Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên những ngày đầu tuần ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều hơn, trời chuyển mát, nhiệt độ giảm nhẹ

Cuối tuần qua, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ thay đổi nhiều trạng thái,  nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ duy trì ở mức 30 – 33 độ C, cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên lại chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến khoảng 35 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Bình) 36,4 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,1 độ C, Nam Đông (Huế) 37 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,2 độ C…

Sang tuần mới, dự báo thời tiết trên cả nước có nhiều biến đổi, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ vào buổi chiều 1 – 2 ngày đầu tuần tới khả năng sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, các tỉnh vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.  Những ngày tiếp theo mưa có thể xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày, trung tâm mưa ở các tỉnh vùng núi. Nhiệt độ cao nhất trong tuần tới tại Bắc Bộ ở mức 32 – 34 độ C trong ngày đầu tuần, sau đó giảm dần xuống mức 28 – 31 độ C trong những ngày tiếp theo.

Các tỉnh Trung Bộ, hai ngày đầu tuần nắng nóng tiếp tục mở rộng ra đến các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất dự báo 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.  Khoảng giữa tuần, nắng nóng tại khu vực này cũng nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho mưa rào và dông khi rãnh áp thấp phát triển mạnh, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh bắc Trung Bộ, các nơi khác thuộc trung và nam Trung Bộ vẫn có nắng nóng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa dông nhiệt xảy ra rải rác. Nhiệt độ giảm nhanh xuống mức 32 – 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động yếu dần nên mưa cũng có xu hướng giảm, ban ngày trời nắng nhiều hơn, cường độ nắng không quá gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dự báo ở Tây Nguyên phổ biến 30 – 33 độ C, Nam Bộ 31 – 34 độ C.

Thời tiết một số khu vực:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày đầu có mưa rải rác, những ngày sau có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, các tỉnh vùng núi có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C, sau giảm xuống 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C, sau giảm xuống 28 – 31 độ C.

Khu vực Trung Bộ: các tỉnh phía bắc hai ngày đầu tuần nắng nóng, từ ngày 20/8 có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh trung và nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, sau giảm xuống 31 – 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN