Bắc Bộ mưa giảm về cuối tuần

Mưa rào và dông trên diện rộng ở Bắc Bộ trong hai ngày cuối tuần sẽ giảm dần về cuối tuần, nhiệt độ cuối tuần tăng dần và nhiều nơi sẽ đạt xấp xỉ 35 độ C. Mưa vừa, mưa to trên khu vực Nam Bộ cũng sẽ giảm nhanh từ ngày mai, mưa chỉ còn xảy ra rải rác.

Trong hai ngày cuối tuần, nắng nóng trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã hoàn toàn chấm dứt, không còn cái nóng 37 – 38 độ C mà thay vào đó, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ toàn miền giảm xuống mức 30 – 33 độ C. Ngày chủ nhật, thủ đô Hà Nội đã có mưa to đến rất to, chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhiều nơi trên địa bàn thủ đô đã có mưa 30 – 40 mm.

Sau các tỉnh Bắc Bộ, ngày hôm qua, các tỉnh miền Trung cũng đã giảm nhiệt mạnh do mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Trung giảm đồng loạt xuống dưới 35 độ C, đặc biệt khu vực mưa  nhiều, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất chỉ còn 27 – 29 độ C, trời mát.

Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to trong hai ngày cuối tuần. Mưa đã giúp cho nhiệt độ toàn khu vực giảm thấp dưới 33 độ C, trời mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nguyên nhân của đợt chuyển thời tiết mát mẻ ở các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ là do rãnh thời tiết xấu có trục Tây Bắc – Đông Nam, chạy dọc từ Bắc Bộ, xuống vịnh Bắc Bộ và ra phía ngoài khu vực giữa và nam biển Đông. Rãnh áp thấp kèm theo mây và mưa dông này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới nhưng cường độ có xu hướng yếu hơn hai ngày vừa qua. Do đó, các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ sẽ có ngày đầu tuần mát mẻ dễ chịu, đôi lúc xuất hiện mưa rào và dông. Từ ngày thứ ba, 01/7, mưa sẽ giảm dần, trời khô ráo và nắng nhiều hơn nhưng nhiệt độ vẫn ở mức dễ chịu, 32 – 35 độ C. Nửa cuối tuần, khi nắng kéo dài và mưa giảm dần, một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng nhẹ 35 – 36 độ C.

Thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày đầu tuần khá giống với khu vực Bắc và Trung Bộ nhưng cường độ mưa mạnh hơn và cũng xảy ra trên diện rộng. Mưa vừa và dông xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Đi kèm với các trận mưa dông là nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Từ ngày thứ ba, 1/7, mưa có giảm nhẹ đôi chút nhưng vẫn còn xuất hiện rải rác, thời tiết vẫn khá dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Nguyên 27 – 31 độ C, Nam Bộ 29 – 33 độ C.

Thời tiết các khu vực:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày đầu có mưa rào và rải rác có dông. Những ngày sau có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C, sau tăng lên 32 – 35 độ C.

Khu vực ven biển Trung Bộ: Ngày đầu tuần có mưa rào rải rác và có nơi có dông, những ngày sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 25 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 35 độ C, có nơi 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày đầu có mưa vừa và rải rác có dông, những ngày sau có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 27 – 31 độ C, Nam Bộ 30 – 34 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN