại Vancouver. Thiệu Bội Thi cao 1m65, số đo ba vòng cân đối: 86-62-88. Cô đã gây ấn tượng tốt với ban giám khảo không chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình mà còn nhờ khả năng múa rất duyên dáng.

Sở thích của Thiệu Bội Thi là đi bộ, nhảy múa và tập yoga. Cô mơ ước trở thành một nghệ sĩ lớn.

Ngay sau khi đăng quang, những bức ảnh đời thường của cô đã được đăng tải ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Năm nay, người đẹp giành ngôi Hoa hậu Hong Kong không dính phải scandal nào trước đêm thi và cũng ít chịu điều tiếng về nhan sắc.

Điều bất ngờ duy nhất của đêm chung kết là Huỳnh Bích Liên và Ngô Khải Hân, hai thí sinh được kỳ vọng tiến sâu lại không giành được bất cứ danh hiệu nào.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 4

Từ trái qua: á hậu 1 Vương Trác Kỳ, hoa hậu Thiệu Bội Thi và á hậu 2 Hà Diễm Quyên.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 5

Thiệu Bội Thi giành luôn giải phụ Hoa hậu ảnh và Hoa hậu thân thiện.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 6

Ảnh đời thường cho thấy nhan sắc mộc của tân hoa hậu Hong Kong.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 7

Hoa hậu Hong Kong đời thường (trái) và trong phần thi bikini (phải).

Mỹ nữ chụp ảnh khỏa thân tại cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu

Vừa qua, ban tổ chức một cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu Trung Quốc đã gây sốc khi tung ra loạt ảnh khỏa thân của các thí sinh.

Những bức ảnh này được chụp tại đấu trường La Mã cổ ở thành phố Verona, Italy. Trong sê ri ảnh, các người đẹp đội tóc giả ngắn màu tím, đen và trắng và chỉ che thân bằng tay và và vài miếng da, lông thú.

Loạt ảnh khoe thân kiểu nghệ thuật này ngay lập tức lôi kéo sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận nước này.

Trước đó, cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu này cũng từng được chú ý vì bắt thí sinh tham gia phải đi catwalk chân trần trên sàn diễn nhung nhúc côn trùng.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 8

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 9

Có thí sinh chụp ảnh mà không một mảnh vải che thân.

Hoa hậu "ăn cắp vương miện" khẳng định bị ép bơm ngực - 10

Ảnh khỏa thân nghệ thuật gây sốc của thí sinh siêu mẫu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Trang (Theo Sina, QQ) ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN