Cần Thơ: Lừa chạy án chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Ngày 25/6, Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đào Châu Long (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Hải (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Long và Hải có quen biết với nhau từ trước. Đầu năm 2014, do có mối quan hệ bà con bên vợ với Nguyễn Minh Châu (ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), Hải biết Châu bị TAND quận Bình Thuỷ tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc” vào ngày 13/11/2013 và đang kháng án phúc thẩm xin được hưởng án treo. Sau đó, Hải bàn bạc với Long và tìm gặp Châu, hứa giúp “chạy án” để hưởng án treo. Nghe Hải giới thiệu Long là “Cảnh sát đặc nhiệm” đang công tác tại một thành phố lớn và có “ông cậu” đang làm Giám đốc Công an một tỉnh ở ĐBSCL, Châu đồng ý đưa cho Hải số tiền 100 triệu đồng để chạy án.

Sau khi nhận tiền, Hải và Long chia nhau tiêu xài cá nhân. Ngày 20/2, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm là 3 năm tù giam, đến ngày 25/4, Châu phải chấp hành án. Khi đó, gia đình Châu tiếp tục liên hệ với Hải và Long về chuyện “chạy án treo” nhưng không được. Hải và Long tiếp tục dựng lên chuyện làm giả hồ sơ cho Châu bị bệnh bướu ác tính, đồng thời tiếp tục tìm cách lo cho Châu được tại ngoại với số tiền 15 triệu đồng. Sau đó, Hải và Long tiếp tục yêu cầu gia đình Châu đưa thêm số tiền 327 triệu đồng để lừa chạy án và chuyển qua tài khoản của Long. Tổng cộng số tiền mà Hải và Long đã lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình Châu là 427 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Đào Châu Long về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN