Đầu tuần, Bắc Bộ mưa giảm dần, trời hửng nắng

Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận sẽ giảm mưa trong những ngày tới. Riêng khu vực ven biển mưa vẫn xuất hiện nhiều vào buổi sáng. Các tỉnh ven biển Trung Bộ ít mưa, nắng nóng dần mở rộng. Trong khi đó tại Nam Bộ giữa tuần mưa giảm nhẹ.

Trong hai ngày cuối tuần, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam cùng với gió mùa tây nam đã mang mưa và mưa vừa trên diện rộng đến cho khu vực Nam Bộ. Trong khi đó tại Bắc Bộ, mưa xảy ra nhiều trong ngày thứ bảy do rãnh áp thấp hoạt động mạnh, nhưng sang ngày Chủ nhật, mưa giảm và chỉ còn xảy ra gián đoạn, đôi lúc trời hửng nắng. Khu vực các tỉnh ven biển Bắc Bộ vẫn có mưa nhiều về đêm và sáng do đới gió đông nam vẫn còn hoạt động mạnh. Các tỉnh Trung Bộ mưa trong hai ngày cuối tuần cũng giảm nhẹ và nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng chậm trở lại.

Dự báo ngày đầu tuần, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ thời tiết sẽ có nắng nhiều hơn, nhưng trong ngày vẫn có nhiều thời điểm nhiều mây và có mưa rào nhẹ nên nhiệt độ không khí không quá cao, phổ biến 30 – 33 độ C. Gió đông nam vẫn hoạt động thất thường mang mưa đến cho khu vực ven biển Bắc Bộ, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Dự báo ngày đầu tuần mưa vẫn xảy ra rải rác nhưng lượng mưa giảm nhiều so với ngày hôm qua. Từ ngày thứ ba, 15/7, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ tốt dần lên. Mưa giảm rõ rệt, nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ tăng lên mức 34 – 35 độ C.

Với các tỉnh Trung Bộ, mưa sẽ giảm nhanh ngay từ những ngày đầu tuần, một số nơi ở trung Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có nắng mạnh với nhiệt độ ngày đầu tuần khoảng 34 – 35 độ C, sau đó tăng chậm trong những ngày tiếp theo. Nửa cuối tuần, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể có nắng nóng nhẹ xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ban ngày luôn ở mức cao 35 – 36 độ C. Độ ẩm trong không khí thấp, mưa ít nên đề phòng nguy cơ cháy nổ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối rõ rệt của gió mùa tây nam cường độ mạnh nên thời tiết trong tuần tới chưa có biến động mạnh. Mưa nhiều từ đầu tuần đến cuối tuần với trạng thái phổ biến có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vì thế luôn giữ ở mức 28 – 31 độ C ở Tây Nguyên, 30 – 33 độ C ở Nam Bộ và về đêm là 21 – 25 độ C.

Thời tiết một số khu vực

Khu vực Bắc Bộ: Ngày đầu có mưa rào và dông rải rác, những ngày sau có mưa rào vài nơi, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất đầu tuần 30 – 33 độ C, cuối tuần 32 – 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ C, phía nam 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C ở Nam Bộ và 28 – 31 độ C ở Tây Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN